Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Lê Văn Dẽ, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa bị bắt tạm giam vì liên quan đến các sai phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh.
 

 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà đưa ông Lê Văn Dẽ về nhà riêng để thực hiện lệnh khám xét. Ảnh: Hoàng Anh
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hoà đưa ông Lê Văn Dẽ về nhà riêng để thực hiện lệnh khám xét. Ảnh: Hoàng Anh



Chiều 17.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tống đạt quyết định khám xét nơi ở, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Văn Dẽ - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa.

 

Cơ quan công an đưa ông Lê Văn Dẽ về nhà riêng ở đường Hoàng Diệu. Ảnh: Hoàng Anh
Cơ quan công an đưa ông Lê Văn Dẽ về nhà riêng ở đường Hoàng Diệu. Ảnh: Hoàng Anh


Theo đó, ông Lê Văn Dẽ bị bắt tạm giam để điều tra về tội danh vi phạm quy định về quản lý đất đai, theo Điều 229 Bộ Luật Hình sự.
 

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà thực hiện khám xét tại nhà riêng ông Lê Văn Dẽ. Ảnh: Hữu Long
Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà thực hiện khám xét tại nhà riêng ông Lê Văn Dẽ. Ảnh: Hữu Long


Lúc 15h45' chiều 17.9, lực lượng chức năng có mặt thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của nguyên giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa tại số 78 đường Hoàng Diệu, TP.Nha Trang.

Ông Lê Văn Dẽ - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa năm nay 59 tuổi, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa từ năm 2010.


 

Nhiều người dân dõi theo cuộc khám xét tại nhà ông Dẽ. Ảnh: Hữu Long
Nhiều người dân dõi theo cuộc khám xét tại nhà ông Dẽ. Ảnh: Hữu Long


Trước khi bị bắt tạm giam, tháng 8.2020, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Văn Dẽ vì nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Với cương vị là Giám đốc Sở Xây dựng từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra năm 2019, ông Lê Văn Dẽ đã vi phạm Quyết định 1396 ngày 25/9/2012 của Thủ tướng về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của TP.Nha Trang đến năm 2025; vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

 

Khá đông lực lượng trước nhà ông Lê Văn Dẽ trong khi cơ quan chức năng thực hiện khám xét. Ảnh: Hữu Long
Khá đông lực lượng trước nhà ông Lê Văn Dẽ trong khi cơ quan chức năng thực hiện khám xét. Ảnh: Hữu Long


Tháng 11.2020, ông Lê Văn Dẽ được cho nghỉ hưu trước tuổi theo chế độ đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm. Ông Dẽ chính thức nghỉ công tác từ ngày 14.11.2020 cho đến nay.

Liên quan đến các sai phạm nghiêm trọng về đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tháng 6.2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã thực hiện bắt tạm giam 2 cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Lê Đức Vinh để phục vụ điều tra.

Đến thời điểm này đã có cựu 2 lãnh đạo tỉnh và 3 nguyên giám đốc Sở tại Khánh Hòa bị bắt vì liên quan đến cái sai phạm quản lý đất đai trong gần 10 năm qua ở Khánh Hòa.

 

https://laodong.vn/phap-luat/bat-tam-giam-nguyen-giam-doc-so-xay-dung-khanh-hoa-954681.ldo

Theo Hữu Long  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

Luyện giỏi, hiệp đồng chặt, sẵn sàng chiến đấu

(GLO)- Hướng tới Hội thi Phòng không Lục quân toàn quân khu vực phía Nam năm 2026 và nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật cùng Sư đoàn 2, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) tập trung huấn luyện, rèn kỹ thuật, nâng cao khả năng hiệp đồng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

Kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển

(GLO)- Trong 2 ngày 7 và 8-10, Viện Kiểm sát quân sự (KSQS) khu vực 52 phối hợp với Viện KSND khu vực 1 và 2 - Gia Lai tiến hành kiểm sát việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm tại các Đồn Biên phòng trên tuyến biển tại Gia Lai.

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

Nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân

(GLO)- Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) quản lý địa bàn phường Ayun Pa và 12 xã vùng lân cận. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai nhiều vụ việc, nỗ lực bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

null