Bắt kẻ chủ mưu vụ lừa 170 người xuất khẩu lao động Hàn Quốc rồi bỏ rơi ở Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi lừa được gần 3 tỉ đồng, 2 kẻ chủ mưu bỏ trốn, liên tục thay đổi nơi ở tại nhiều tỉnh, thành. Đến ngày 16-11, cả 2 bị Công an TP Đà Nẵng bắt khi đang trốn tại Hòa Bình và Hà Nội.

Sáng 17-11, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng cho biết đã di lý 2 đối tượng về Đà Nẵng để tiếp tục điếu tra, gồm: Vũ Đức Minh (1982; trú phường Phú La, quận Hà Đông, TP hà Nội) và Đinh Hồng Quang (1979; trú xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín, TP Hà Nội).

Trước đó, chiều 15-5, Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng nhận tin báo nhiều người tụ tập tại khách sạn Toàn Thắng (số 172-174 Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An) nên cử cán bộ kiểm tra, xác minh.

Sau khi kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định khoảng 170 người trú tại nhiều tỉnh, thành (chủ yếu phía Bắc) vừa vào Đà Nẵng với mục đích đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc bằng đường biển.

 

 Khách sạn Toàn Thắng - nơi công an phát hiện 170 người bị hại của vụ việc
Khách sạn Toàn Thắng - nơi công an phát hiện 170 người bị hại của vụ việc


Tuy nhiên, gần đến thời điểm khởi hành, 2 "đầu mối" tổ chức chuyến đi là Phạm Doãn Tuấn và Lê Danh Cường bất ngờ lẩn tránh, cắt đứt liên lạc. Nhận định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra.

Các bị hại cho biết Tuấn và Cường đã ký hợp đồng đưa người có nhu cầu sang Hàn Quốc lao động với giá mỗi trường hợp 10.000 USD. 2 đối tượng hẹn khách đến Hà Nội để trao đổi cụ thể việc xuất cảnh và thu mỗi người 5 triệu đồng là chi phí khám sức khỏe và xét nghiệm Covid-19.

Ngày 13-5, người lao động phải tập trung tại khách sạn Toàn Thắng, sau đó được đưa xuống tàu biển để sang Hàn Quốc, khi đi phải mang theo ngoại tệ để tiêu xài trên tàu. Tại khách sạn, 2 đối tượng tiếp tục thu mỗi người 300 USD, hẹn tối 15-5 đưa họ ra cảng Tiên Sa rồi khởi hành sang Hàn Quốc nhưng sau đó cắt đứt liên lạc.


 

Vũ Đức Minh (bên trái) và Đinh Hồng Quang bị di lý về TP Đà Nẵng
Vũ Đức Minh (bên trái) và Đinh Hồng Quang bị di lý về TP Đà Nẵng


Kết quả điều tra cho thấy Phạm Doãn Tuấn tên thật là Vũ Đức Minh còn Lê Danh Cường chính là Đinh Hồng Quang. Khai nhận với cơ quan công an, Minh và Quang cho biết đã dùng CMND giả, mở tài khoản giả nhằm che giấu nhân thân để thực hiện hành vi lừa đảo.

Sau khi lừa được gần 3 tỉ đồng, 2 đối tượng này bỏ trốn, liên tục thay đổi nơi ở tại nhiều tỉnh, thành. Đến ngày 16-11, cả 2 bị bắt khi đang trốn tại Hòa Bình và Hà Nội.

 

Theo Q. Luật (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

Quay phim, chụp ảnh bằng drone, flycam được quản lý bằng mã định danh từ ngày 20-7

(GLO)- Từ ngày 20-7, Thông tư số 78/2026/TT-BCA của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng không nhân dân chính thức có hiệu lực. Theo đó, công tác đăng ký và quản lý drone, flycam sẽ được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước thông qua hệ thống đăng ký phương tiện bay quốc gia.

null