Báo chí, Truyền thông nằm trong nhóm ngành có điểm chuẩn gần ngưỡng tuyệt đối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT, với ngành cao nhất là quan hệ công chúng khối C00 (Văn, Sử, Địa), với 29,1 điểm.
Thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng, môn Ngoại ngữ tại điểm thi trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thí sinh hoàn thành môn thi cuối cùng, môn Ngoại ngữ tại điểm thi trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ). (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Tối 17/8, nhiều trường đại học khối khoa học xã hội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển, trong đó, nhóm ngành báo chí, truyền thông tiếp tục duy trì mức điểm chuẩn cao, gần chạm ngưỡng tuyệt đối.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, với ngành cao nhất là quan hệ công chúng khối C00 (Văn, Sử, Địa), với 29,1 điểm. Xếp sau đó là ngành Hàn Quốc học khối C00 với 29,05; ngành báo chí khối C00 với 29,03 điểm. Hầu hết các ngành của trường ở khối C00 đều lấy trên 27 điểm, tức trên 9 điểm/môn mới trúng tuyển.

Mức điểm chuẩn này tăng nhẹ so với năm trước. Năm 2023, điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông có 5 ngành trên 28 điểm gồm quan hệ công chúng, báo chí, đông phương học, Hàn Quốc học và tâm lý. Trong đó, ngành quan hệ công chúng có điểm cao nhất là 28,78 ở khối C00.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội có điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông dao động từ 22,85-28,9 điểm. Trong đó, ngành báo chí đứng đầu với điểm chuẩn là 28,9 điểm (tổ hợp C00).

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn cho 32 ngành, chuyên ngành đào tạo ở ba phương thức: xét bằng điểm thi tốt nghiệp, xét học bạ, xét tuyển kết hợp (điểm SAT, IELTS hoặc tương đương).

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền có hai thang điểm chuẩn 30 và 40. Ở thang điểm 30, ngành truyền thông đa phương tiện lấy cao nhất với 28,25 ở tổ hợp C15 (Ngữ Văn, Toán học và Khoa học xã hội). Tiếp đó là ngành truyền thông đại chúng, cũng ở tổ hợp này, với 28,05.

Ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước lấy 24,68 điểm tại tổ hợp A16 (Toán, Văn và Khoa học Tự nhiên), thấp nhất trong thang này.

Các ngành khác gần như không dưới 25. Ở thang 40, ngưỡng trúng tuyển cao nhất là 38,12 tại ngành Lịch sử, tổ hợp C19 (Ngữ văn, Giáo dục công dân và Lịch sử). Ngôn ngữ Anh, tổ hợp D72 (Ngữ văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh) thấp nhất với 34,7 điểm.

Theo thông báo điểm trúng tuyển đối với hồ sơ đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của Học viện Ngoại giao, điểm chuẩn tổ hợp C00 của các ngành đều ở mức cao nhất so với tổ hợp còn lại trong cùng ngành.

Điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Trung Quốc học có điểm chuẩn tổ hợp C00 là 29,2/30 điểm, trung bình trên 9,7 điểm/môn thi. Kế đến là ngành truyền thông quốc tế 29,05/30 điểm.

Theo Việt Hà (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

null