Bàn giao nhà “Đại đoàn kết”, “Ngôi nhà hạnh phúc” cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 18-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Theo đó, gia đình được trao tặng nhà là hộ ông Đinh Bong (thôn 3). Căn nhà có diện tích hơn 70 m2, gồm 1 phòng, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, nền lát gạch hoa, mái lợp tôn. Tổng kinh phí xây dựng 130 triệu đồng, trong đó Quỹ “Vì người nghèo” xã Đông hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại do gia đình vay mượn đóng góp và người dân địa phương hỗ trợ thêm ngày công xây dựng. Được biết ông Đinh Bong thuộc diện hộ nghèo, 2 vợ chồng không có việc làm ổn định và hiện đang nuôi 3 con nhỏ nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông (huyện Kbang) bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho đại diện gia đình ông Đinh Bong. Ảnh: My Ni

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông (huyện Kbang) bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho đại diện gia đình ông Đinh Bong. Ảnh: My Ni

Được dọn vào ngôi nhà mới ngay trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão, ông Đinh Bong bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể địa phương cũng như bà con lối xóm. Đồng thời cho biết gia đình sẽ nỗ lực cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

* Huyện Đoàn Kbang vừa tổ chức bàn giao “Ngôi nhà hạnh phúc” cho em Đinh Huyền Châu-học sinh lớp 5, Trường tiểu học Lý Tự Trọng, em hiện đang ở tại làng Chư Ré, thị trấn Kbang, huyện Kbang.

Huyện Đoàn Kbang bàn giao “Ngôi nhà hạnh phúc” cho em Đinh Huyền Châu. Ảnh: Hà Đức Thành

Huyện Đoàn Kbang bàn giao “Ngôi nhà hạnh phúc” cho em Đinh Huyền Châu. Ảnh: Hà Đức Thành

Ngôi nhà được xây dựng có diện tích 42 m2. Tổng kinh phí là 80 triệu đồng do Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam, trực thuộc TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tài trợ. Ngoài ra, em Đinh Huyền Châu còn được Trung tâm nhận nuôi dưỡng đến 18 tuổi với mức hỗ trợ 500.000đ một tháng. Như vậy đến nay tại huyện Kbang, Trung tâm thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng được 4 “Ngôi nhà hạnh phúc” và đã có 8 em được nhận nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi với mức trợ cấp 500.000đ một tháng.

Chương trình “Ngôi nhà hạnh phúc” dành tặng cho các em học sinh không may mồ côi bố hoặc mẹ hoặc cả bố mẹ, có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên học tập, đặc biệt là các em ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các em học sinh dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.