(GLO)- Theo Bộ Y tế, 5 tháng đầu năm nay, tỷ lệ tiêm chủng hầu hết vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng chưa đạt tiến độ, trong đó vắc xin “5 trong 1” có thành phần bạch hầu và ho gà chỉ đạt 36,8%.
Việt Nam triển khai tiêm 5 liều vaccine chứa thành phần bạch hầu cho trẻ từ 2 tháng tuổi, lịch tiêm này hoàn toàn phù hợp khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để tạo miễn dịch lâu dài, cũng như lịch tiêm chủng của nhiều quốc gia trên thế giới.
Với các ca bệnh lâm sàng nghi ngờ bạch hầu cần hội chẩn với tuyến trên để ưu tiên sử dụng sớm huyết thanh kháng độc tố bạch hầu và lựa chọn kháng sinh để điều trị.
Ổ chứa vi khuẩn bạch hầu tồn tại ở cả người bệnh và người lành mang vi khuẩn. Khi một người bị nhiễm trùng, nhiễm độc do vi khuẩn bạch hầu có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng.
5 ca mắc bạch hầu, trong đó 1 ca tử vong trong 6 tháng đầu năm nay. Chiều nay 9.7, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) có thông tin về diễn biến về bệnh bạch hầu tại một số địa phương và khuyến cáo mới nhất về phòng dịch.
Ca bạch hầu tử vong tại Nghệ An mới đây được cơ quan y tế xác định có gần 120 người tiếp xúc gần, trong đó, cô gái 18 tuổi tại Bắc Giang đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Tiếp xúc gần ca bệnh hoặc người lành mang trùng là tình huống dễ lây nhiễm bệnh.
(GLO)- Ban chỉ đạo phòng-chống dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh bạch hầu huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thời gian qua và triển khai phương hướng, nhiệm vụ phòng-chống dịch bệnh trên địa bàn huyện thời gian tới.
(GLO)- Từ nay đến tháng 6-2021, tỉnh Gia Lai sẽ triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu giai đoạn III tại 12 huyện, thị xã, thành phố với mục tiêu trên 95% đối tượng tại cộng đồng được tiêm phòng vắc xin có thành phần bạch hầu để chủ động phòng bệnh.
(GLO)- Không chỉ nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, Trạm Y tế xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn làm tốt công tác dự phòng nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân.
(GLO)- Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã tập trung nâng cao năng lực hệ dự phòng, hệ điều trị và củng cố mạng lưới y tế cơ sở. Từ đó, ngành Y tế đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Những ngày đầu tháng 7, Tây Nguyên sáng nắng chiều mưa, giữa lúc tiết trời không chiều lòng người thì bất ngờ dịch bạch hầu bùng lên. Người dân đứng ngồi không yên, ai cũng rỉ tai nhau đi tiêm vaccine dịch vụ để phòng bệnh. Bởi thời điểm ấy, dịch COVID-19 xảy ra, cả nước chưa ghi nhận ca tử vong nào, nhưng bệnh bạch hầu đã khiến cho 3 người ở vùng này rời ''cõi tạm''...
(GLO)- Huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) vừa ghi nhận thêm 1 ca mắc bạch hầu tại làng Brếp, xã Đak Djrăng. Như vậy, Đak Djrăng là xã thứ 3 sau Đak Ta Ley và Hà Ra có ca mắc bạch hầu, nâng tổng số ca mắc toàn huyện lên 5 ca; trong đó có 1 ca tử vong tại xã Đak Ta Ley.
(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành Y tế, chính quyền địa phương và sự phối hợp của người dân, dịch bạch hầu trên địa bàn 2 huyện Chư Păh và Mang Yang (tỉnh Gia Lai) cơ bản được khống chế.