Trạm Y tế xã Đak Sơ Mei quan tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, Trạm Y tế xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn làm tốt công tác dự phòng nhằm bảo vệ sức khỏe cho người dân.
Gần 4.000 lượt khám bệnh/năm
Mới đây, anh Y Xuân Anh (làng Tul Đoa) chở con trai đến Trạm Y tế xã Đak Sơ Mei khám bệnh. Qua thăm khám, bác sĩ xác định cháu bé mắc bệnh viêm đường hô hấp trên và kê đơn, hướng dẫn cách uống thuốc. Anh Y Xuân Anh cho hay: “Thấy con trai ho nhiều quá, mình liền chở lên trạm để bác sĩ khám cho yên tâm. Bác sĩ khám bệnh rất kỹ lưỡng”.
Bác sĩ Trạm Y tế xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) khám bệnh cho trẻ em. Ảnh: Hoành Sơn
Bác sĩ Trạm Y tế xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) khám bệnh cho trẻ em. Ảnh: Hoành Sơn
Trạm Y tế xã Đak Sơ Mei đảm nhận việc khám-chữa bệnh ban đầu và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, hoạt động dự phòng nhằm đảm bảo sức khỏe cho 7.000 người dân trong xã. Trạm hiện có 6 cán bộ, nhân viên. Từ năm 2016, Trạm được Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa phân công 1 bác sĩ về nhận nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
“Là xã vùng III, người dân được cấp phát bảo hiểm y tế. Trạm ở xa trung tâm huyện nên khi đau ốm, người dân đều lên đây thăm khám. Từ năm 2016 đến nay, số lượng bệnh nhân duy trì ở mức 4.000 lượt/năm”-ông Đào Văn Mạnh-Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đak Sơ Mei-thông tin.
Song song với hoạt động khám-chữa bệnh, Trạm Y tế xã Đak Sơ Mei cũng chú trọng công tác phòng-chống bệnh truyền nhiễm ở người và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Giữa năm 2020, Đak Sơ Mei ghi nhận 3 trường hợp bị bệnh bạch hầu. Sau khi phát hiện ca nhiễm, Trạm Y tế xã phối hợp với các lực lượng của tỉnh, huyện tập trung dập dịch. Công tác phun khử khuẩn được triển khai kịp thời. Công tác phòng-chống bệnh sốt rét và sốt xuất huyết cũng được triển khai có hiệu quả trong những năm gần đây.
“Từ năm 2017 đến nay, trên địa bàn xã không ghi nhận bệnh nhân mắc sốt rét, còn bệnh sốt xuất huyết thì giảm đáng kể. Công tác tiêm chủng cho trẻ em và phụ nữ mang thai đạt trên 98%”-Trạm trưởng Trạm Y tế Đak Sơ Mei cho hay.
Đẩy mạnh phòng-chống bệnh truyền nhiễm
Đak Sơ Mei có điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp. Một số thôn, làng cách trung tâm xã hơn 10 km. Ngoài ra, cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, thiếu trang-thiết bị y tế. Tuy vậy, đội ngũ y tế ở Trạm Y tế xã Đak Sơ Mei vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn để đảm bảo sức khỏe cho người dân.
Từ trước Tết Nguyên đán 2021 đến nay, Trạm Y tế xã Đak Sơ Mei đã rà soát và tham mưu giúp Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 ban hành quyết định cách ly với 94 trường hợp trở về từ các địa phương có dịch. Trong số này có 6 trường hợp phải cách ly tập trung. Hiện nay, xã còn 29 trường hợp tự cách ly tại nhà. Trạm Y tế xã cũng đã tổ chức 3 đợt phun thuốc khử khuẩn phòng-chống dịch Covid-19 tại một số địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao. Hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tự phòng-chống dịch Covid-19 được triển khai tích cực.
Ông Chriêng-Bí thư Đảng ủy xã Đak Sơ Mei-cho biết: “Người dân rất tin tưởng khi đến thăm khám nên số lượng bệnh nhân hàng năm rất đông. Đối với công tác phòng-chống dịch Covid-19, qua theo dõi, tôi nhận thấy đội ngũ cán bộ y tế ở Trạm Y tế xã đã làm tốt nhiệm vụ”.
Ông Nguyễn Văn Chính-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa-đánh giá: “Những năm gần đây, Trạm Y tế xã Đak Sơ Mei thực hiện tốt công tác y tế tại địa phương. Đây là 1 trong 3 trạm có số lượng bệnh nhân thăm khám hàng năm đông. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế cũng được triển khai có hiệu quả. 5 năm qua, xã không ghi nhận bệnh nhân mắc sốt rét. Chúng tôi đã đề xuất xây dựng trạm y tế mới để đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân. Sở Y tế cũng đã thống nhất phương án và đang khảo sát địa điểm xây dựng cơ sở mới”.
HOÀNH SƠN

Có thể bạn quan tâm

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

null