Gia Lai: Bệnh nhân tử vong do bạch hầu tại Mang Yang trên nền bệnh tim bẩm sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 2-10, ông Mai Xuân Hải-Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai thông tin về trường hợp tử vong dương tính với bệnh bạch hầu tại xã Đak Ta Ley ( huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) bệnh nhân 14 tuổi có bệnh nền là bệnh tim bẩm sinh. Đây là ca tử vong thứ hai do bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai tính từ ngày 3-7 đến nay.

 Từ ngày 3-7-2020 đến nay, Gia Lai ghi nhận 41 bệnh nhân dương tính với bạch hầu; trong đó, 2 trường hợp tử vong. Ảnh: Như Nguyện
Từ ngày 3-7-2020 đến nay, Gia Lai ghi nhận 41 bệnh nhân dương tính với bạch hầu; trong đó, 2 trường hợp tử vong. Ảnh: Như Nguyện

Theo ông Hải, ngày 21-9, bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, gia đình tự mua thuốc điều trị ở nhà. Ngày 24-9, bệnh nhân  bị nặng nên được đưa đi khám và nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Mang Yang nghi ngờ bạch hầu và sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Gia Lai để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, bệnh nhân diễn biến quá nặng lại có bệnh nền là bệnh tim bẩm sinh nên đã tử vong sau đó.

Tính từ thời điểm bùng phát dịch bạch hầu từ ngày 3-7 đến nay, Gia Lai đã ghi nhận 41 bệnh nhân dương tính với bạch hầu tại TP. Pleiku và 4 huyện Đak Đoa, Ia Grai, Chư Pah, Mang Yang; trong đó 2 trường hợp tử vong. Ngành Y tế đã điều trị khỏi bệnh cho xuất viện 38 trường hợp, hiện còn đang điều trị 1 trường hợp.

NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Những ai cần tránh ăn bắp?

Những ai cần tránh ăn bắp?

Bắp là loại thực vật rất giàu dinh dưỡng. Trong bắp không chỉ chứa hàm lượng chất xơ dồi dào mà còn có cả vitamin B1, B9, C, magie, lutein và zeaxanthin. Tuy nhiên, trong một số trường hợp chúng ta cần tránh ăn bắp.
Vì sao đột quỵ não ở người trẻ gia tăng?

Vì sao đột quỵ não ở người trẻ gia tăng?

Mặc dù trước đây đột quỵ thường được xem là bệnh lý của người cao tuổi nhưng những năm gần đây tần suất mắc bệnh ở người trẻ từ 18-45 tuổi tăng lên đáng kể. Năm 2022 có đến 16% người bị đột quỵ trong độ tuổi 15-49.