Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+ |
Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+ |
Trong những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ; Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh tăng cường, Biển Đông đang có thời tiết xấu, riêng khu vực vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10.
Đón không khí lạnh cường độ mạnh, nhiều thôn ở tỉnh Hà Giang xuất hiện tuyết rơi.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.
Những ngày giáp Tết Ất Tỵ, một số nơi ở Quảng Bình đến Bình Định có thể đón mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Thanh Hoá đến Hà Tĩnh cũng có mưa rào, sau đó chuyển mưa phùn dịp Tết.
Trong khi miền Bắc đón không khí lạnh mạnh gây ra rét đậm rét hại thì miền Nam có nắng đẹp, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 - 34 độ C.
Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; trong khi khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa.
Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, trưa chiều trời nắng; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C.
Dự kiến từ ngày 21/1, Bắc Bộ đón một đợt không khí lạnh cực mạnh, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối, tạo nên những khung cảnh đặc trưng của mùa Đông khắc nghiệt.
Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.
Lập xuân là tiết khí đầu tiên trong năm, ngày Lập xuân ở khía cạnh nào đó có thể coi là thời điểm bắt đầu năm mới, vậy Lập xuân 2025 là ngày nào?
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ trời rét; vùng núi rét đậm, có nơi rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối; nhiệt độ phổ biến khoảng từ 13-23 độ C.
Giai đoạn cuối năm 2024 đầu năm 2025, Bắc Bộ mưa ít hơn nhiều năm, dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc khả năng rét khô.
Nhiệt độ xuống thấp, tại một xã biên giới miền Trung xuất hiện tình trạng băng giá.
Hiện một số khu vực núi cao phía Bắc đã xuất hiện băng giá và sương muối như: Sa Pa, Y Tý (Lào Cai), Phia Oắc (Cao Bằng), Trạm Tấu, Mù Cang Chải (Yên Bái)...
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 11-13/1 rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-12 độ C, riêng ngày 11/1 nền nhiệt thấp nhất 8-10 độ C.
Chuyên gia khí tượng dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2025, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, miền Nam và Tây Nguyên không có nhiều biến động.
Dự báo khoảng ngày 9/1, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các khu vực khác. Miền Bắc, Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi rét đậm, rét hại, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa.
Ngày và đêm 3/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, trời tiếp tục duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, ngày nắng. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt vùng núi có nơi dưới 12 độ C; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông rải rác.
Ngày đầu năm mới, Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.
Trong ngày cuối cùng của năm 2024, khu vực Bắc Bộ duy trì lạnh khô, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng; vùng núi rét đậm, rét hại.
Thủ đô Hà Nội ngày đầu tuần nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ C.
Ngày 29/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét với nhiệt độ từ 17-19 độ C, vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C.