Ayun Pa phấn đấu trở thành vùng kinh tế động lực phía Đông Nam tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ayun Pa là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là từ sau ngày giải phóng đến nay, Đảng bộ thị xã đã đề ra các chủ trương đúng đắn, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Ayun Pa phát triển toàn diện, trở thành vùng kinh tế động lực phía Đông Nam tỉnh Gia Lai.

Truyền thống hào hùng

Thị xã Ayun Pa có vị trí chiến lược quan trọng nằm ở cửa ngõ phía Đông Nam tỉnh, có tuyến quốc lộ 25 nối Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung. Đây cũng là một trong những cái nôi văn hóa của mảnh đất Tây Nguyên. Lật giở từng trang sử của Đảng bộ thị xã Ayun Pa, những con người gắn bó với mảnh đất này không khỏi tự hào và xúc động. Bởi lẽ, bao nhiêu trang sử là bấy nhiêu sự kiện đánh dấu bước phát triển về mọi mặt của Đảng bộ thị xã.

Khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ 2, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, ngày 10-8-1947, tại buôn Ma Hing (xã Đất Bằng), Chi bộ Đảng ở Cheo Reo được thành lập do đồng chí Ksor Ní làm Bí thư. Tháng 8-1948, đại diện Chính phủ Trung ương tại miền Nam Trung Bộ ra Nghị định số 203/CP sáp nhập huyện Cheo Reo vào tỉnh Đak Lak. Để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trong sự nghiệp kháng chiến kiến quốc, ngày 10-8-1948, Tỉnh ủy Đak Lak quyết định thành lập Đảng bộ và chỉ định Ban cán sự Đảng huyện Cheo Reo gồm 3 người, do đồng chí Ksor Ní làm Bí thư. Đây là mốc son lịch sử đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của phong trào cách mạng ở Cheo Reo-Ayun Pa.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Ayun Pa vinh dự đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Vũ Chi

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Ayun Pa vinh dự đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Vũ Chi

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, quân và dân Ayun Pa đã kiên cường, không ngại khó khăn, hy sinh, góp phần cùng với Tây Nguyên và cả nước “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Với chiến thắng đường 7-Sông Bờ tháng 3-1975, quân và dân Ayun Pa đã phối hợp với bộ đội chủ lực đập tan cuộc rút chạy chiến lược của Quân đoàn 2 ngụy, dẫn đến thất bại hoàn toàn của Mỹ-ngụy tại chiến trường Tây Nguyên, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975. Sau bao năm đấu tranh gian khổ và hy sinh, ngày 19-3-1975, Ayun Pa được giải phóng.

Bí thư Thị ủy Trần Quốc Khánh cho biết: Trong quá trình xây dựng và phát triển, qua nhiều lần chia tách, sáp nhập, trải qua 19 kỳ đại hội, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Đảng bộ thị xã đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, không ngừng đổi mới, tập trung lãnh đạo xây dựng chính quyền cách mạng và hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định tình hình chính trị góp phần đưa địa phương vững bước đi lên.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, anh Nguyễn Đức Huy-Bí thư Thị Đoàn Ayun Pa-tự hào chia sẻ: “Tuổi trẻ Ayun Pa luôn biết ơn sự hy sinh và những cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ thị xã, chúng tôi sẽ nỗ lực rèn luyện, cống hiến, lập thân, lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Những thành tựu đáng tự hào

Từ một vùng đất bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, giờ đây, Ayun Pa đang vươn mình mạnh mẽ. Liên tục từ năm 2007 (năm thị xã được thành lập) đến nay, kinh tế của thị xã luôn duy trì ở mức tăng trưởng khá, bình quân đạt trên 14%/năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ có bước phát triển mạnh mẽ. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 9,41%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả khả quan. Thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Lĩnh vực văn hóa-xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác chăm sóc sức khỏe người dân được đặc biệt quan tâm. Bản sắc văn hóa được bảo tồn và phát huy. Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo từ 11,42% năm 2016 giảm còn 2,56% vào cuối năm 2022.

Người dân thị xã Ayun Pa thu hoạch lúa Đông Xuân. Ảnh: Vũ Chi

Người dân thị xã Ayun Pa thu hoạch lúa Đông Xuân. Ảnh: Vũ Chi

Ghi nhận những thành tích trong 75 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Ayun Pa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; cờ thi đua của Chính phủ; nhiều bằng khen của Trung ương; cờ thi đua của UBND tỉnh và nhiều danh hiệu vẻ vang khác.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ thị xã xác định là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên. Từ khi thành lập Đảng bộ năm 1948 với Ban cán sự gồm 3 đồng chí, đến nay, Đảng bộ thị xã đã có 41 tổ chức cơ sở Đảng với 2.008 đảng viên; 49/49 chi bộ thôn, buôn, tổ dân phố có chi ủy. Đảng bộ thị xã triển khai thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Bà Rcom H’Guach-người có uy tín ở tổ dân phố 6 (phường Hòa Bình) phấn khởi cho biết: “Thị xã luôn quan tâm đến đời sống các tầng lớp nhân dân. Thông qua việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cũng như Đề án phát triển kinh tế-xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở vật chất hạ tầng các thôn, buôn được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được nâng lên. Bà con tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Bí thư Thị ủy Ayun Pa khẳng định: “Trải qua 75 năm lịch sử hào hùng, với quyết tâm mới, khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thị xã Ayun Pa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, tích cực vận dụng những kinh nghiệm hay, những bài học quý của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh để áp dụng vào thực tiễn địa phương nhằm lập những thành tích mới, toàn diện hơn trên chặng đường tiếp theo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, xây dựng Ayun Pa trở thành vùng kinh tế động lực phía Đông Nam tỉnh”.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

null