Ấn Độ tố lính Trung Quốc phóng xuồng cao tốc xâm nhập lãnh thổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giữa lúc căng thẳng Bắc Kinh-New Delhi leo thang vì xung đột tại Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) ở khu vực Ladakh, Ấn Độ vừa tố binh sĩ Trung Quốc tìm cách xâm nhập lãnh thổ của họ hôm 8-9 nhưng bất thành.

Hai chiếc xuồng máy cao tốc ở bờ Tây của hồ Pangong đã được binh sĩ Trung Quốc sử dụng để tiến vào phần lãnh thổ Ấn Độ đang kiểm soát. Tuy nhiên, nỗ lực này đã bị binh sĩ Ấn Độ phát hiện.

Theo các nguồn tin mật, khoảng 40 binh sĩ Trung Quốc nỗ lực băng qua địa điểm Finger 4 ở phía Đông của Ladakh trên 2 thuyền máy vào khoảng 17 giờ (giờ địa phương) ngày 8-9. Phát hiện binh sĩ Trung Quốc, binh sĩ Ấn Độ canh gác tại trạm giám sát ở Finger 3 lập tức báo động.

Trước đó, vào ngày 7-9, một nhóm 25-50 binh sĩ Trung Quốc cũng từng nỗ lực chiếm giữ đồi Mukherpari ở khu vực Chushul, Ladakh, nhưng bị binh sĩ Ấn Độ ngăn chặn.

Đến ngày 9-9, trong các cuộc đàm phán cấp chỉ huy quân sự 2 nước, Ấn Độ nêu vấn đề binh sĩ Trung Quốc mang giáo mác và dao. Các cuộc đàm phán này diễn ra trong 4 giờ nhưng không đạt được kết quả.

 

Binh sĩ Ấn Độ canh gác tại một tuyến cao tốc dẫn đến khu vực Ladakh. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Ấn Độ canh gác tại một tuyến cao tốc dẫn đến khu vực Ladakh. Ảnh: Reuters


Thông tin trên được tiết lộ trước khi Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar dự kiến gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề Hội nghị các bộ trưởng ngoại giao của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) ở thủ đô Moscow - Nga trong ngày 10-9.

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã xác nhận cuộc gặp này, đồng thời cho biết thêm 2 bộ trưởng sẽ đàm phán trong buổi ăn trưa làm việc do Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov chủ trì.

Các cuộc đàm phán ở nhiều cấp độ khác nhau đang được 2 phía tiến hành để xoa dịu căng thẳng liên quan đến đợt đụng độ quân sự đẫm máu tại Ladakh hồi tháng 6. Căng thẳng leo thang kể từ ngày 7-9, khi súng đã nổ tại khu vực này lần đầu tiên trong khoảng 45 năm.

Theo sau vụ nổ súng trên, Ấn Độ cáo buộc quân đội Trung Quốc "vi phạm trắng trợn các thỏa thuận và tiến hành các hành động khiêu khích".

 

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar. Ảnh: Reuters/AP
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar. Ảnh: Reuters/AP


Theo Cao Lực (NLĐO, DNA India, Wio News)

Có thể bạn quan tâm

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Minh Quang-Chính ủy Quân đoàn 34 trao Huân chương Dũng cảm cho gia đình Thượng sĩ Kpă Thiêp

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho Thượng sĩ Kpă Thiêp

(GLO)- Chiều 27-7, Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34) phối hợp với UBND xã Ia Ko tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với Thượng sĩ Kpă Thiêp-nguyên chiến sĩ Trung đội Vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28 vì đã dũng cảm quên mình cứu người.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

null