Agribank Đông Gia Lai quan tâm hỗ trợ trường học vùng khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ nguồn tài trợ an sinh xã hội, Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai đã đầu tư xây dựng nhiều công trình phục vụ nhu cầu dạy và học của các đơn vị trường học ở địa bàn còn khó khăn trong tỉnh. Các phòng học, nhà ăn, bếp ăn bán trú được hoàn thành, đưa vào sử dụng chính là sự hỗ trợ thiết thực nhất của Chi nhánh đối với sự nghiệp giáo dục tại các địa phương.

Ngày 5 và 6-10 vừa qua, Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương bàn giao các công trình tại một số trường học gồm: nhà học bộ môn, khu vệ sinh và các hạng mục phụ tại Trường Tiểu học Trần Phú (xã Tân An, huyện Đak Pơ); 2 phòng học và trang-thiết bị cho điểm trường làng Tơ Pông, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Yang Nam (huyện Kông Chro); nhà công vụ giáo viên Trường Mẫu giáo xã Krong (huyện Kbang); 3 phòng ở khép kín, 1 bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hra 2 (xã Hà Ra, huyện Mang Yang); tặng 50 chiếc xe đạp, nhà ăn cho giáo viên và học sinh Trường Tiểu học xã Đak Krong (huyện Đak Đoa). Tổng kinh phí tài trợ xây dựng các hạng mục công trình này là 4,4 tỷ đồng.

Các đại biểu trao xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số ở huyện Mang Yang. Ảnh: S.C

Các đại biểu trao xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số ở huyện Mang Yang. Ảnh: S.C

Thầy Đào Đình Đề-Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Yang Nam-cho biết: “Điểm trường làng Tơ Pông có gần 70 học sinh. Vì điều kiện cơ sở vật chất gặp thiếu thốn nên nhà trường phải bố trí các em học tạm tại nhà rông, nhà văn hóa. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và Agribank, chúng tôi được hỗ trợ xây dựng 2 phòng học cùng trang-thiết bị học tập. Đón nhận món quà ý nghĩa này, chúng tôi rất phấn khởi”.

Còn cô Bùi Thị Mùi-Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo xã Krong thì bày tỏ: “Quãng đường từ trung tâm thị trấn Kbang vào đến trường tầm 45 km. Toàn trường có 12 lớp và 18 giáo viên. Hàng ngày, các cô giáo đi xe máy từ thị trấn vào trường để giảng dạy, một số cô có con nhỏ thì đi về trong ngày, còn lại có 12 giáo viên luân phiên ở lại trường. Mặc dù khó khăn vất vả nhưng các cô đều gắn bó công tác, yêu nghề, yêu trẻ. Công trình nhà ở cho giáo viên là sự động viên, thấu hiểu và chia sẻ nỗi vất vả của giáo viên dạy ở vùng sâu, vùng xa như chúng tôi”.

Thông qua hoạt động tài trợ cho giáo dục của Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai đã góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cho các em học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Ông Krung Dam Đoàn-Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang-thông tin: “Làng Đê Kôn cách Trường Tiểu học Hra số 2 đến 6 km. Các em học sinh lớp 1 và lớp 2 thì học tại điểm trường làng. Nhà trường vận động gia đình đưa các em từ lớp 3 đến lớp 5 xuống điểm trường chính để học. Việc nhà trường được tài trợ xây dựng phòng ở, bếp ăn cho học sinh hết sức ý nghĩa. Từ nay, các em học sinh có nơi ăn ở thuận tiện, cả phụ huynh và nhà trường đều rất phấn khởi”.

Từ năm 2018 đến nay, Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai đã đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn hơn 26 tỷ đồng, trong đó tài trợ cho lĩnh vực giáo dục hơn 11 tỷ đồng. Năm 2022, thông qua sự kết nối của bà Nguyễn Thị Mai Phương-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Agribank đã đồng ý tài trợ 6 tỷ đồng để thực hiện hoạt động an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục và y tế tại tỉnh Gia Lai, giao cho Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai làm đầu mối thực hiện.

Ông Phan Tiến Thu-Giám đốc Agribank-Chi nhánh Đông Gia Lai-cho biết: “Đây là món quà có ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của tập thể cán bộ, nhân viên hệ thống Agribank. Mong rằng các công trình tài trợ này sẽ phát huy hiệu quả, kịp thời động viên các trường học, thầy cô, các em học sinh thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ của năm học”.

Trực tiếp đến từng trường học, thăm hỏi các thầy cô và học sinh trong dịp này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Phương bày tỏ: “Cá nhân tôi luôn dành sự quan tâm, tình cảm đối với cử tri tại địa bàn ứng cử. Với vai trò, trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội, tôi đã kết nối với các doanh nghiệp, đơn vị, nhà hảo tâm nhằm hướng các nguồn lực tài trợ về cho tỉnh Gia Lai. Trong đó, riêng Agribank đã dành sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ tôi làm tốt chương trình hành động gắn với hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục và y tế”.

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

Liên kết nâng giá trị mắc ca Gia Lai

(GLO)- Cây mắc ca đang dần khẳng định vị thế trong cơ cấu cây trồng tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, việc hình thành các tổ nhóm sản xuất, hợp tác xã và đẩy mạnh chế biến sâu đang mở ra hướng phát triển bền vững, nâng cao giá trị hạt mắc ca.

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

Sản phẩm OCOP Gia Lai chinh phục người dân xứ sở Chùa Tháp

(GLO)- Các sản phẩm OCOP đặc trưng của tỉnh Gia Lai được lựa chọn trưng bày, giới thiệu bên lề Hội nghị Xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai 2026 đã chinh phục người dân ở xứ sở Chùa Tháp không chỉ bởi quy mô gian hàng mà còn vì chất lượng từ các sản phẩm mang hương vị rừng - biển.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null