AFC Champions League: Hoàng Anh Gia Lai tạo dấu ấn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bước vào đấu trường AFC Champions League với phong độ không cao ở giải quốc nội nhưng Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã tạo ra bất ngờ sau 2 trận đấu đầu tiên. Trong màn trình diễn đó của đội bóng Phố núi, huấn luyện viên (HLV) Kiatisak và Văn Thanh, Văn Toàn có lẽ là những cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất. 
“Đây là AFC Champions League, không phải V.League hay Cúp Quốc gia”-Zico Thái đã nhấn mạnh như thế khi đặt chân xuống Sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho màn trở lại đấu trường châu lục. Ông hiểu rằng, đây là sân chơi tầm cỡ mà không phải đội bóng nào ở Việt Nam cũng có cơ hội hít thở trong bầu không khí của “Cúp C1 châu Á”. Ông muốn nhắn nhủ các cầu thủ của mình phải tự hào khi là đại diện duy nhất của Việt Nam chơi ở giải đấu danh giá nhất châu lục. Khi đó, họ không chỉ “chiến đấu” cho câu lạc bộ mà là cả sự kiêu hãnh của một nền bóng đá. Khác với những bộ quần áo thể thao đơn thuần như ở các giải trong nước, HLV Kiatisak thường trực bộ vest lịch lãm trên băng ghế chỉ đạo, điều đó thể hiện ông muốn bước vào một giải đấu mới với một tâm thế mới. 
Các cầu thủ HAGL vốn thi đấu dựa khá nhiều vào yếu tố tinh thần. Mùa giải 2021, họ có những giai đoạn khởi sắc, tinh thần lên cao, “cỗ máy vào guồng” xác lập những kỷ lục và phá những cái dớp đáng quên trong lịch sử. Năm 2022, khi khởi đầu có phần rệu rã, các trụ cột mất đi tinh thần chiến đấu do thời gian phục vụ ở đội tuyển quốc gia và dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến động lực chơi bóng. Chiến lược gia người Thái hiểu các học trò của mình nên ông dùng chiêu “khích tướng” để họ tìm lại sự quyết tâm vốn có. Ông cũng bật mí cho các cầu thủ rằng, nhiều nhà tuyển trạch cho các câu lạc bộ nước ngoài theo dõi giải đấu này để “đãi cát tìm vàng”. Cầu thủ muốn tiếp tục theo đuổi giấc mơ xuất ngoại, đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để ghi điểm trước giới chuyên môn.
Nhờ sự “truyền lửa” của vị thuyền trưởng, các cầu thủ HAGL càng tỏ rõ sự khát khao. Nổi bật trong số đó chính là Văn Thanh-người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận cầu với Sydney FC và lọt vào đội hình tiêu biểu của vòng đấu. Cũng chính hậu vệ người Hải Dương đã tung ra cú dứt điểm chân trái đưa bóng chạm cột dọc khung thành của Yokohama F.Marinos. Trước khi bước vào giải đấu này, Văn Thanh có khoảng thời gian trồi sụt phong độ. Ở cả màu áo đội tuyển quốc gia lẫn câu lạc bộ, anh không có được phong độ tốt, thậm chí trở thành tâm điểm của những chỉ trích. Những sai lầm cá nhân của Văn Thanh khiến người hâm mộ lo ngại cho suất lên tuyển của cầu thủ từng thi đấu chói sáng ở Thường Châu năm nào.
Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (áo xanh) đã thi đấu khởi sắc trong 2 trận đầu tiên ở AFC Champions League: Ảnh: Văn Ngọc
Các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai (áo xanh) đã thi đấu khởi sắc trong 2 trận đầu tiên ở AFC Champions League. Ảnh: Văn Ngọc
Người đồng hương của Văn Thanh là Văn Toàn cũng có màn “lột xác” khi được chơi ở AFC Champions League. Trái ngược với đôi chân rệu rã trên sân đấu V.League, tiền đạo số 9 đã thể hiện sự thanh thoát với những màn bứt tốc gây khó dễ cho hàng thủ đối phương. Không ghi bàn trong 2 trận đấu đã qua, nhưng Văn Toàn có lẽ là cái tên sáng nhất trong đội hình của HAGL. Huấn luyện viên Kiatisak đã  dành lời khen cho cậu học trò của mình khi có màn trình diễn tự tin trước đội bóng hàng đầu Nhật Bản. 
Chiến thuật hợp lý cũng là một trong những thứ tạo nên dấu ấn của Zico Thái. Ông bật mí đã xem nhiều băng hình của các đối thủ trong bảng đấu để có đấu pháp phù hợp. Ở trận gặp Yokohama F.Marinos với đẳng cấp được đánh giá cao hơn khá nhiều, HAGL đã bất ngờ tung ra đội hình giàu sức tấn công. Miếng đánh này suýt chút nữa đã làm nên chuyện khi Văn Thanh tung cú sút phủ đầu và chỉ có may mắn mới cứu đội bóng đến từ Nhật Bản khỏi bàn thua sớm. Khi để thua 2 bàn chóng vánh từ những tình huống cố định, đội bóng Phố núi vẫn thi đấu chững chạc kiên trì tìm kiếm cơ hội chứ không bị sụp đổ như nhiều người lo ngại. 
Trước Sydney FC, HAGL xác định mục tiêu 1 điểm, bởi dẫu sao đây cũng là Á quân của A.League 2021. Không muốn tiếp tục trắng tay-bối cảnh sẽ có thể khiến các cầu thủ nản lòng, chiến lược gia người Thái lựa chọn con người để chơi phòng ngự phản công. Đội bóng HAGL đã không tấn công nhiều mà thiết lập lớp phòng ngự để chống lại sức công phá của đại diện nước Úc. Bàn thắng đến một cách bất ngờ cũng là thành quả cho lối chơi rình rập của đội bóng Phố núi. 
Chặng đường của HAGL ở AFC Champions League chỉ mới bắt đầu. Dưới sự chèo lái của chiến lược gia người Thái, đội bóng của bầu Đức còn tiếp tục khiến cho khán đài sân Thống Nhất dậy sóng trong những trận cầu sắp tới. 
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

Đoàn Gia Lai đứng nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật

(GLO)-Tối 6-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra các trận chung kết và trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao nội dung quyền thuật của Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia lần thứ 34 - năm 2025. Kết quả, đoàn VĐV chủ nhà Gia Lai đã giành ngôi nhất toàn đoàn nội dung này. 

Buổi tập brick ba môn phối hợp là dịp để các thành viên CLB làm quen với nhịp độ thi đấu thực tế, tích lũy trải nghiệm và khám phá giới hạn bản thân

Gia Lai: Gắn kết và lan tỏa phong trào bơi - đạp - chạy

(GLO)- Khởi nguồn từ tình yêu chung với ba môn phối hợp bơi - đạp - chạy, 4 thành viên ở phố biển gồm Nguyễn Hùng Anh (SN 1989), Nguyễn Bùi Trọng (SN 1988), Huỳnh Công Bảo (SN 1991), Trần Huỳnh Gia Phước (SN 1989) đã kết nối với nhau để tạo thành một nhóm nhỏ cùng tập luyện và chia sẻ đam mê. 

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

Đoàn đất Võ tham dự 9 VĐV

(GLO)- Từ ngày 25 đến 30-7, tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa - Thể thao phường Tân Thuận (TP Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra Liên hoan quốc tế võ cổ truyền TP Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ 7 - năm 2025, với chủ đề “Võ Việt đất phương Nam”.

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

Gìn giữ và phát huy thể thao truyền thống

(GLO)- Những năm qua, các hoạt động thể thao truyền thống nhận được sự quan tâm, đầu tư tổ chức từ chính quyền địa phương và ngành chức năng. Người dân cũng tích cực duy trì việc tập luyện và thi đấu, góp phần nâng cao sức khỏe, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Ông Võ Ngọc Lương bên những thành tích bản thân đã đạt được. Ảnh: R.H

“Truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ

(GLO)- Tại Gia Lai, Ông Võ Ngọc Lương và thầy R’Ô Thanh đã trở thành những nhân tố tích cực trong việc lan tỏa và phát triển phong trào Karate tại địa phương. Bằng tâm huyết và sự kiên trì, họ không chỉ giành được thành tích đáng tự hào mà còn góp phần “truyền lửa” đam mê Karate cho thế hệ trẻ.

null