70 năm Hiệp định Geneva: Sinh viên Israel nghe nói chuyện về Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Hơn 500 sinh viên Israel đã được xem những thước phim tư liệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng của Việt Nam và nghe nói chuyện về Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam 1954.
Vào lúc 24h ngày 20/7/1954 (giờ Geneva), tức sáng 21/7/1954 (giờ Hà Nội), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu thay mặt Chính phủ và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam ký Hiệp định đình chiến ở Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Vào lúc 24h ngày 20/7/1954 (giờ Geneva), tức sáng 21/7/1954 (giờ Hà Nội), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tạ Quang Bửu thay mặt Chính phủ và Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam ký Hiệp định đình chiến ở Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 21/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel phối hợp với Hội Hữu nghị Israel-Việt Nam và Đại học Mở Israel tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam (21/7/1954-21/7/2024), 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024) và 31 năm Việt Nam và Israel thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức (12/7/1993-12/7/2024).

Cuộc nói chuyện diễn ra theo hình thức trực tuyến, dưới sự điều phối của một giảng viên Đại học Mở, ngôi trường có bề dày lịch sử với khoảng 47.000 sinh viên theo học mỗi năm.

Hơn 500 sinh viên thuộc ngành quan hệ quốc tế và các chuyên ngành nghiên cứu khác đã được xem những thước phim tư liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng của Việt Nam, góp phần dẫn tới sự tan rã của chủ nghĩa thực dân Pháp trên toàn thế giới.

Đặc biệt, ngày 21/7/1954, Pháp đã buộc phải ký Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh, khôi phục hòa bình ở Đông Dương, bãi bỏ quyền cai trị của người Pháp, công nhận nền độc lập của ba quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung đã giới thiệu những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam sau gần 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới. Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, từ một quốc gia bị tàn phá bởi hai cuộc chiến tranh lớn, đã trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư và khách du lịch nước ngoài.

Đại sứ Lý Đức Trung nhấn mạnh những điểm chung của người dân Việt Nam và Israel, như sự thông minh, đức tính chịu khó.

Việt Nam quan tâm tới thế mạnh tri thức và công nghệ của Israel, đặc biệt là các công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực này.

Có thể bạn quan tâm

Ký ức khó quên những năm tháng làm chuyên gia ở Campuchia

Ký ức khó quên những năm tháng làm chuyên gia ở Campuchia

(GLO)- Không trực tiếp cầm súng chiến đấu nhưng những ngày gian khổ tham gia đoàn chuyên gia Việt Nam giúp nước bạn Campuchia bảo vệ thành quả cách mạng, củng cố chính quyền, hồi sinh đất nước đã trở thành ký ức khó quên trong tâm khảm ông Nguyễn Đăng Sơn (157 Phan Đình Phùng, TP. Pleiku).
Người dân đang làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh Hà Duy

Tăng cường hợp tác để quản lý hiệu quả cặp Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav

(GLO)- Công tác quản lý cặp Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav thời gian qua đã đạt nhiều kết quả phấn khởi. Tuy nhiên, vẫn còn niều vấn đề cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên để công tác quản lý thuận lợi, tạo môi trường thông thoáng cho xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
Thăm nơi Bác Hồ bị giam giữ tại Hồng Kông

Thăm nơi Bác Hồ bị giam giữ tại Hồng Kông

(GLO)- Chuyến du lịch của chúng tôi đến Đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) mới đây đúng vào những ngày mưa gió tầm tã. Trong suốt lịch trình bận rộn của tour, tôi và Phó Giáo sư-Tiến sĩ Huỳnh Thị Gấm bảo nhau hãy dành 1 ngày để tìm và thăm nơi đã giam giữ Bác Hồ trên đảo Hồng Kông cách đây gần 1 thế kỷ.