5 kỷ lục môn điền kinh được thiết lập tại Đại hội thể thao toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày thi đấu thứ ba ở môn điền kinh tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 hôm nay chứng kiến 5 kỷ lục, trong đó có 1 kỷ lục quốc gia và 4 kỷ lục đại hội.
Nguyễn Linh Na (Quân đội) là VĐV thi đấu ấn tượng nhất trong ngày khi đoạt HCV đồng thời phá kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục đại hội ở nội dung 7 môn phối hợp. Số điểm mà Linh Na đạt được sau 7 môn thi đấu là 5.440 điểm.

Linh Na (chạy đầu) phá kỷ lục đại hội lẫn kỷ lục quốc gia nội dung 7 môn phối hợp. Ảnh: Ngọc Dương
Linh Na (chạy đầu) phá kỷ lục đại hội lẫn kỷ lục quốc gia nội dung 7 môn phối hợp. Ảnh: Ngọc Dương
Thành tích của Linh Na phá kỷ lục quốc gia khi kỷ lục cũ 5.415 điểm do chính cô nắm giữ. Cô cũng phá sâu kỷ lục đại hội, kỷ lục cũ là 5.277 điểm do Nguyễn Thị Thu Cúc (Cần Thơ) nắm giữ từ năm 2006. Thành tích lần này của Linh Na cũng vượt thành tích mà cô đoạt HCV ở SEA Games 31 là 5.415 điểm.
Ở nội dung 5.000m nam, Nguyễn Trung Cường (Hà Tĩnh) đánh bại đàn anh Nguyễn Văn Lai (Quân đội), đoạt HCV với thành tích 14 phút 33 giây 54. Thông số này giúp Trung Cường phá kỷ lục đại hội, kỷ lục cũ 14 phút 38 giây 92 của Nguyễn Văn Lai. Trung Cường cũng là chủ nhân của tấm HCV nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật và được xem là nhân tố tạo bất ngờ ở đại hội lần này.

Nguyễn Trung Cường đánh bại Nguyễn Văn Lai trên đường đua 5.000m. Ảnh: Ngọc Tú
Nguyễn Trung Cường đánh bại Nguyễn Văn Lai trên đường đua 5.000m. Ảnh: Ngọc Tú
Ở nội dung nhảy xa nam, nhà đương kim vô địch SEA Games Nguyễn Tiến Trọng mang về cho Quân đội tấm HCV với thành tích 7m77. Thành tích này của anh cũng phá kỷ lục đại hội, kỷ lục cũ 7m70 do Phạm Văn Lâm (Hà Nội) nắm giữ năm 2018. Ở SEA Games 31, Tiến Trọng đạt thành tích 7m80.
Kỷ lục còn lại được xác lập bởi Trịnh Việt Tú, Hoàng Dư Ý, Bùi Văn Nghiêm, Bùi Thị Nguyên (Quân đội) ở nội dung tiếp sức hỗn hợp 4x10m khi nội dung này lần đầu được đưa vào tranh tài. Thành tích mà 4 VĐV này đạt được là 42 giây 64, kém kỷ lục quốc gia 42 giây 54 của đội TP.HCM.
Theo Quỳnh Anh (TNO)

Có thể bạn quan tâm