5 điểm check-in cho người mê thiên nhiên ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bạn nhất định phải ghé thăm núi lửa Chư Đăng Ya hoặc hồ T'Nưng khi có dịp ghé thăm Gia Lai.

 



 Chư Đăng Ya

Núi lửa Chư Đăng Ya cách trung tâm thành phố Pleiku khoảng 30 km về hướng đông bắc. Ngọn núi lửa đã ngủ yên hàng triệu năm này còn thu hút đông đảo người yêu thích thiên nhiên bởi nét hoang sơ của rừng núi. Ảnh: @dongtranthe.


 

 



 Đến đây vào tháng 11, bạn sẽ được dịp ngắm nhìn rừng hoa dã quỳ nở rộ đẹp mắt. Đặc biệt, ngày 10 -13/11, lễ hội hoa dã quỳ được tổ chức tại nhà Rông làng Ia Gri, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah. Đây là năm thứ 2 lễ hội được tổ chức.

Để đến đây, bạn khởi hành từ thành phố Pleiku, đi khoảng 30 km về hướng đông bắc sẽ tới xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh. Từ đây, bạn có thể hỏi thêm người dân để biết đường đến núi. Ảnh: Đức Thắng.


 

 



 Biển Hồ Chè

Đồi chè Gia Lai thuộc địa phận huyện Chư Păh, cách thành phố Pleiku tầm 13 km. Nơi đây thu hút nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ bởi khung cảnh xanh mướt mát của con đường cây lá kim giống như bối cảnh nhiều bộ phim Hàn Quốc. Ảnh: Huỳnh Long.


 

 



Nếu có ý định check-in tại Biển Hồ, bạn không nên bỏ qua con đường này. Lái xe chậm rãi giữa con đường lãng mạn, xung quanh là những đồi chè xanh ngắt trải dài sẽ để lại nhiều kỷ niệm ấn tượng trong hành trình khám phá đại ngàn. Ảnh: Huỳnh Long.

 

 



 Hồ T'Nưng

Cách Biển Hồ Chè chừng 2 km, hồ T'Nưng còn được gọi là Biển Hồ, là cái tên quen thuộc của người dân Gia Lai. Đây là một hồ nước ngọt nằm ở phía tây bắc thành phố Pleiku, cách trung tâm khoảng 7 km theo quốc lộ 14. Hồ này nằm trên cao nguyên địa hình bằng phẳng, có độ cao khoảng 800 m so với mực nước biển. Ảnh: Huynh Hoang Huy.


 

 



 Hồ T'Nưng là nơi ẩn náu của các loài chim như: bói cá, cuốc đen... Chim kơ túc, kơ vông. Đến đây, bạn sẽ có dịp thăm thú và khám phá mặt hồ rộng lớn được bao phủ bởi những rừng thông xanh. Bạn đừng quên ghé một ngọn tháp để quan sát hồ từ trên cao.

Ngoài ra, ở hồ cũng có dịch vụ cho ngồi thuyền khám phá. Ảnh: @tam.balo.


 

 



 Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Vườn có diện tích hơn 41.000 hecta, nằm về phía đông bắc tỉnh Gia Lai, cách thành phố Pleiku khoảng 50 km. Vườn chủ yếu là rừng nguyên sinh với các kiểu thảm thực vật rừng chính bao gồm: kiểu rừng kín thường xanh, mưa ẩm á nhiệt đới núi thấp và kiểu rừng kín hỗn giao lá kim và lá rộng, chứa rất nhiều pơ mu. Kiểu rừng này chỉ thấy duy nhất ở đây.

Người ưa thích trekking có thể chinh phục đỉnh Kon Ka Kinh với độ cao hơn 1.700 m. Đứng trên độ cao này, bạn có thể phóng tầm mắt để ngắm nhìn toàn cảnh núi rừng hùng vĩ. Ảnh: @luongtieuvi.


 

 



 Thác Phú Cường

Thuộc địa phận xã Dun, huyện Chư Sê, thác Phú Cường mang đến cho du khách vẻ đẹp hoang sơ nhưng đầy mê hoặc. Từ xa bạn sẽ được chiêm ngưỡng dòng thác chảy hùng vĩ như một dải lụa khổng lồ vắt ngang núi rừng Tây Nguyên.


Thác cách thị trấn Chư Sê khoảng 3 km và cách Pleiku khoảng 45 km về phía đông nam. Khi đã đến thác, bạn sẽ mua vé vào cổng với giá 15.000 đồng. Có hai con đường nhỏ dẫn vào thác, một bên là vào nơi có thể trực tiếp nhìn thác, đường còn lại dẫn xuống cây cầu bắc ngang dòng suối La Peet, đây là thượng nguồn cung cấp dòng nước cho thác. Ảnh: @deeda_ellen.

Minh Quân (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Quảng Ngãi: Đảo Bé Lý Sơn có gì mà được ví như 'thiên đường' giữa biển khơi?

Quảng Ngãi: Đảo Bé Lý Sơn có gì mà được ví như 'thiên đường' giữa biển khơi?

Đảo Bé, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được ví như “thiên đường” du lịch giữa biển khơi, nơi đây sở hữu cảnh sắc hoang sơ, những vách đá trầm tích núi lửa hàng triệu năm, bờ cát trắng mịn, bờ biển đẹp... Chính vẻ đẹp vừa mộc mạc, vừa thơ mộng ấy đã mang lại sức hút riêng biệt cho vùng đất này.

Săn chỗ xem diễu binh dịp đại lễ

Săn chỗ xem diễu binh dịp đại lễ

Những ngày qua, từ khóa được nhắc tới nhiều nhất tại TP.HCM có lẽ là "lễ diễu binh, diễu hành 30.4". Hình ảnh từng khối diễu binh khổ luyện và buổi hợp luyện đầu tiên lần lượt được chia sẻ khắp các nền tảng, khiến người người, nhà nhà càng thêm háo hức, cấp tập đi "săn" chỗ đón sự kiện lịch sử.

Không gian văn hóa ẩm thực Kon Tum

Không gian văn hóa ẩm thực Kon Tum

Phát huy lợi thế và tiềm năng về phát triển kinh tế đêm của địa phương, UBND phường Quyết Thắng (thành phố Kon Tum) triển khai xây dựng Không gian văn hóa ẩm thực Kon Tum với quy mô 51 gian hàng trên khu đất rộng hơn 5.100m2 tại khu vực đường Bạch Đằng.