4 dấu hỏi về tuyển Việt Nam khi đấu tuyển Nhật Bản?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những cân nhắc về việc sử dụng nhân sự cho tuyển Việt Nam, ở trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup 2022 gặp tuyển Nhật Bản.


 

Tuấn Anh không có được phong độ tốt nhất cùng tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: VFF
Tuấn Anh không có được phong độ tốt nhất cùng tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Ảnh: VFF


Đặng Văn Lâm có trở lại bắt chính?

Đặng Văn Lâm được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập bổ sung, để đấu tuyển Nhật Bản. Anh đang thi đấu tại Nhật Bản, nên ít nhiều có những lợi thế so với Trần Nguyên Mạnh và Bùi Tấn Trường. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo phải cân nhắc kỹ về việc sử dụng thủ môn đang khoác áo Cerezo Osaka này.

Văn Lâm vẫn chưa thi đấu trận nào kể từ khi hồi phục chấn thương ở vai. Trong khi đó, Trần Nguyên Mạnh đã chiếm suất thủ 1 số 1 đội tuyển từ Tấn Trường và chơi rất ổn định kể từ AFF Cup 2020 đến nay. Lần cuối cùng Văn Lâm bắt chính cho tuyển Việt Nam là ở trận thua Australia 0-1 hôm 7.9.2021.

Nỗi lo Vũ Văn Thanh

Ở trận thua Oman 0-1 mới đây, Vũ Văn Thanh được Sofascore chấm điểm thấp nhất bên phía tuyển Việt Nam. Cầu thủ đá cánh của Hoàng Anh Gia Lai có đến 20 lần để mất bóng (nhiều nhất đội), không có lần nào tạt bóng thành công và kém cỏi khi tranh chấp tay đôi.


 

Vũ Văn Thanh (phải) là cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất của tuyển Việt Nam ở trận đấu với Oman. Ảnh: VFF
Vũ Văn Thanh (phải) là cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất của tuyển Việt Nam ở trận đấu với Oman. Ảnh: VFF


Điều này đã ảnh hưởng đến khả năng tấn công của tuyển Việt Nam ở bên cánh trái. Xuyên suốt thời gian dài, Văn Thanh đang sa sút phong độ thấy rõ.

Gặp tuyển Nhật Bản – đội bóng chơi tấn công biên rất hay, các cầu thủ chạy cánh của tuyển Việt Nam sẽ có 1 ngày làm việc vất vả. Ông Park hoàn toàn có thể thay Văn Thanh bằng 1 cầu thủ khác, để trấn giữ cánh trái của đội nhà. Lê Văn Xuân là lựa chọn khả dĩ nhất.

Ai đá cặp với Hùng Dũng?

Tuấn Anh được chọn để đá cặp cùng Hùng Dũng thay cho Hoàng Đức, ở trận gặp Oman. Tuy nhiên, anh đã không chơi không tốt và bị thay ra ở đầu hiệp 2. Sau đó, ông Park đã kéo Quang Hải đá lùi xuống, tạo thành cặp tiền vệ trung tâm với Hùng Dũng. Điều này đã giúp tuyển Việt Nam tạo ra thế trận tốt hơn trước Oman ở hiệp 2.

Với những gì đã thể hiện, Hùng Dũng và Quang Hải nhiều khả năng sẽ sắm vai cặp tiền vệ trung tâm của tuyển Việt Nam để đấu Nhật Bản. Khả năng xử lý bóng nhanh nhạy, chuyền bóng thông minh của 2 cầu thủ này sẽ giúp ích cho đội nhà trước khả năng vây ráp, gây sức ép lớn từ các cầu thủ đội chủ nhà.

Ai thay Tiến Linh?

Tiến Linh bị chấn thương không thể sang Nhật Bản. Trong 9 trận đã qua của tuyển Việt Nam, tiền đạo của Bình Dương đã đá chính 8 trận, chỉ vắng mặt ở trận lượt về gặp Australia do nhiễm COVID-19. Anh ghi được 3 bàn và trở thành lựa chọn số 1 cho vị trí tiền đạo mũi nhọn.

Ông Park từng dùng Phạm Tuấn Hải để thay Tiến Linh ở trận gặp Australia. Chân sút đang khoác áo Hà Nội đã có 3 trận đá chính liên tiếp. Tuy nhiên với khả năng gây sức ép lớn của tuyển Nhật Bản, ông Park có thể sẽ chọn Đức Chinh đá chính thay Tiến Linh để có thể tăng khả năng giữ bóng ở tuyến trên, giảm áp lực cho hàng phòng ngự. Đức Chinh đến nay vẫn chưa đá chính trận nào tại giai đoạn 3 của vòng loại World Cup 2022.



https://laodong.vn/bong-da/4-dau-hoi-ve-tuyen-viet-nam-khi-dau-tuyen-nhat-ban-1028370.ldo

Theo NGUYỄN ĐĂNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Điều thú vị từ tuyển triathlon Gia Lai

Điều thú vị từ tuyển triathlon Gia Lai

(GLO)- Có “tuổi đời” non trẻ nhất trong số các đội tuyển thể thao tại Gia Lai, thời gian tập luyện chưa nhiều và điều kiện đầu tư còn hạn chế, đội tuyển triathlon Gia Lai đang chọn cách đi phù hợp với thực tế để từng bước tạo dấu ấn.

Xạ thủ tài năng nơi vùng biên

Xạ thủ tài năng nơi vùng biên

(GLO)- Anh Rơ Mah Thiết (sinh năm 1998, người Jrai, làng Mook Trang, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) được nhiều người biết đến là một xạ thủ bắn nỏ, bắn ná giỏi. Những tấm huy chương mà anh giành được là kết quả của sự bền bỉ, tập trung và niềm đam mê với môn thể thao truyền thống.

Giải đấu hội ngộ gần 50 cung thủ, tạo nên sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập bộ môn bắn cung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026: Gần 50 cung thủ hội ngộ, tranh tài

(GLO)- Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 thu hút gần 50 vận động viên tham gia tranh tài bằng cung barebow. Qua 2 ngày thi đấu (22 và 23-8), giải đã tạo nên những màn so tài gay cấn, đồng thời tạo thêm sân chơi để người yêu thích bộ môn bắn cung cùng hội ngộ, giao lưu, cọ xát.

Giải bóng bàn Thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ II: Bệ phóng cho bóng bàn trẻ Gia Lai

Giải bóng bàn Thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ II: Bệ phóng cho bóng bàn trẻ Gia Lai

(GLO)- 121 tay vợt trẻ đã mang đến những màn tranh tài sôi nổi tại Giải bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp Pijico Gia Lai lần thứ II. Không chỉ tìm kiếm những tấm huy chương, các vận động viên còn có thêm cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành sau mỗi trận đấu.

null