(GLO)- Sau khi hấp chín, từng cặp bánh làm từ bột nếp được kẹp lại với nhau, treo trên dây để bánh bay hết hơi nước tránh bị nhão, khi ăn sẽ dẻo ngon hơn. Người Mông ở xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) gọi đó là bánh treo chơn hoặc bánh treo chân.
(GLO)- Sáng 22-12, tại hội trường xã Ya Hội (huyện Đak Pơ), tổ đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026).
(GLO)- Chiều 15-12, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng-chống bạo lực trên cơ sở giới” và truyền thông nâng cao kiến thức về luật phòng-chống bạo lực gia đình năm 2023.
(GLO)- Ngày 14-12, tại nhà rông làng Kuk Đak (xã An Thành), Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình phát triển giống heo đen tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn 3 xã Yang Bắc, An Thành và Ya Hội.
(GLO)- Sáng 3-11, Huyện Đoàn Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội thi tìm hiểu lịch sử-văn hóa huyện Đak Pơ nhằm chào mừng kỉ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện (9/12/2003-9/12/2023).
(GLO)- Ngày 13-10, Hội Nông dân huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội thi Nông dân tìm hiểu kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường với sự tham gia của 8 đội đến từ 8 xã, thị trấn trong huyện.
(GLO)- Chiều 18-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã trao 350 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho 5 hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.
(GLO)- Xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) có núi non bao bọc và nhiều dòng suối chảy qua. Đó vừa là điều kiện nuôi dưỡng, phát triển vừa bảo vệ bản sắc văn hóa của người bản địa trước những tác động bên ngoài.
(GLO)- Theo thống kê cách đây nhiều năm, đội ngũ nghệ nhân có thể hát kể sử thi của tỉnh còn khoảng 20 người. Ở xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) có 3 nghệ nhân sử thi là Nhưr, Đinh Yie và Đinh Tim, nhưng 1 trong 3 “báu vật nhân văn“ ấy cũng đã theo những cánh hoa pơ lang về trời.
(GLO)- Nuôi bò rẽ là hộ có bò cho hộ có hoàn cảnh khó khăn nhận nuôi, sau khi bò sinh sản sẽ chia đều cho cả hai bên. Tại xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), mô hình này được người dân áp dụng khá phổ biến, qua đó giúp nhiều gia đình có vốn làm ăn, từng bước vươn lên thoát nghèo.
(GLO)- Kể từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ Cồng chiêng nữ xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) không chỉ là nơi để các hội viên thỏa nguyện niềm đam mê với cồng chiêng mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
(GLO)- Gần 40 năm di cư từ tỉnh Cao Bằng vào xã Ya Hội, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, người Mông luôn gìn giữ những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình. Một trong số đó là nấu mèn mén-món ăn dân dã đậm đà truyền thống.
(GLO)- Nằm cách trung tâm xã Ya Hội (huyện Đak Pơ) khoảng 5 km về hướng Đông, thác Yăbok hay còn gọi là thác Ông Bà, quanh năm nước chảy rì rào, bọt tung trắng xóa. Nơi đây được đông đảo nhân dân trong vùng và khách thập phương ghé thăm vào ngày nghỉ cuối tuần hoặc mỗi dịp lễ, Tết.
(GLO)- Quá trình di cư từ tỉnh Cao Bằng vào xã Ya Hội (huyện Đak Pơ, Gia Lai) lập nghiệp, đồng bào Mông đã đem theo giống gà đen của dân tộc để nuôi. Nhờ được nuôi dưỡng, chăm sóc cẩn thận nên giống gà quý sinh sôi, phát triển không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt gia đình mà còn bán ra thị trường.