Xem tàu săn ngầm Việt Nam và Ấn Độ diễn tập đội hình trên biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 26.12, hai tàu săn ngầm của Việt Nam và Ấn Độ đã có cuộc luyện tập vận động đội hình (PASSEX), luyện tập thông tin liên lạc trên vùng biển Việt Nam.



Theo hãng tin ANI (Ấn Độ), cuộc luyện tập vận động đội hình nói trên nằm trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của tàu hộ vệ săn ngầm INS Kiltan thuộc Hải quân Ấn Độ từ 24 - 26.12.

Tàu Kiltan cập cảng Nhà Rồng, TP.HCM ngày 24.12, mang theo 15 tấn hàng hỗ trợ nhân đạo và hàng cứu trợ cho các nạn nhân của trận lũ lụt và sạt lở đất vừa qua ở một số tỉnh ở miền Trung Việt Nam.


 

 Tàu INS Kiltan bốc dỡ 15 tấn hàng viện trợ nhân đạo và cứu trợ nạn nhân lũ lụt và sạt lở đất ở một số tỉnh ở miền Trung Việt Nam, ngày 25.12.2020 - Ảnh: Hải quân Ấn Độ
Tàu INS Kiltan bốc dỡ 15 tấn hàng viện trợ nhân đạo và cứu trợ nạn nhân lũ lụt và sạt lở đất ở một số tỉnh ở miền Trung Việt Nam, ngày 25.12.2020 - Ảnh: Hải quân Ấn Độ



Trong thời gian này, sĩ quan, thủy thủ tàu INS Kiltan còn thăm, tặng vật tư, phụ tùng thay thế cho Hải quân Việt Nam; tặng dụng cụ, vật chất cứu trợ cho Bộ Ngoại giao Việt Nam.

Vào ngày 26.12, tàu Kiltan tham gia luyện tập vận động đội hình (PASSEX), luyện tập thông tin liên lạc với tàu hộ vệ săn ngầm 13 của Vùng 2 Hải quân Nhân dân Việt Nam và kết thúc chuyến thăm Việt Nam.

Theo báo Hải quân Việt Nam, đây là lần đầu tiên trong năm 2020 tàu Hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam của Tàu INS Kiltan nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với Quân đội và Hải quân Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước.


 

 Dàn phóng ngư lôi 5 ống, 406 mm trên tàu hộ vệ săn ngầm 13, vùng 2 Hải quân - Ảnh:Báo QĐND
Dàn phóng ngư lôi 5 ống, 406 mm trên tàu hộ vệ săn ngầm 13, vùng 2 Hải quân - Ảnh:Báo QĐND


Tàu 13 là tàu hộ vệ săn ngầm thuộc lớp tàu Petya II do Liên Xô viện trợ Việt Nam những năm 1980. Tàu dài 82 m, ngang rộng nhất 9 m, có lượng choán nước 1.100 tấn, trang bị 2 dàn phóng rốc ket chống ngầm RBU-6000, 2 pháo AK-726 loại 76,2 mm nòng đôi bố trí ở mũi tàu và đuôi, 2 dàn phóng ngư lôi gồm 5 ống/dàn loại 406 mm, 1 giàn thả bom chìm BB-1 ở đuôi tàu.

Ấn Độ cũng là nước trang bị nhiều tàu săn ngầm lớp Petya, và đang dần thay thế bằng các tàu như INS Kiltan.

 

Tàu INS Kiltan tại cảng Nhà Rồng, TP.HCM ngày 25.12.2020 - Ảnh: Hải quân Ấn Độ
Tàu INS Kiltan tại cảng Nhà Rồng, TP.HCM ngày 25.12.2020 - Ảnh: Hải quân Ấn Độ


INS Kiltan thuộc lớp tàu săn ngầm Kamorta (Dự án 28, thay thế các tàu săn ngầm Petya đã cũ). Tàu dài 109 m, lượng giãn nước 3.000 tấn và tầm hoạt động khoảng 5.550 km. Tàu được trang bị một pháo Oto Melara 76,2 mm, 4 ống phóng ngư lôi, hai dàn phóng rốc két chống tàu ngầm RBU-6000, 2 pháo cận chiến phòng không AK-630M; tên lửa mồi bẫy; hệ thống tác chiến điện tử, sonar dò tàu ngầm, và có thể mang theo một trực thăng.

Xem một số hình ảnh luyện tập đội hình của tàu INS Kiltan và tàu 13, ngày 26.12.2020.


 

Tàu INS Kiltan (trái) và tàu hộ vệ săn ngầm 13 của Hải quân Việt Nam luyện tập đội hình trên biển, ngày 26.12.2020 - Ảnh:Hải quân Ấn Độ
Tàu INS Kiltan (trái) và tàu hộ vệ săn ngầm 13 của Hải quân Việt Nam luyện tập đội hình trên biển, ngày 26.12.2020 - Ảnh:Hải quân Ấn Độ
 Dàn phóng rocket săn ngầm RBU-6000 trên tàu INS Kiltan, phía trước là tàu 13 của Việt Nam - Ảnh:Hải quân Ấn Độ
Dàn phóng rocket săn ngầm RBU-6000 trên tàu INS Kiltan, phía trước là tàu 13 của Việt Nam - Ảnh:Hải quân Ấn Độ
Sĩ quan, thủy thủ tàu 13 vẫy chào tàu INS Kiltan kết thúc chuyến thăm Việt Nam - Ảnh:Hải quân Ấn Độ
Sĩ quan, thủy thủ tàu 13 vẫy chào tàu INS Kiltan kết thúc chuyến thăm Việt Nam - Ảnh:Hải quân Ấn Độ


Theo ANH SƠN (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tuần tra và xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

Xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên giới

(GLO)- Tuyến biên giới Gia Lai giáp Campuchia có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Kết hợp tuần tra, kiểm soát với bám dân, bám địa bàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần giữ vững chủ quyền, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương Tổ quốc.

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

Công an xã Chư A Thai: Gần dân bằng những việc làm thiết thực

(GLO)- Bằng những cuộc điện thoại kiên trì vận động người lầm lỡ hồi hương hay xuống tận làng hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã cụ thể hóa phương châm “Gần dân nhất” bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2027

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.

null