Xã Tây Vinh (huyện Tây Sơn): “Bí” đất xây dựng nghĩa địa tập trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do không có quỹ đất để quy hoạch xây dựng khu nghĩa địa tập trung nên chính quyền và người dân xã Tây Vinh (huyện Tây Sơn) gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí chôn cất, mai táng khi địa phương có người qua đời.

Khoảng 2 - 3 năm nay, mỗi khi địa phương có người qua đời, UBND xã Tây Vinh và các gia đình thân nhân của người chết lại lo lắng, chạy đôn chạy đáo tìm chỗ chôn cất. Nguyên nhân là xã Tây Vinh không có quỹ đất phù hợp để quy hoạch xây dựng khu nghĩa địa tập trung, trong khi 2 khu nghĩa địa có từ nhiều năm trước đã hết chỗ.

Khu nghĩa địa Gò Quánh đã ken kín các phần mộ.

 Khu nghĩa địa Gò Quánh đã ken kín các phần mộ.

Ông Huỳnh Thanh Liêm, công chức địa chính - xây dựng - môi trường xã Tây Vinh, phân trần: Xã có tổng diện tích tự nhiên hơn 700 ha, trong đó, đất lúa chiếm đa phần diện tích. Ngoài ra, do đặc điểm địa hình, xã Tây Vinh không tìm ra quỹ đất đảm bảo các quy định về khoảng cách so với khu dân cư để đầu tư xây dựng khu nghĩa địa tập trung. Hiện khu nghĩa địa Gò Quánh ở thôn Nhơn Thuận và khu nghĩa địa Bỉnh Đức ở thôn Bỉnh Đức - hình thành cách đây hơn 40 năm - đã lấp đầy.

Vì 2 khu nghĩa địa hết đất nên khi địa phương có người qua đời, thân nhân người chết lại làm liều đào huyệt mộ ngoài phạm vi quy định chôn cất, gần sát khu dân cư để mai táng. Thực trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm tại các khu dân cư ở gần nghĩa địa.

“Để ngăn chặn tình trạng chôn người chết ở vị trí gần khu dân cư, UBND xã lập “mốc giới”, yêu cầu người dân không đào huyệt mộ ra khỏi phạm vi cho phép. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, bởi hiện bên trong 2 khu nghĩa địa cũ đã ken kín các phần mộ. Về lâu về dài, khi chưa có khu nghĩa địa tập trung mới thì việc người dân chôn cất người chết ra khỏi “mốc giới” là điều khó tránh khỏi”, ông Liêm cho biết thêm.

Ông Ánh, nhà ở gần khu nghĩa địa Gò Quánh, lo lắng: “Các phần mộ mới cứ tịnh tiến gần về khu dân cư hiện hữu. Với đà này, 1 - 2 năm nữa nếu không có khu nghĩa địa tập trung mới thì người chết phải “tranh” đất với người sống. Đáng ngại hơn, các phần mộ mới chôn sát khu dân cư sẽ khiến môi trường bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân”.

Ông Trương Văn Bàng, Chủ tịch UBND xã Tây Vinh, cho biết: Trước thực trạng này, xã nhiều lần kiến nghị các phòng, ban liên quan và UBND huyện Tây Sơn xem xét, có biện pháp giải quyết. Mong muốn của địa phương là huyện quy hoạch quỹ đất, đầu tư xây dựng khu nghĩa địa tập trung ở các xã lân cận, giúp Tây Vinh giải quyết vấn đề “bí” đất xây nghĩa địa. Các phòng, ban liên quan và UBND huyện đã vào cuộc giải quyết, nhưng đến nay chưa có kết quả.

Được biết, UBND huyện Tây Sơn đã có kế hoạch quy hoạch xây dựng khu nghĩa địa tập trung tại xã Bình Tân với quy mô 9 ha để phục vụ nhu cầu chôn cất, mai táng của các xã phía Bắc huyện, trong đó có xã Tây Vinh. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kế hoạch.

Thực trạng trên đặt ra yêu cầu bức thiết là UBND huyện Tây Sơn cần triển khai xây dựng khu nghĩa địa tập trung tại xã Bình Tân trong thời gian sớm nhất có thể.

Bài, ảnh: VĂN LỰC

Có thể bạn quan tâm

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ sổ đỏ

Hàng trăm hộ dân thôn Hiệp Hà mòn mỏi chờ sổ đỏ

(GLO)- Mặc dù đã sử dụng đất ở, đất vườn ổn định suốt gần 30 năm qua, nhưng hơn 200 hộ dân thôn Hiệp Hà (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều đó gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống, đầu tư sản xuất cũng như thực hiện các quyền dân sự liên quan đến đất đai.

null