Vụ lừa đảo 834 tỉ đồng ở TP HCM: Bị hại được bồi thường ra sao?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các đối tượng chủ mưu chiếm đoạt và chiếm hưởng tiền của nhà đầu tư bị buộc bồi thường hơn 834 tỉ đồng.

Ngày 10-1, TAND TP HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với vụ án vẽ "dự án ma" nhằm lừa đảo chiếm đoạt hơn 834 tỉ đồng của 592 nhà đầu tư.

Hai án chung thân

Hội đồng xét xử (HĐXX) xác định bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, quê Bình Thuận, cựu Giám đốc Công ty Angel Lina và Công ty Thương mại Dịch vụ Hoàng Gia) là chủ mưu trong vụ án. Nhung được xác định đã chiếm hưởng toàn bộ số tiền hơn 549 tỉ đồng từ các bị hại.

Bị cáo Nhung là người chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động lừa đảo của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, phối hợp cùng Trần Thị Mỹ Hiền (chưa bị xem xét trách nhiệm hình sự do đang điều trị tâm thần). Các đồng phạm đã giúp sức tích cực cho Nhung và Hiền, lợi dụng pháp nhân của hai công ty này để ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền "ma", qua đó chiếm đoạt số tiền lớn từ các nhà đầu tư.

Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung
Bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung

Trong số các đồng phạm, bị cáo Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970, quê TP HCM, đại diện pháp luật của Công ty Hoàng Kim Land) và Hồ Văn Thắng (SN 1957, quê Bến Tre) đóng vai trò hỗ trợ đắc lực hơn. Đặc biệt, Thắng bị xác định có thái độ quanh co, chối tội trong quá trình xét xử. Ngoài ra, gia đình bị cáo Thắng được cho là biết rõ các vấn đề pháp lý liên quan nhưng vẫn tham gia; HĐXX tuyên bố sẽ xem xét trách nhiệm của họ nếu có đủ căn cứ.

Sau khi xem xét hành vi và vai trò của từng bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cụ thể: Phạm Thị Tuyết Nhung: tù chung thân; Hồ Văn Thắng: Tù chung thân; Trần Thị Hồng Hạnh: 20 năm tù; Nguyễn Ngọc Hoàng: 18 năm tù; Trần Văn Vân: 18 năm tù; Kiên Minh Tuấn: 15 năm tù; Nguyễn Vũ Như Hương: 14 năm tù; Lý Văn Sinh: 13 năm tù; Bùi Nhật Tân: 13 năm tù.

Trách nhiệm bồi thường ra sao?

HĐXX xác định bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung đã chiếm hưởng toàn bộ số tiền hơn 549 tỉ đồng từ các bị hại. Do đó, HĐXX tuyên buộc bị cáo Nhung phải bồi thường số tiền này cho các nhà đầu tư bị lừa.

Các bị cáo khác tại tòa.
Các bị cáo khác tại tòa.

Đối với số tiền 285 tỉ đồng còn lại, HĐXX xác định Trần Thị Mỹ Hiền là chủ mưu chiếm đoạt và chiếm hưởng. Tuy nhiên, do Hiền hiện đang điều trị bệnh bắt buộc và chưa bị xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án này, HĐXX buộc các đồng phạm đã giúp sức cho Hiền phải bồi thường tương ứng với hành vi chiếm đoạt của từng bị cáo.

Cụ thể: Trần Thị Hồng Hạnh bồi thường 184 tỉ đồng; Nguyễn Vũ Như Hương bồi thường 613 triệu đồng; Trần Văn Vân: Bồi thường hơn 21 tỉ đồng; Nguyễn Ngọc Hoàng: Bồi thường hơn 17 tỉ đồng. Đối với số tiền hơn 80 tỉ đồng còn lại, HĐXX tuyên các bị cáo Hạnh, Hương, Vân, và Hoàng phải liên đới bồi thường, chia theo tỷ lệ 25% mỗi người.

HĐXX cũng dành quyền khởi kiện dân sự cho các bị cáo này đối với Trần Thị Mỹ Hiền để yêu cầu bồi thường các khoản tiền mà họ đã phải gánh chịu.

Quá trình tuyên án, HĐXX còn cho biết liên quan đến yêu cầu bổ sung danh sách bị hại, Hội đồng xét xử đã nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, dẫn đến việc Viện kiểm sát thay đổi cáo trạng. Tuy nhiên, theo giới hạn của vụ án, các đối tượng không có tên trong danh sách bị hại sẽ chỉ được xem xét quyền lợi nếu có yêu cầu cụ thể sau đó.

Theo Ý Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nhờ triển khai mô hình “Làng thanh niên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, nhiều năm liền, làng Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây, huyện Chư Păh) không xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật (ảnh Công an cung cấp).

“Cánh tay” đắc lực bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Những năm qua, lực lượng Công an huyện Chư Păh đã phối hợp triển khai nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) tại thôn, làng. Các mô hình này đã phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân, trở thành “cánh tay” đắc lực của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

Gia Lai: Tạm giam 2 vợ chồng giữ người trái pháp luật và xâm phạm chỗ ở của người khác

Gia Lai: Tạm giam 2 vợ chồng giữ người trái pháp luật và xâm phạm chỗ ở của người khác

(GLO)-Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã tạm giam đối với Trần Thị Tâm (SN 1970) và Lê Hữu Thống (SN 1969, cùng trú tổ 5, phường Hội Thương, TP.Pleiku) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và xâm phạm chỗ ở của người khác.

Gia Lai: Bắt đối tượng truy nã sau 24 năm lẩn trốn

Gia Lai: Bắt đối tượng truy nã sau 24 năm lẩn trốn

(GLO)- Ngày 18-2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Trại Tạm giam Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng Đặng Đình Bình (SN 1979, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; thường trú tại Đội 5, Nông trường Ia Grai, huyện Ia Grai).