Vụ đột kích ổ xóc đĩa ở Pleiku: Chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo nguồn tin của P.V, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh) rút hồ sơ vụ đánh bạc xảy ra tại nhà hàng Bọ Cạp Nước (địa chỉ 280 Lê Thánh Tôn, tổ 10, phường Ia Kring, TP. Pleiku) từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku để thụ lý. Nguyên nhân là vì trong vụ án có đối tượng ở các tỉnh khác tham gia, đồng thời nhằm đảm bảo yếu tố khách quan. 

Bên cạnh đó, Cơ quan Điều tra cũng đang xem xét xử lý trách nhiệm hình sự về hành vi đồng phạm tổ chức đánh bạc của ông Lê Quý Hùng (SN 1975, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku)-chủ nhà hàng Bọ Cạp Nước. Làm việc với Cơ quan Điều tra, ông Hùng thừa nhận có nhận tiền từ nhóm tổ chức đánh bạc và biết sự việc các đối tượng tụ tập đánh bạc nhưng vẫn cho “thuê” địa điểm.

 Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ đánh bạc. Ảnh: Văn Ngọc
Các đối tượng bị bắt giữ trong vụ đánh bạc. Ảnh: Văn Ngọc


Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 9-5, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) phối hợp cùng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động) và Công an tỉnh Gia Lai triển khai lực lượng vây ráp nhà hàng Bọ Cạp Nước. Lực lượng Công an đã bắt quả tang 14 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa cá cược ăn thua bằng tiền tại khu nhà chòi. Qua đó thu giữ hơn 137 triệu đồng, 5 xe máy, 4 ô tô cùng các dụng cụ phục vụ việc đánh bạc.


Bước đầu xác định sòng bạc do đối tượng Đặng Thế Hưng (tên thường gọi Xí Mập, SN 1976, trú tại phường Ia Kring) cầm đầu. Tại Công an TP. Pleiku, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2021 đến nay, Hưng cùng đồng bọn nhiều lần tổ chức đánh bạc ở khu vực xã Diên Phú, xã Chư Á và phường Ia Kring. Thời gian tổ chức đánh bạc từ 14 đến 17 giờ trong ngày với số lượng 10-20 người tham gia dưới hình thức xóc đĩa, mỗi ván thắng thua từ 100 ngàn đồng đến 20 triệu đồng.

Các “đàn em” của Hưng bị bắt trong vụ đột kích gồm: Đào Vũ Anh Khoa (SN 1986, trú tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đak Lak), Nguyễn Hùng (SN 1978, trú tại xã Hnol, huyện Đak Đoa), Lương Ngọc Tuấn (SN 1981, trú tại phường Tây Sơn, TP. Pleiku), Lê Công Nhâm (SN 1982, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku) và Đặng Thái Châu (SN 1969, trú tại xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa). Các đối tượng này có vai trò cảnh giới, thu tiền, xóc đĩa...

Hưng khai nhận, mỗi lần tổ chức đánh bạc, Hưng và đồng bọn thu lợi 4-5 triệu đồng. Riêng tại nhà hàng Bọ Cạp Nước, trước khi bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ, vào ngày 8-5, nhóm của Hưng đã tổ chức cho khoảng 10 con bạc tham gia xóc đĩa và thu lợi 1,5 triệu đồng.
 

VĂN NGỌC
 

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null