VKS Quân sự Trung ương truy tố Đinh Tiến Sử tội lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

VKS Quân sự Trung ương cáo buộc Đinh Tiến Sử cùng đồng phạm đã gian dối, ký hợp đồng bán 164 căn hộ tại Bavico Nha Trang cho 125 khách hàng, chiếm đoạt gần 217 tỷ đồng.

VKS Quân sự Trung ương vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đinh Tiến Sử (Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất, thương mại, dịch vụ Bạch Việt - Bavico), Nguyễn Văn Đạt (Phó giám đốc Bavico kiêm Giám đốc Chi nhánh Bavico Nha Trang) và Bùi Tiến Dũng (phụ trách bộ phận bán hàng bất động sản của Bavico), cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 

Bị can Đinh Tiến Sử. Ảnh: N.V.
Bị can Đinh Tiến Sử. Ảnh: N.V.


Cơ quan tố tụng Quân sự Trung ương cáo buộc cả 3 bị can trên đã lừa bán 164 căn hộ tại Bavico Nha Trang cho 125 khách hàng, chiếm đoạt gần 217 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, cuối năm 2013, Công ty Bạch Việt và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thỏa thuận hợp tác đầu tư xây dựng, kinh doanh tại khách sạn Bavico Nha Trang trên đất quốc phòng có địa chỉ ở số 2, đường Phan Bội Châu, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Dự án có tổng diện tích đất hơn 3.400 m2.

Theo các hợp đồng hợp tác đã ký kết giữa Đinh Tiến Sử với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, dự án Bavico Nha Trang sẽ thành khu nhà ăn, nhà khách và tổ hợp thương mại, nhà hàng, khách sạn, văn phòng. Và, dự án này thuộc diện không được phép mua bán, chuyển nhượng trong tương lai.

Sau khi có dự án, Đinh Tiến Sử đã đem thế chấp cho Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) toàn bộ tài sản đã, đang và sẽ hình thành tại dự án khách sạn Bavico Nha Trang để vay 185 tỷ đồng.

Tháng 1/2014, dự án khách sạn Bavico Nha Trang được Sở Xây dựng tỉnh Khánh cấp giấy phép xây dựng 22 tầng nổi và một tầng hầm. Tuy nhiên, Đinh Tiến Sử sau đó đã cho xây dựng 24 tầng nổi và một tầng hầm với tổng cộng 317 phòng.

Tháng 3/2015, trong khi dự án chưa hoàn thành Đinh Tiến Sử có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị đều chỉnh mục tiêu đầu tư sang khu tổ hợp, gồm: Khách sạn lưu trú, các căn hộ du lịch để bán hoặc cho thuê dài hạn và các dịch vụ phụ trợ đi kèm.

Dù chưa được UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý, nhưng Đinh Tiến Sử đã cho điều chỉnh dự án và chuyển 126 phòng khách sạn thành 90 căn hộ du lịch. Đồng thời, lập bộ phận bán bất động sản tại dự án Bavico Nha Trang.

Đến tháng 4/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh với mục tiêu dự án như kiến nghị của Công ty Bạch Việt.

 

 Khách sạn Bavico Nha Trang đóng cửa sau khi ông Sử bị bắt. Ảnh: An Bình.
Khách sạn Bavico Nha Trang đóng cửa sau khi ông Sử bị bắt. Ảnh: An Bình.


Cũng trong thời gian này, Đinh Tiến Sử đã tuyển dụng và bổ nhiệm Bùi Tiến Dũng (ngụ TP Nha Trang) vào chức vụ phụ trách xậy dựng dự án khách sạn Bavico và sau đó là phụ trách bộ phận bán hàng bất động sản của dự án.

Còn Nguyễn Văn Đạt là bạn học của Đinh Tiến Sử, sau khi dự án Bavico Nha Trang hoàn thành bị can được bổ nhiệm chức Phó giám đốc Công ty Bạch Việt.

VKS Quân sự Trung ương cáo buộc, dù dự án được xây dựng trên đất quốc phòng và đã thế chấp ngân hàng nên không không được mua bán, chuyển nhượng nhưng Đinh Tiến Sử vẫn chỉ đạo cấp dưới liên hệ để ký hợp đồng, tiếp thị để bán căn hộ.

Theo đó, từ năm 2015-2017, Đinh Tiến Sử, Nguyễn Văn Đạt và Bùi Tiến Dũng đã cung cấp nhiều thông tin gian dối để tạo lòng tin cho người dân, ký hợp đồng bán 164 căn hộ tại Bavico Nha Trang cho 125 khách hàng, chiếm đoạt gần 217 tỷ đồng.

 


Đêm 24/10/2017, lực lượng thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra và phát hiện tại khách sạn Bavico Nha Trang có 3 tiếp viên nữ đang bán dâm cho 3 du khách Trung Quốc.

Tháng 1/2018, Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Sử về tội Chứa mại dâm. Đến tháng 2/2018, ông Sử bị bắt tạm giam, nhưng sau đó được tại ngoại hầu tra.

Cuối tháng 9/2019, TAND TP Nha Trang xét xử sơ thẩm vụ án chứa mại dâm xảy ra tại khách sạn Bavico Nha Trang. Tuy nhiên, TAND Nha Trang tuyên trả hồ sơ điều tra lại.

Ngày 24/10/2019, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố bị can đối với Đinh Tiến Sử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, ông Sử đã bỏ trốn trước đó nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Đến ngày 30/11/2019, ông Đinh Tiến Sử bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế.


https://danviet.vn/vks-quan-su-trung-uong-truy-to-dinh-tien-su-toi-lua-dao-20210205063529488.htm

Theo AN BÌNH (Zing/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

Phát triển sản phẩm OCOP từ lợi thế địa phương

(GLO)- Phát huy lợi thế từ các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, nhiều địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo sinh kế bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

Khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026

(GLO)- Trong khuôn khổ Ngày Hội du lịch xã Kbang lần thứ I năm 2026, sáng 7-8, tại Công viên Văn hóa xã Kbang, UBND xã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương tỉnh Gia Lai) khai mạc Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng tiêu biểu xã Kbang năm 2026.

Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu xã Kbang năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 9-8.

Hội chợ nông sản Kbang có quy mô 100-120 gian hàng

(GLO)- Ngày 20-7, Chủ tịch UBND xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Trong khuôn khổ Ngày hội Du lịch xã Kbang lần thứ I - 2026 (diễn ra từ ngày 7-9/8), địa phương sẽ tổ chức Hội chợ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu.

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam: Điểm mua sắm tiện ích của người tiêu dùng

(GLO)- Theo Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, triển khai mô hình Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam - Tinh hoa hàng Việt Nam”, năm 2026, đơn vị đã hỗ trợ, hình thành Điểm trưng bày, nhận diện hàng Việt Nam tại Siêu thị Co.opmart Tuy Hòa (phường Tuy Hòa).

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

Đa dạng kênh quảng bá nông sản

(GLO)- Từ các hội chợ thương mại, chương trình kết nối giao thương đến hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các nền tảng số, nông sản ở tỉnh Gia Lai đang từng bước mở rộng độ phủ trên thị trường.

Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP mới: Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

Cơ hội để nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường

(GLO)- Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về thương hiệu, năng lực thị trường và tính bền vững của sản phẩm.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP

Gia Lai: Mỗi phường đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động tiêu thụ sản phẩm OCOP

(GLO)- Theo Kế hoạch xây dựng hệ thống cửa hàng, điểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, mỗi phường sẽ đầu tư ít nhất 1 cửa hàng lưu động với kích thước 3x3x2,5 mét, có tính thẩm mỹ, phù hợp với không gian xung quanh.

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

Chủ động hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp

(GLO)- Từ việc nhận diện và đánh giá đúng thực trạng, nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 20-1-2026 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể.

null