Việt Nam-Australia hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại đạt mức 20 tỷ USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại buổi hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Australia, Chủ tịch Quốc hội đề nghị 2 bên hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại đạt mức 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian tới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Australia Bà Sue Lines hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Australia Bà Sue Lines hội đàm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Australia, bà Sue Lines thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-30/8.

Chiều 25/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Thượng viện Sue Lines.

Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng chào đón bà Sue Lines trở lại Việt Nam trong chuyến thăm chính thức cùng Đoàn đại biểu Nghị viện Australia; cho rằng chuyến thăm lần này của Đoàn sẽ góp phần cụ thể hóa và thúc đẩy triển khai các nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới được nâng cấp.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Sue Lines đã thay mặt các lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Nghị viện Australia tham dự Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch Quốc hội cũng chúc mừng Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chính phủ Australia về những thành tựu đạt được trong những năm qua; tin tưởng rằng với vai trò và vị trí ngày càng cao, sự phát triển của Australia sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Chủ tịch Thượng viện Sue Lines cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Quốc hội Việt Nam dành cho Đoàn; tin tưởng qua chuyến thăm lần này, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi tích cực để tăng cường quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Australia.

Bà Sue Lines nhấn mạnh với việc nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện, Australia và Việt Nam đã trở thành các đối tác quan trọng nhất của nhau, qua đó tăng cường hợp tác trong lĩnh vực mới để đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của hai nước về các vấn đề biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, năng lượng, gìn giữ hòa bình…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines thăm quan phòng truyền thống Nhà Quốc hội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines thăm quan phòng truyền thống Nhà Quốc hội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam-Australia trong hơn 50 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu lớn với các dấu mốc quan trọng như thiết lập Đối tác Toàn diện năm 2009, Đối tác Chiến lược năm 2018 và nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện (tháng 3/2024) nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Điều này khẳng định tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau ngày càng được củng cố, đặc biệt là thông qua việc duy trì trao đổi đoàn thường xuyên và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, trong đó có kênh Nghị viện.

Hai nước duy trì hiệu quả trên 20 cơ chế hợp tác song phương với nhiều kết quả tích cực. Hợp tác kinh tế-thương mại được duy trì ổn định, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 đạt gần 14 tỷ USD. Hai nước hiện đang là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau.

Nhằm cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia vừa thiết lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh; tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc và các cơ chế cấp cao nhằm củng cố tin cậy chiến lược trong khuôn khổ quan hệ mới; tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác hiện có và mới được thiết lập với sự đổi mới về hình thức tổ chức, nội dung đồng thời triển khai hiệu quả, thực chất các thỏa thuận đã có giữa hai nước, phối hợp xây dựng Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia giai đoạn 2024-2028; chú trọng đẩy mạnh giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác thiết thực giữa các địa phương và hội đoàn hữu nghị hai nước.

Về kinh tế-thương mại-đầu tư, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia; đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Australia (EEES), hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại đạt mức 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian tới; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp xuất khẩu của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Australia sớm xem xét tích cực, đẩy nhanh quy trình mở cửa thị trường đối với các mặt hàng nông, thủy sản Việt Nam; mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên và Australia có thế mạnh như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, khai khoáng, cơ sở hạ tầng, viễn thông, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục duy trì và tăng nguồn vốn ODA cho Việt Nam vào các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong lĩnh vực bán dẫn, quản lý công, xây dựng chính sách công và tài chính vĩ mô.

Đánh giá Việt Nam đang phát triển kinh tế rất năng động, Chủ tịch Thượng viện Australia đề nghị hai nước tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư.

Về viện trợ phát triển chính thức (ODA), Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam giai đoạn 2024-2025 là 95,7 triệu đôla Australia, giúp Việt Nam đạt được mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; mong muốn Việt Nam tiếp tục có những bước tiến để đơn giản hóa thủ tục phê duyệt dự án ODA trong thời gian tới.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng bày tỏ mong muốn phía Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc; phối hợp triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về hành động thiết thực ứng phó biến đổi khí hậu (11/2021).

Việt Nam mong muốn Australia hỗ trợ Việt Nam triển khai các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển sinh kế bền vững cho Đồng bằng sông Cửu Long, ứng phó với hạn hán tại các tỉnh Tây Nguyên, Trung và Nam Bộ; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống và chính sách tài chính hỗ trợ thành lập thị trường carbon, chuyển đổi năng lượng công bằng, năng lượng xanh, bảo vệ môi trường...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đánh giá cao nền giáo dục của Australia, Chủ tịch Quốc hội cho biết hiện có hơn 32.700 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại Australia; mong muốn tăng cường trao đổi học sinh, sinh viên và giảng viên, hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các cơ sở giáo dục-đào tạo của hai nước; đề nghị Australia tiếp tục tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam học tập tại Australia sau khi thông qua Quy định mới về giáo dục quốc tế (dự kiến tháng 12/2024).

Cùng với đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước, hai nhà lãnh đạo khẳng định, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia không ngừng được mở rộng và đi vào thực chất.

Hai bên đang tích cực phối hợp triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia ký năm 2022; duy trì tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Đặc biệt, chuyến thăm cấp cao và các cấp giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia thời gian qua đã góp phần tạo động lực mới cho quan hệ giữa hai Cơ quan lập pháp và giữa hai nước nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, hai bên tăng cường tiếp xúc cấp cao và các Ủy ban của Quốc hội, giữa các nghị sỹ hai nước, giữa hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động nghị viện, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát triển khai việc thực thi pháp luật; tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết.

Hai bên đẩy mạnh hợp tác giữa các cơ quan, Ủy ban của Nghị viện hai nước, giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam với Ban Thư ký Thượng viện, Ban Thư ký Hạ viện Australia, nhất là trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Nghị viện.

Đồng thời, tăng cường tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực cùng quan tâm, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Hội đồng Liên nghị viện các nước ASEAN (AIPA); Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF)...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Australia tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia sinh sống, lao động, học tập ổn định, hòa nhập với xã hội sở tại, thành lập các hội, đoàn phù hợp với luật pháp Australia, tạo điều kiện học tiếng Việt trong các trường có nhiều học sinh người Việt, phát huy vai trò tích cực của người Việt đóng góp tích cực cho sự phát triển của Australia và là cầu nối cho quan hệ giữa hai nước.

Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các đại biểu tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines cùng Đoàn đại biểu Nghị viện Australia đã tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới Tràng An, Ninh Bình.

Theo chương trình, tối cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì tiệc chiêu đãi chính thức Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines và Đoàn thăm chính thức Việt Nam.

Theo Phan Phương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội đảm bảo trật tự giao thông hướng chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Hà Nội đảm bảo trật tự giao thông hướng chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các phương án, kế hoạch và chỉ đạo nghiệp vụ của Công an Hà Nội và Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Ban Chỉ huy Đội CSGT số 6 đã chủ động xây dựng, ban hành phương án tổng thể bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và dẫn đoàn phục vụ Đại hội.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết: Công tác tuyên giáo và dân vận phải thực sự 'đi trước mở đường'

Đồng chí Trịnh Văn Quyết: Công tác tuyên giáo và dân vận phải thực sự 'đi trước mở đường'

Nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác Tuyên giáo và Dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều dấu ấn nổi bật, có tính đột phá trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước.

Không gian rực rỡ sắc đỏ của cờ Đảng và cờ Tổ quốc trên các tuyến phố và khu dân cư tại tỉnh Gia Lai chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

E-magazine Gia Lai rợp sắc cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Những ngày này, trên khắp địa bàn tỉnh Gia Lai, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng hiện diện qua từng tuyến phố, khu dân cư. Từ miền biển đến cao nguyên, Quốc kỳ và cờ Đảng được treo trang trọng, tạo nên khí thế hân hoan, lan tỏa niềm tin hướng về Đại hội

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu

(GLO)- Chiều 15-1, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ kết nghĩa với làng Ar Dôch Kơ Tu (xã Lơ Pang). Hoạt động được triển khai theo chủ trương của UBND tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cơ quan Đảng với cơ sở, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

(GLO)- Chiều 15-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Đak Rong.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc chỉ đạo tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2026.

Tập trung thực hiện tốt công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp

(GLO)- Sáng 15-1, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng - chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2026. Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Sau 40 năm Đổi mới, đất nước đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá

Sau 40 năm Đổi mới, đất nước đã hội tụ đầy đủ điều kiện để bứt phá

“Khát vọng xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai cùng các cường quốc năm châu đang hội tụ đầy đủ thời cơ và điều kiện. Đây chính là thời điểm bản lề, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ bước vào một kỷ nguyên vươn mình mới của dân tộc".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Chiều 14/1 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham quan các hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng, gồm triển lãm“Từ Đại hội đến Đại hội”,trưng bày sách báo, triển lãm ảnh“Dưới cờ Đảng, đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”và lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính.

Xã Đức Cơ phải nêu cao trách nhiệm, tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị bầu cử

Xã Đức Cơ phải nêu cao trách nhiệm, tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Ngày 14-1, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra và chỉ đạo công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Đức Cơ.

Thường trực Ban Bí thư thông tin về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Thường trực Ban Bí thư thông tin về chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, công tác nhân sự được tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã phía Tây

(GLO)- Sáng 14-1, đoàn kiểm tra của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn dẫn đầu đã làm việc với các xã: Đak Đoa, Ia Băng, Kon Gang, KDang về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

null