Vì sao Quế Ngọc Hải bị tước băng thủ quân tuyển Việt Nam?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tuyển Việt Nam dự kiến sẽ có sự thay đổi lớn, trong đó Quế Ngọc Hải và các thành viên ban cán sự sẽ được làm mới. 

Quế Ngọc Hải trong màu áo tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ảnh: AFF
Quế Ngọc Hải trong màu áo tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ảnh: AFF
Trong buổi họp đội trước khi "xả trại", huấn luyện viên Park Hang-seo đã thông báo nhiều nội dung quan trọng về nhân sự của tuyển Việt Nam. Trong đó, nổi bật là 2 vấn đề: thay đổi ban cán sự và làm mới lực lượng.
Được biết, ban cán sự hiện tại chỉ còn thủ quỹ Duy Mạnh được giữ chức, còn lại ông Park đã gửi lời cảm ơn đến đội trưởng Quế Ngọc Hải và 2 đội phó Xuân Trường và Đức Huy. Tạm thời, vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chưa thông báo đội trưởng mới của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đó sẽ là thay đổi nhằm tiếp thêm động lực, bởi đội tuyển sẽ có nhiều nhân sự mới trong thời gian tới.
Theo nguồn tin riêng của Lao Động, một thành viên của tuyển Việt Nam cho biết: "Đợt tập trung tới sẽ bầu lại đội trưởng. Nếu Quế Ngọc Hải được tin tưởng thì vẫn sẽ tiếp tục làm. Điều này giống như hết một nhiệm kỳ sẽ bầu lại". Đồng nghĩa, không hẳn là huấn luyện viên Park Hang-seo tước băng thủ quân của trung vệ quê Nghệ An, mà là thông báo kết thúc một nhiệm kỳ.
Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã nói đến việc "nhiều cầu thủ ngồi đây sẽ không được triệu tập nữa". Đó được xem là động thái mạnh tay nhưng cần thiết để tạo "bộ mặt mới" trong đội tuyển, tránh bị bắt bài. Dự kiến, ở đợt tập trung ngày 13.1, ông Park sẽ gọi thêm những cái tên mới U22 hoặc đã lâu không triệu tập như Hồ Thanh Minh, Xuân Nam, Đức Chiến, Hữu Tuấn,.... 
Sau hành trình AFF Cup 2020 không được như mong muốn, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước và sẽ nghỉ ngơi ngắn ngày trước khi hội quân trở lại để tiếp tục chinh chiến tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, trước mắt là 2 trận đấu gặp Australia và Trung Quốc. 
MINH TRANG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

null