Vì sao nhiều động vật hoang dã xuất hiện trở lại ở Đà Nẵng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều loài động vật hoang dã xuất hiện trở lại tại TP.Đà Nẵng cho thấy môi trường, hệ sinh thái đang dần tốt lên. Nhưng thành phố còn nhiều việc phải làm để thực hiện các "đơn đặt hàng" từ thiên nhiên.

Cá heo, chim mòng biển đuôi đen trở lại

Người yêu thiên nhiên tại TP.Đà Nẵng vừa liên tục đón nhận nhiều tin vui, khi nhiều loại động vật tìm đến trú ngụ hoặc tái xuất hiện sau một thời gian vắng bóng.

Chim mòng biển đuôi đen xuất hiện tại vùng biển P.Thọ Quang. ẢNH: THANH TÙNG
Chim mòng biển đuôi đen xuất hiện tại vùng biển P.Thọ Quang. ẢNH: THANH TÙNG

Tại bán đảo Sơn Trà, các nhiếp ảnh gia bất ngờ khi chứng kiến loài chim mòng biển đuôi đen ở bãi biển P.Thọ Quang. Từ năm 2023, bán đảo Sơn Trà cũng chào đón đàn cá heo "nhảy múa" khiến người dân, du khách thích thú. Ngay trung tâm TP.Đà Nẵng, đoạn chân cầu Trần Thị Lý, gần đây xuất hiện đàn cò trắng trú ngụ cùng với sự phát triển của những rừng cây ngập nước kéo dài từ sông Hàn lên đến sông Cẩm Lệ.

Cò trắng trú ngụ ở sông Hàn. ẢNH: VĂN DŨNG

Cò trắng trú ngụ ở sông Hàn. ẢNH: VĂN DŨNG

Kỹ sư môi trường Lê Thị Trang, chuyên gia tư vấn cho các dự án bảo tồn, cho biết cá heo và các loài chim di cư hay rùa biển, cá voi trước đây từng xuất hiện tại TP.Đà Nẵng, nhất là tại bán đảo Sơn Trà, nơi đã được giới khoa học khẳng định là điểm sinh thái quan trọng cho nhiều loài, trong đó các loài chim di cư dừng chân vài tuần trên hành trình.

"Tất nhiên động vật hoang dã, các loài sinh vật biển, chim di cư xuất hiện ở thành phố biển Đà Nẵng là điều không lạ. Nhưng sự vắng bóng của một số loài và gần đây trở lại đã chứng tỏ chúng ta duy trì được khu vực ven biển bình yên, ít sự tác động, ồn ào đến động vật hoang dã, nguồn cá ven bờ làm thức ăn nhiều, nên các loài đã chọn quay lại", bà Trang giải thích.

Tiến sĩ sinh thái học Hà Thăng Long khẳng định sự xuất hiện của các loài chim và cá heo nêu trên là dấu hiệu cho thấy môi trường sống tự nhiên của các loài động vật hoang dã ở TP.Đà Nẵng đã được cải thiện theo hướng tích cực. Đơn cử loài mòng biển trở lại bãi biển ở Sơn Trà, liên quan đến nguồn thức ăn trở nên phong phú hơn như cá, giáp xác, côn trùng ở khu vực này. Rặng cây ngập nước phát triển mạnh dưới chân cầu Trần Thị Lý, trở thành nơi ngủ và kiếm mồi lý tưởng cho loài cò trắng khi thủy triều xuống. Đối với hai loài chim này, người dân địa phương cũng không bẫy bắt nên chúng "cảm thấy" an toàn khi đến sinh sống.

"Riêng cá heo xuất hiện ở TP.Đà Nẵng cũng do nguồn thức ăn phong phú và môi trường biển xung quanh bán đảo Sơn Trà trong lành hơn. Cụ thể là những hoạt động xây dựng lớn trên bán đảo không còn, biển không bị ô nhiễm đất bụi, rặng san hô và thảm cỏ biển cũng phục hồi…", tiến sĩ Hà Thăng Long nhận định.

Giữ bán đảo Sơn Trà, sông Hàn

"Điểm hẹn" mà các loài động vật trên cạn, dưới nước hình thành tại ven biển, ven sông ở Đà Nẵng đã gợi mở về môi trường sinh thái. Chuyên gia Lê Thị Trang cho rằng cơ quan quản lý nhà nước cần phân vùng các khu vực để hạn chế thấp nhất việc ảnh hưởng đến động vật hoang dã, ví dụ giữ bãi bồi đàn cò trú ngụ bên cầu Trần Thị Lý, khoanh vùng khu vực chim di cư về chân núi Sơn Trà. "Điều này sẽ tạo tiền đề vững chắc để Đà Nẵng hướng đến thành phố đáng sống, không chỉ cho con người mà còn cho động vật hoang dã", bà Trang nhận định.

Nguồn thức ăn tự nhiên khu vực biển Đà Nẵng phong phú nên các loài chim hoang dã tìm về. ẢNH: LÊ HUỲNH NGHĨA
Nguồn thức ăn tự nhiên khu vực biển Đà Nẵng phong phú nên các loài chim hoang dã tìm về. ẢNH: LÊ HUỲNH NGHĨA

Tiến sĩ Hà Thăng Long đề nghị cần bảo vệ nghiêm ngặt vùng rừng và biển bán đảo Sơn Trà để tạo cơ hội cho các quần thể động thực vật trên bờ, dưới biển phục hồi trong 10 năm tới. Môi trường và hệ sinh thái sông Hàn cũng vậy, cần giữ thật sạch, an toàn bằng cách giảm nước thải trực tiếp vào dòng sông. Cộng đồng và du khách cũng cần chung tay bảo vệ.

"Ở góc độ khác, hiện nay các dịch vụ liên quan hoạt động trải nghiệm thiên nhiên, tour ngắm cảnh, chụp ảnh các loài chim, voọc đang rất thu hút đối với nhóm khách độc đáo, chấp nhận chi trả nhiều hơn để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên. Do đó, chỉ có giữ được thiên nhiên phong phú thì các hoạt động này mới có thể tiếp tục phát triển, và hình ảnh về du lịch của TP.Đà Nẵng sẽ được mở rộng sang một nhóm du khách mới ít tác động đến thiên nhiên hơn. Đây chính là xu hướng phát triển xanh, du lịch xanh mà thế giới cũng như TP.Đà Nẵng đang hướng đến", kỹ sư Lê Thị Trang gợi mở.

Tất nhiên động vật hoang dã, các loài sinh vật biển, chim di cư xuất hiện ở thành phố biển Đà Nẵng là điều không lạ. Nhưng sự vắng bóng của một số loài và gần đây trở lại đã chứng tỏ chúng ta duy trì được khu vực ven biển bình yên, ít sự tác động, ồn ào đến động vật hoang dã, nguồn cá ven bờ làm thức ăn nhiều, nên các loài đã chọn quay lại.

Kỹ sư môi trường Lê Thị Trang

Hạn chế tác động đến tự nhiên

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng), cho biết trước sự phát triển của rừng cây ngập nước dọc theo sông Hàn và sông Cẩm Lệ cùng với nhiều đàn cò trú ngụ, địa phương đã cùng Sở Xây dựng, Sở TN-MT, các chuyên gia môi sinh Đại học Đà Nẵng khảo sát, nghiên cứu lập đề án giữ gìn hệ sinh thái đa dạng sinh học ven sông Hàn. UBND Q.Hải Châu cũng kiến nghị và sẽ giám sát các công trình khu vực này hạn chế tối đa tác động đến rừng cây ngập nước, tránh ảnh hưởng đến môi trường sinh sống tự nhiên của cò và các động thực vật khác.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

null