Các nhà nghiên cứu tại Australia đang phát triển các hạt nano thế hệ tiếp theo để tăng cường các phương pháp điều trị hiện tại cho bệnh ung thư vú bộ ba âm tính (TNBC), một trong những dạng ung thư ác tính và nguy hiểm nhất.
Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa Nature Biomedical Engineering, các nhà khoa học Mỹ đã chế tạo thành công vắc xin có thể tiêu diệt khối u ung thư phổi và nhiều loại ung thư khác.
(GLO)- Sáng 21-9, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tổ chức hội thảo tầm soát ung thư vú với sự tham gia hỗ trợ về chuyên môn của các bác sĩ đến từ Bệnh viện Hùng Vương (TP. Hồ Chí Minh).
Tỷ lệ người bệnh ung thư vú được chẩn đoán ở giai đoạn sớm đã tăng hơn 75%, tăng hơn 2 lần so với các năm trước (30%). Tuy nhiên, nhiều người bệnh ung thư chưa tiếp cận được liệu pháp điều trị tiên tiến.
Có nhiều tin đồn cho rằng bệnh nhân ung thư, đặc biệt ung thư vú, nên kiêng ăn đậu nành hoặc uống các sản phẩm chế biến từ đậu nành. Tại sao lại có tin đồn như vậy? Thực tế khoa học giải thích như thế nào?
Đậu phụ là món ăn phổ biến trong các bữa cơm của gia đình Việt Nam. Thế nhưng, nhiều người chưa nắm được lợi ích cũng như tác dụng phụ khi sử dụng đậu phụ.
(GLO)- Khi phát hiện bị ung thư vú, chị Hồ Thị Bích Hiếu (SN 1988, thôn Châu Thành, xã Đak Yă, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) đang mang thai được 4 tháng. Khi chúng tôi đến thăm, chị nói trong đau đớn: “Tôi chỉ muốn được sống để nuôi con“.
Nếu một người đã khỏi bệnh ung thư vú có chế độ ăn uống giàu tính a xít, đã từng hút thuốc với cường độ cao trong quá khứ, thì nguy cơ tái phát và tử vong sẽ còn cao gấp 3 lần.
Bằng phương pháp kỹ thuật mới, Bệnh viện Chợ Rẫy đã phát hiện và điều trị thành công cho các trường hợp ung thư vú ở giai đoạn 0 với tổn thương cực kỳ nhỏ.
(GLO)- Cách đây 5 năm, khi vừa cầm trên tay lá đơn ly hôn cũng là lúc chị Kiều Thị Hường (SN 1983, tổ 9, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) phát hiện mình bị ung thư vú.
Phụ nữ ăn thực phẩm giàu chất xơ, đặc biệt là trái cây và rau củ, có thể giảm nguy cơ ung thư vú so với những người ít bổ sung chất xơ khi còn trẻ, theo nghiên cứu được công bố trên chuyên san Pediatrics.
Ăn hành tây và tỏi tươi mỗi ngày có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư vú. Các nhà khoa học tin rằng những chất chống ung thư trong hành tây và tỏi có thể giúp giảm gần 70% rủi ro ung thư vú.
Sau khi các bác sỹ thăm khám, chụp chiếu, kết quả cho thấy khối u kích thước 10x6cm chiếm toàn bộ vú trái bệnh nhân, được chẩn đoán ung thư vú giai đoạn tiến triển.
Dù ít gặp nhưng ung thư vú ở nam được đánh giá nguy hiểm hơn ở nữ vì bệnh tiến triển và di căn nhanh, thường được phát hiện muộn do chủ quan, không nghĩ nam giới cũng bị ung thư vú.