Nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu tỷ lệ thuận với nguy cơ ung thư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiệt độ toàn cầu tăng lên không chỉ gây ảnh hưởng cho hành tinh xanh mà còn có thể làm con người tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là đối với phụ nữ sống ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. Đó là kết quả một nghiên cứu mới vừa được đăng trên tạp chí Frontiers in Public Health của Anh.

Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Mỹ ở thủ đô Cairo của Ai Cập, đã phân tích xu hướng ung thư tại 17 quốc gia ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. Họ phát hiện ra rằng cứ mỗi đơn vị nhiệt độ tăng lên do biến đổi khí hậu, tỷ lệ và mức độ nghiêm trọng của 4 loại ung thư phổ biến ở phụ nữ như vú, buồng trứng, tử cung và cổ tử cung cũng tăng lên.

2d6q4fm26jdivh3cewr4skqe3y.jpg
Các nhà khoa học cho biết khi nhiệt độ tăng thì tỷ lệ tử vong do ung thư cũng tăng, đặc biệt là ung thư vú và ung thư buồng trứng. (Ảnh: Getty Images)

Các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu về tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong của 4 loại ung thư này và so sánh với sự thay đổi nhiệt độ trong giai đoạn từ năm 1998-2019. Kết quả cho thấy: trên 100.000 người được nghiên cứu, cứ mỗi độ C tăng thêm, thì tỷ lệ mắc các loại ung thư khác nhau sẽ tăng từ 173 lên 280 ca. Các ca ung thư buồng trứng tăng nhiều nhất và các ca ung thư vú tăng ít nhất.

“Phụ nữ dễ bị tổn thương hơn về mặt sinh lý trước các rủi ro về sức khỏe, liên quan đến khí hậu, đặc biệt là trong thời kỳ mang thai. Điều này còn trầm trọng hơn ở những khu vực bị hạn chế khả năng tiếp cận y tế, từ đó mất đi cơ hội được khám sàng lọc và điều trị sớm hơn”.

Tiến sĩ Sungsoo Chun, đồng tác giả, từ Đại học Hoa Kỳ, ở Cairo, Ai Cập

8ae94644e702535c0a13.jpg
Nhiệt độ toàn cầu tăng làm tăng tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, đặc biệt là đối với phụ nữ sống ở vùng Trung Đông và Bắc Phi. (Ảnh: Internet)

Khi các nhà nghiên cứu phân tích theo từng quốc gia, họ phát hiện ra rằng tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư chỉ tăng ở sáu quốc gia, gồm Qatar, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Syria. Điều này có thể là do nhiệt độ mùa hè đặc biệt khắc nghiệt ở các quốc gia này khiến gia tăng tiếp xúc với bức xạ tia cực tím (UV) và các chất ô nhiễm môi trường khác.

Nhiệt độ tăng cao kéo dài có thể dẫn đến hạn hán và cháy rừng, khiến an ninh lương thực và nguồn nước bị đe dọa, chất lượng không khí kém… Tất cả đều làm tăng gánh nặng bệnh tật và tử vong trên toàn thế giới. Các nhà khoa học cho biết, mặc dù phát hiện được các yếu tố làm gia tăng ung thư do nhiệt độ tăng – hậu quả của biến đổi khí hậu- nhưng việc định lượng lại rất khó khăn./.

Có thể bạn quan tâm

Vành nhật hoa Mặt Trời được quan sát bởi ASPIICS của Proba-3. (Nguồn: ESA)

ESA lần đầu tiên công bố hình ảnh vành nhật hoa của Mặt trời nhờ nhật thực nhân tạo

(GLO)- Hai vệ tinh Proba-3 của Châu Âu đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử với bức ảnh về vành nhật hoa - lớp khí quyển ngoài cùng và bí ẩn nhất của Mặt Trời - vô cùng rõ nét. Đây cũng là lần đầu tiên, hiện tượng nhật thực toàn phần được tạo ra bởi con người mà không cần Mặt Trăng.

Dùng mặt nạ kỹ thuật số để phục hồi tranh. (Ảnh: Franetic)

Công nghệ đột phá phục chế tranh cổ chỉ trong vài giờ

(GLO)-Với những bức tranh có niên đại hàng thế kỷ, bị hỏng nặng, việc phục chế gặp nhiều rủi ro và tiêu tốn thời gian. Một bước đột phá về công nghệ vừa được các nhà khoa học thử nghiệm thành công, đã giải quyết được khó khăn này, đó là phương pháp mặt nạ kỹ thuật số.

Hội thảo ứng dụng công nghệ Polymer khoáng vô cơ trong làm đường giao thông nông thôn

Hội thảo ứng dụng công nghệ Polymer khoáng vô cơ trong làm đường giao thông nông thôn

(GLO)- Chiều 12-6, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN (Sở Khoa học và Công nghệ), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VPS phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề với chủ đề "Ứng dụng công nghệ polymer khoáng vô cơ để hóa cứng đường giao thông nông thôn".

null