Cháy rừng là nguyên nhân hàng đầu gây mất rừng nhiệt đới trên toàn thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong báo cáo thường niên mới nhất do Viện Tài nguyên Thế giới phối hợp với Đại học Maryland (Mỹ) công bố vào ngày 21/5, tổng diện tích rừng bị mất trên toàn cầu trong năm 2024 đã tăng lên mức cao kỷ lục, chủ yếu do sự gia tăng số vụ cháy rừng.

Báo cáo cho biết nếu tính riêng rừng nguyên sinh nhiệt đới thì diện tích loại rừng này bị mất trong năm 2024 đã lên tới 6,7 triệu hecta, tăng tới 80% so với năm 2023. Và lần đầu tiên trong lịch sử, cháy rừng là nguyên nhân hàng đầu gây mất rừng nhiệt đới. Đây là thực trạng đáng báo động đối với hệ sinh thái vốn ẩm ướt tự nhiên và không dễ bắt lửa.

0e720bae6a41df1f8650.jpg
Rừng nguyên sinh nhiệt đới bị thu hẹp chủ yếu do cháy rừng. (Ảnh: Gfr.wri.org)

Cũng theo báo cáo, Brazil – quốc gia chiếm phần lớn diện tích rừng nhiệt đới trên thế giới, đã mất 2,8 triệu hecta rừng trong năm 2024. Năm ngoái, Brazil đã trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng và lan rộng nhất trong bảy thập kỷ, kết hợp với nhiệt độ cao đã khiến các đám cháy lan rộng ở quy mô chưa từng có trên khắp cả nước.

Ngoài ra, diện tích rừng taiga (hệ sinh thái rừng đặc trưng ở các khu vực phía Bắc của bán cầu) cũng bị mất ở mức cao kỷ lục trong năm 2024. Biến đổi khí hậu khiến khu vực này ngày càng hạn hán, khiến tình trạng cháy rừng gia tăng, đặc biệt là tại hai quốc gia Canada và Nga.

Trái ngược với xu hướng trên, 3 quốc gia Đông Nam Á gồm Malaysia, Lào và Indonesia đều ghi nhận mức giảm tới 2 chữ số về diện tích rừng nguyên sinh bị mất. Thành quả này đến từ chính sách bảo tồn rừng hiệu quả của chính phủ kết hợp với sự tham gia tích cực của cộng đồng và khu vực tư nhân.

Báo động đỏ toàn cầu: Tình trạng mất rừng kỷ lục vào năm 2024 do cháy rừng.
(Video: The Independent)

Mặc dù cháy rừng là hiện tượng tự nhiên ở một số hệ sinh thái, nhưng chủ yếu do con người gây ra tại các vùng nhiệt đới. Người ta thường đốt rừng để canh tác nông nghiệp.

Tại Việt Nam, những năm gần đây, diện tích rừng tự nhiên ngày càng giảm nhanh. Số liệu cho thấy, từ năm 2011 đến năm 2024, diện tích rừng thiệt hại ước hơn 22,8 nghìn hecta. Trong đó rừng bị cháy khoảng hơn 13 nghìn hecta, còn lại là do chặt phá trái phép. Bình quân mỗi năm Việt Nam suy giảm khoảng 2.500 hecta rừng /.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Pokrovsk ("Pháo đài miền Đông" của Ukraine) chìm trong khói lửa sau trận chiến ác liệt, phản ánh cuộc chiến giành quyền kiểm soát Donetsk

Pokrovsk-“Pháo đài miền Đông” của Ukraine đang lung lay

(GLO)- Pokrovsk chìm trong khói lửa, 80% thành phố đã đổi màu kiểm soát nhưng Ukraine vẫn tuyên bố “trụ vững”. Trận chiến này không chỉ định đoạt số phận Donetsk, mà còn phản chiếu thế lưỡng nan của Kiev giữa việc giữ biểu tượng kháng cự và chấp nhận giới hạn thực tế trên chiến trường.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hungary kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập EU

(GLO)- Chính phủ Hungary bày tỏ quan điểm kiên quyết phản đối Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Ngày 5-11, Thủ tướng nước này cũng cảnh báo EU sẽ bị kéo vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nếu đồng ý cho Ukraine gia nhập khối.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

Tomahawk và “lằn ranh đỏ” mới trong quan hệ Nga-Mỹ

(GLO)- Thông tin về việc Washington xem xét chuyển tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine đang khiến quan hệ Nga-Mỹ thêm căng thẳng. Dù chưa có quyết định cuối cùng, phản ứng gay gắt từ Moscow cho thấy mức độ nhạy cảm của loại vũ khí này trong cán cân răn đe chiến lược giữa hai cường quốc.

null