(GLO)- Sau 5 năm triển khai Đề án số 02-ĐA/HU của Huyện ủy về phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao hiệu quả kinh tế, thích ứng với biến đổi khí hậu.
UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành các quyết định công nhận 3 vùng sản xuất nông sản tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao tại 3 địa phương trong tỉnh.
Từ kinh nghiệm và kiến thức được học, Trần Minh Điền, sinh viên ngành công nghệ thông tin, Trường ĐH Trà Vinh, đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào mô hình nuôi ong lấy mật.
(GLO)- Ứng dụng công nghệ hiện đại trong chế biến nông sản là yêu cầu bắt buộc để nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
(GLO)- Ngày 17-10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã có chuyến thị sát và làm việc tại dự án “Khu trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai”, tại thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh.
(GLO)- Đổi mới sáng tạo là một trong những công cụ đắc lực để thúc đẩy nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp ở Gia Lai đã sử dụng “đòn bẩy” đổi mới sáng tạo để hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững.
(GLO)- Gia Lai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số theo 3 trục: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số nhằm tạo động lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội.
(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 5-7-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku khóa XII, ngành chức năng và các xã, phường đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, hướng đến phát triển bền vững ngành nông nghiệp.
(GLO)- Hàng năm, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) ưu tiên bố trí gần 1 tỷ đồng để xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giúp người dân tiếp cận, nhân rộng để nâng cao hiệu quả kinh tế.
(GLO)- Những năm gần đây, các địa phương, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh Gia Lai đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích thường xuyên bị hạn hay kém hiệu quả sang cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.
(GLO)- Anh Trần Ngọc Thắng (thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong ươm giống chanh dây thực sinh ứng dụng công nghệ cao ở địa phương. Từ mô hình này, anh đã cung cấp cây giống chanh dây thực sinh chất lượng cho nông dân trên địa bàn, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi lứa.
(GLO)- Với lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, Gia Lai đang thu hút rất nhiều dự án lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đây là cơ hội để ngành nông nghiệp của tỉnh bứt phá mạnh mẽ trong tương lai.
(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói để nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ xuất khẩu.
(GLO)- Nghị quyết chuyên đề số 11-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Chư Sê đặt mục tiêu đến năm 2025 có 20% diện tích cây trồng được sản xuất theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất, chất lượng và thu nhập.
(GLO)- Gia Lai có diện tích đất đỏ bazan rộng lớn, màu mỡ, điều kiện khí hậu, nguồn nước rất thích hợp cho phát triển nhiều loại cây trồng, trong đó có rau xanh. Những năm qua, các loại rau đóng vai trò tích cực trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng và là nhóm cây trồng tiềm năng của một số địa phương như: Pleiku, Đak Pơ, An Khê...
(GLO)- Cùng với các chính sách hỗ trợ người trồng mía ở khu vực Đông Nam tỉnh phát triển vùng nguyên liệu theo hướng bền vững, Công ty TNHH một thành viên Thành Thành Công Gia Lai (TTCS Gia Lai) còn đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất từ ruộng mía đến nhà máy, góp phần giảm nhân lực, chi phí, tăng hiệu quả sản xuất.
(GLO)- Hội nghị tập huấn “Kỹ năng kết nối khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp“ do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp cùng Tỉnh Đoàn tổ chức mới đây đã cung cấp kiến thức hữu ích và truyền cảm hứng khởi nghiệp cho người trẻ tại Gia Lai.
(GLO)- Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và PTNT, trên địa bàn tỉnh hiện đã phát triển được 18 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích gần 3.500 ha, tập trung vào các sản phẩm như: bơ, sầu riêng, thanh long, ớt, hồ tiêu, cà phê, rau hoa.
(GLO)- Sáng 2-11, Công ty TNHH một thành viên Đào Tiến Phát Gia Lai (huyện Chư Sê) đã xuất 200 tấn chuối tiêu hồng, chuối tiêu xanh sang thị trường Trung Quốc.
Đắk Nông xác định nông nghiệp là trụ cột kinh tế và sẽ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC), bền vững theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực.
(GLO)- Trong khi nhiều người gặp khó vì chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì gia đình chị Trần Thị Thủy Triều (thôn An Hòa, xã Phú An, huyện Đak Pơ) có nguồn thu ổn định từ liên kết và phát triển chăn nuôi gia cầm theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao.
Lâm Đồng là tỉnh tiên phong trong cả nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chú trọng cả nông nghiệp thông minh và nông nghiệp hữu cơ. Những năm qua, tỉnh đã có những đột phá trong sản xuất, thúc đẩy ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trở thành ngành kinh tế chủ lực.
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, giám sát tài nguyên rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Lăk đã lập đề án ứng dụng công nghệ cao trong công tác quản lý bảo vệ rừng, trình UBND tỉnh phê duyệt.