Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thăm và làm việc tại dự án nông nghiệp với quy mô đầu tư gần 1.000 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã có chuyến thị sát và làm việc tại dự án “Khu trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai”, tại thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pưh.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo huyện Chư Pưh, đại diện các cơ quan chức năng của huyện cùng lãnh đạo xã Ia Le.

Tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía chủ đầu tư, có ông Vũ Mạnh Hùng-Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn và ông Nguyễn Quang Hiếu-Giám đốc Đối ngoại De Heus Việt Nam.

z5940370395748-523349d8fd513bfe131502b45dedccde-9644-954-7830.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung (hàng trước, thứ 3 từ phải sang) thị sát dự án “Khu trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai”. Ảnh: ĐVCC

Mục đích của buổi làm việc là để nghe lãnh đạo Công ty DHN Gia Lai (chủ đầu tư dự án) trực tiếp trình bày về tiến độ, kết quả triển khai và những khó khăn đang gặp phải. Từ đó đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp để việc triển khai dự án thuận lợi góp phần đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế-xã hội.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Vũ Mạnh Hùng cho biết: Dự án “Khu trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai” có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, tổng diện tích đất 53 ha. Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng hạng mục công trình gồm: khu chuồng nuôi chính; khu phụ trợ; các công trình bảo vệ môi trường và hạ tầng kỹ thuật. Hiện tiến độ thi công đạt 60% khối lượng công việc, dự kiến các hạng mục chính hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12-2024.

1-9984.jpg
Ông Vũ Mạnh Hùng-Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn chia sẻ thông tin về dự án với lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và đại diện các sở, ban, ngành. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Vũ Mạnh Hùng, trước đó do gặp một số vướng mắc trong quá trình thực hiện khiến dự án kéo dài hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, sau khi được các sở, ngành và địa phương quan tâm tháo gỡ, dự án đã được hoàn thiện các thủ tục pháp lý về xây dựng để khởi công xây dựng vào ngày 10-5 vừa qua. Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12-2026 với công suất 2.500 con heo giống cụ kỵ.

Bên cạnh dự án trang trại, ông Nguyễn Quang Hiếu-Giám đốc Đối ngoại De Heus Việt Nam cũng chia sẻ về kế hoạch của liên doanh De Heus - Hùng Nhơn trong việc đầu tư vào dự án nghiên cứu và phát triển vùng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi đạt chuẩn gắn liền với mô hình hợp tác xã tại khu vực Tây Nguyên.

Việc đảm bảo nguồn cung cấp ngô, không chỉ cho ngành chăn nuôi mà còn là một chiến lược phát triển bền vững nhằm tăng cường an ninh lương thực và giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu trong nước và toàn cầu đang tăng cao.

“Gia Lai với lợi thế diện tích đất nông nghiệp rộng lớn và khí hậu thuận lợi, được xem là một địa điểm lý tưởng cho việc trồng các loại cây phục vụ nhu cầu này. Trước mắt, chúng tôi sẽ phối hợp với Tổ chức phát triển Hợp tác xã Hà Lan (Agriterra) xây dựng vùng ngô nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, trên cơ sở phát triển các hợp tác xã tại 3 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum”- ông Nguyễn Quang Hiếu cho hay. Đồng thời, ông cũng nhận định sự kết hợp các dự án này sẽ phát huy tối đa thế mạnh và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai.

3-6838.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung (thứ 4 từ phải sang) tặng quà cho cán bộ, nhân viên đang thi công tại dự án. Ảnh: ĐVCC

Đánh giá về dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung cho rằng: Dự án “Khu trang trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai” có tính chất đặc thù, không đơn thuần là dự án trang trại chăn nuôi và sản xuất heo giống. Mục tiêu của dự án còn thúc đẩy sự phát triển chung của ngành chăn nuôi ở địa phương, hướng tới xây dựng một chuỗi giá trị cùng vùng an toàn dịch bệnh tại Gia Lai và các vùng phụ cận. “Đặc biệt, dự án góp phần tạo thêm việc làm cho người dân địa phương và gắn kết xã hội nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương là hình mẫu về mô hình chăn nuôi hiện đại phát triển bền vững, hiệu quả và thân thiện môi trường”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Được biết, bên cạnh dự án tại Gia Lai, chủ đầu tư này còn có dự án Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk (rộng 200ha), với tổng vốn đầu tư 66 triệu USD (khoảng 1.500 tỷ đồng). Đây là tổ hợp dự án nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên trong chuỗi dự án Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN do Tập đoàn De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn hợp tác triển khai tại Tây Nguyên. Tại Lâm Đồng, liên doanh còn có 3 dự án chăn nuôi gà với tổng quy mô 30ha, tổng vốn đầu tư gần 350 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, chuỗi dự án DHN sẽ đưa Tây Nguyên trở thành vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao theo chuỗi khép kín. Ước tính doanh thu các dự án của DHN tại Tây Nguyên đạt 2 tỷ USD năm 2030.

4-8749.jpg
Toàn cảnh dự án DHN tại Đắk Lắk. Ảnh: ĐVCC

Ông Vũ Mạnh Hùng tự hào nói: “Liên doanh DHN còn là điểm nhấn cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Hà Lan. Năm 2022, khi hai tập đoàn ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư tại Hà Lan, có sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan. Đặc biệt, chuỗi dự án còn góp phần định hình Tây Nguyên trở thành trung tâm cung cấp heo giống và phát triển các mô hình chăn nuôi công nghệ cao của Việt Nam và châu Á”.

Theo ông Vũ Mạnh Hùng, thế mạnh của chuỗi các dự án DHN là ứng dụng 100% công nghệ cao theo tiêu chuẩn quốc tế của Hà Lan; sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới, sử dụng 30% điện sạch, giảm phát thải một lượng lớn CO2. Dự án áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hữu cơ đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam và các tổ chức quốc tế chuyên ngành.

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

Thu nhập khá nhờ trồng ổi Ruby

(GLO)- Sau gần 6 năm chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng ổi Ruby, gia đình chị Nguyễn Thị Yến (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) đã có thu nhập ổn định. Với việc áp dụng kỹ thuật canh tác theo hướng hữu cơ, sản phẩm ổi của chị cũng đã được chứng nhận đạt OCOP 3 sao.

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

Năng suất và giá lúa trà sớm giảm, nông dân kém vui

(GLO)- Hiện nay, một số vùng trọng điểm lúa nước của tỉnh Gia Lai đang thu hoạch lúa trà sớm vụ Đông Xuân 2024-2025. Tuy nhiên, một số vùng bị ảnh hưởng của thời tiết nên bước vào thu hoạch năng suất giảm. Hơn nữa, giá lúa Đông Xuân cũng giảm, nông dân thu lợi nhuận không cao so với năm trước.

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai có những chuyển biến tích cực khi không để xảy ra cháy rừng và xuất hiện điểm “nóng” hay những vụ việc nổi cộm.

Người dân xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) thu hoạch hồ tiêu. Ảnh: Vũ Thảo

Niên vụ hồ tiêu 2024-2025: Niềm vui chưa trọn

(GLO)- Thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu hoạch hồ tiêu niên vụ 2024-2025. Dù giá hồ tiêu đang ở mức cao nhưng do ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là giai đoạn cây ra hoa gặp không khí lạnh kéo dài dẫn đến năng suất giảm 20-30% so với vụ trước.

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.