Khởi công Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 14-5, tại xã Ia Le (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), Tập đoàn Hoàng Gia De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn tổ chức lễ khởi công Dự án Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Đức Tiến-Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Kpă Thuyên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

 Các đại biểu nhấn nút khởi công dự án Tổ hợp nông nghiệp úng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai tại huyện Chư Pưh. Ảnh: Lê Nam
Các đại biểu nhấn nút khởi công Dự án Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai tại huyện Chư Pưh. Ảnh: Lê Nam



Về phía Hà Lan có các ông: Daniël Stork-Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM; ông Co De Heus-đồng Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn Hoàng Gia De Heus; Koen De Heus-đồng Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn Hoàng Gia De Heus; Gabor Fluit-Tổng Giám đốc De Heus khu vực châu Á; Johan Van Den Ban-Tổng Giám đốc De Heus Việt Nam. Về phía Tập đoàn Hùng Nhơn có ông Vũ Mạnh Hùng-Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai có tổng vốn đầu tư khoảng 1.030 tỷ đồng. Đây là dự án thứ 4 trong tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN tại Việt Nam của hai tập đoàn. Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai có quy mô trên diện tích đất khoảng 100 ha, gồm: khu trang trại chăn nuôi 2.500 heo giống cụ kỵ chọn lọc và nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan; nhà máy giết mổ heo thịt; nhà máy sản xuất phân hữu cơ; khu điều hành và dịch vụ hỗ trợ; khu canh tác theo hướng hữu cơ và đất cây xanh, đất giao thông; hạ tầng kỹ thuật, khu tập kết, thu mua, bảo quản, đóng gói trái cây theo tiêu chuẩn xuất khẩu chất lượng cao. Giai đoạn 1 khu chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai có tổng diện tích 50 ha, công suất 2.500 heo cụ kỵ, ông bà và 25.000 heo hậu bị.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao các nỗ lực của Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn Hoàng Gia De Heus trong việc liên doanh hợp tác phát triển, đầu tư xây dựng nhiều hệ thống trại chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, cung cấp con giống chất lượng cao cho khu vực Tây Nguyên, Đông Nam bộ và duyên hải Nam Trung bộ, phù hợp với chiến lược phát triển ngành Chăn nuôi Việt Nam nói riêng và ngành Nông nghiệp Việt Nam nói chung. “Trong bối cảnh ngành Chăn nuôi đang chịu nhiều thách thức từ hội nhập quốc tế, kiểm soát dịch bệnh (dịch tả heo châu phi/AFS, tai xanh, lở mồm long móng) và đang nỗ lực gia tăng khả năng cạnh tranh hướng tới xuất khẩu sang các nước trong khu vực thì có thể nói đây là một dự án điển hình về nông nghiệp công nghệ cao”-Thứ truởng Bộ Nông nghiệp và PTNT nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cho biết: Gia Lai đang định hình hướng đi phù hợp trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi cung, cầu của thị trường trong nước và thế giới. Đặc biệt, chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang được tỉnh quyết liệt thực hiện. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung thu hút, kêu gọi nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sâu nông sản, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ làm đầu chuỗi để liên kết sản xuất với kinh tế hộ nông dân thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác để sản xuất hàng xuất khẩu và tiêu dùng. Dự án chăn nuôi Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai được xây dựng hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ đóng góp tích cực vào việc nâng cao giá trị trong lĩnh vực chăn nuôi tập trung công nghệ cao, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách cho nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của huyện Chư Pưh nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành phát biểu tại buổi lễ khởi công. Ảnh: Lê Nam
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Lê Nam


Để dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã đề nghị phía nhà đầu tư cần tập trung nguồn lực tài chính, trang thiết bị, con người, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công, không gây ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức và sinh hoạt của người dân trong khu vực, sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra; tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quy hoạch đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường; làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các tập đoàn để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đầu tư.

Về phía các nhà đầu tư, ông Koen De Heus-đồng Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn Hoàng  Gia De Heus-cho biết: “Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai nhằm cung cấp, cải thiện và nâng cao chất lượng con giống cho các trang trại chăn nuôi Việt Nam. Đồng thời, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao cho hệ thống chuỗi và hướng tới nền sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và hiện đại, đáp ứng đúng chủ trương của Chính phủ Việt Nam”.

Còn ông Vũ Mạnh Hùng-Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn-đánh giá: “Tổ hợp này, không chỉ góp phần tạo nên mô hình chăn nuôi hiện đại mà còn góp phần vào phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại Gia Lai; đồng thời mang lại cơ hội và giải quyết việc làm cho gần 300 lao động địa phương. Trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn Hoàng Gia De Heus và Hùng Nhơn cũng hướng tới xây dựng một chuỗi giá trị cùng vùng an toàn dịch bệnh tại Gia Lai và các vùng phụ cận”.

Thay mặt Tỉnh ủy, UBND-HĐND tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng hoa chúc mừng 2 tập đoàn. Ảnh: Lê Nam
Thay mặt Tỉnh ủy-UBND-HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng hoa chúc mừng 2 tập đoàn. Ảnh: Lê Nam


Cũng ngày, Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng với AGRITERRA, tổ chức phi chính phủ của Hà Lan và De Heus Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ về Chương trình nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Theo đó, 3 bên sẽ phối hợp cùng với các cơ quan địa phương và các tổ chức xã hội để xây dựng các vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ ngành Thức ăn chăn nuôi theo hình thức hợp tác xã.

Đồng thời, Tập đoàn Hoàng Gia De Heus và Tập đoàn Hùng Nhơn ký kết biên bản ghi nhớ về chương trình hợp tác chiến lược giữa 2 tập đoàn. Hai bên sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển những dự án trong lĩnh vực chăn nuôi và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Cụ thể, từ năm 2022 đến 2030, De Heus và Hùng Nhơn sẽ tiếp tục hợp tác để mở rộng và phát triển mạng lưới chuỗi các dự án chăn nuôi giống heo cụ, kỵ quy mô lớn và vùng an toàn dịch bệnh tại 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên. Chuỗi dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần định hình Tây Nguyên trở thành trung tâm cung cấp heo giống và phát triển các mô hình chăn nuôi công nghệ cao hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á. Mục tiêu đến năm 2030 sẽ đạt công suất khoảng 10.000 con heo cụ kỵ, ông bà; công suất đàn heo nái khoảng 200.000 con và khoảng 6 triệu con heo thịt. Tổng mức doanh thu dự kiến khoảng 2 tỷ USD mỗi năm.
 

LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Dây chuyền sản xuất nước giải khát từ thảo dược của Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Khu công nghiệp Trà Đa, phường Pleiku). Ảnh: Hà Duy

Gia Lai: "Cú hích" mới cho kinh tế tư nhân bứt phá

(GLO)- Khu vực kinh tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò trụ cột trong tăng trưởng của tỉnh Gia Lai. Với đóng góp hơn 80% GRDP, gần 23% tổng thu ngân sách và tạo việc làm cho 94% lao động toàn tỉnh, khu vực này đã chứng minh năng lực dẫn dắt nhiều lĩnh vực phát triển.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

null