Người tiên phong ươm giống chanh dây thực sinh ở Nghĩa Hưng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Anh Trần Ngọc Thắng (thôn 4, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) là người tiên phong ươm giống chanh dây thực sinh ứng dụng công nghệ cao ở địa phương. Từ mô hình này, anh đã cung cấp cây giống chanh dây thực sinh chất lượng cho nông dân trên địa bàn, thu về hàng trăm triệu đồng mỗi lứa.

Vốn là kỹ sư nông nghiệp và đam mê nghiên cứu các loại cây trồng, đầu năm 2023, anh Trần Ngọc Thắng đã chuyển đổi 600 m2 đất trồng cà phê của gia đình sang làm nhà lồng ươm cây giống chanh dây thực sinh ứng dụng công nghệ cao. Anh đầu tư làm nhà lồng, giàn ươm cây giống, mua hạt giống đúng chuẩn, giá thể nhập từ Đan Mạch với tổng kinh phí trên 400 triệu đồng. Anh Thắng cho biết: Chanh dây thực sinh được ươm từ hạt, sử dụng làm gốc ghép chồi phục vụ cho vườn ươm hoặc bà con có nhu cầu trồng chanh dây thực sinh sau đó ghép cải tạo. Hạt giống để ươm được tuyển chọn kỹ nên cây có bộ rễ khỏe, thân mập, kháng sâu bệnh tốt. “Để có cây giống tốt, tôi tiến hành xử lý sâu bọ chích hút, các loại nấm lá, nấm rễ, nấm thân định kỳ; đồng thời, tăng cường bộ rễ bằng các loại phân bón đa, trung, vi lượng. Sau 2-3 tuần, hạt giống bắt đầu nảy mầm. Cây con được đặt trong nhà màng và điều tiết nước, ánh sáng phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Đến tuần thứ 8, khi cây cao 10-15 cm thì chọn cây khỏe để xuất bán”-anh Thắng chia sẻ.

Anh Trần Ngọc Thắng (bìa trái) hướng dẫn quy trình chăm sóc giống chanh dây thực sinh ứng dụng công nghệ cao cho người dân. Ảnh: Mai Ka

Anh Trần Ngọc Thắng (bìa trái) hướng dẫn quy trình chăm sóc giống chanh dây thực sinh ứng dụng công nghệ cao cho người dân. Ảnh: Mai Ka

Hiện nay, việc nhân giống cây chanh dây chủ yếu vẫn dùng phương pháp ghép chồi. Ngoài phần chồi ghép lấy từ cây mẹ, người dân cần có một gốc ghép khỏe mạnh, có thể là cây chanh dây trưởng thành hoặc cây mới ươm từ hạt. Tuy nhiên, để có giống chanh dây thực sinh đạt chuẩn, anh Thắng đã triển khai mô hình ươm trong nhà lồng giúp cây phát triển đồng đều, khỏe mạnh và dễ theo dõi, xử lý các loại sâu bệnh.

Tháng 5-2023, anh Thắng xuất bán lứa đầu tiên được 30.000 cây giống với giá 5.000 đồng/cây, thu về 150 triệu đồng. Với chu kỳ từ khi gieo hạt đến khi xuất bán là 55-60 ngày, mỗi năm, anh có thể xuất bán 6 lứa cây giống. Đến nay, ngoài cung cấp cây giống chanh dây thực sinh cho người dân, anh Thắng còn liên kết cung cấp giống cho một số hợp tác xã nông nghiệp.

Tin tưởng đặt mua giống chanh dây thực sinh từ vườn ươm của anh Thắng, ông Bùi Hữu Minh (thôn 2, xã Nghĩa Hưng) cho biết: “Gia đình tôi quyết định chuyển đổi 2 sào cà phê kém hiệu quả sang trồng chanh dây. Sau khi tìm hiểu, tôi thấy giống chanh dây thực sinh ứng dụng công nghệ cao của anh Thắng đạt tiêu chuẩn. Do tâm lý nông dân chúng tôi rất sợ mua phải giống trôi nổi, kém chất lượng nên khi trên địa bàn xã có vườn ươm giống chất lượng cao này, chúng tôi rất yên tâm. Được anh Thắng hỗ trợ về kỹ thuật ghép chồi chanh dây vào cây giống thực sinh, hướng dẫn cách chăm sóc, phòng ngừa sâu bệnh, hiện vườn cây của tôi đang sinh trưởng, phát triển rất tốt”.

Anh Trần Ngọc Thắng chăm sóc vườn chanh dây thực sinh ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Mai Ka

Anh Trần Ngọc Thắng chăm sóc vườn chanh dây thực sinh ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Mai Ka

Ông Nguyễn Văn Dư-Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hưng-cho hay: Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, Hội thường xuyên vận động, hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tổ chức hội thảo, tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nhờ đó, trên địa bàn xã đã có nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt hiệu quả, trong đó có mô hình ươm giống chanh dây thực sinh trong nhà lồng của anh Thắng.

“Mô hình của anh Thắng đã giúp hội viên nông dân trên địa bàn xã thay đổi nhận thức về sản xuất nông nghiệp. Từ đó, bà con tích cực ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng, mang lại thu nhập, cải thiện đời sống. Không những là người tiên phong ươm giống chanh dây thực sinh trên địa bàn xã mà anh Thắng còn chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc cây trồng với mong muốn giúp người dân nâng cao thu nhập”-Chủ tịch Hội Nông dân xã Nghĩa Hưng khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

Triển vọng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính

(GLO)- Gần 3 năm qua, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 360 (xã Trang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã áp dụng mô hình trồng chanh dây trong nhà kính. Bước đầu, mô hình đã mang lại lợi ích kép khi chanh dây đạt năng suất cao, cho thu hoạch quanh năm.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.