Ukraine tuyên bố phá hủy tàu ngầm Nga, Moscow lên tiếng về cầu Crimea

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quân đội Ukraine tuyên bố đánh chìm tàu ngầm Rostov-on-Don thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga ở bán đảo Crimea.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 3-8 tuyên bố tàu ngầm Rostov-on-Don đã chìm sau vụ tấn công bằng tên lửa vào thành phố cảng Sevastopol một ngày trước. Ukraine không nêu rõ đã dùng loại vũ khí nào.

Theo đài BBC, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về vụ việc trên.

Các quan chức ở Kiev cho biết cuộc tấn công cũng đã phá hủy bốn hệ thống phòng không S-400 bảo vệ bán đảo Crimea.

Trước đây, hồi tháng 9-2023, các quan chức tình báo Anh từng lưu ý tàu ngầm Rostov-on-Don "có khả năng đã bị hư hại thảm khốc" trong một cuộc tấn công bằng tên lửa trong khi đang được bảo dưỡng tại một xưởng đóng tàu ở Sevastopol. Quân đội Ukraine cho biết Nga sau đó sửa chữa con tàu và gần đây thử nghiệm ở cảng Sevastopol.

Tàu ngầm Rostov-on-Don là một trong bốn tàu ngầm lớp Kilo thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr, được đưa vào sử dụng năm 2014. Con tàu này có giá trị 300 triệu USD.

Tàu ngầm Rostov-on-Don. Ảnh: Reuters

Tàu ngầm Rostov-on-Don. Ảnh: Reuters

Theo tuyên bố ngày 3-8 của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, "việc phá hủy Rostov-on-Don một lần nữa chứng minh rằng không có nơi nào an toàn cho hạm đội Nga trong vùng biển lãnh thổ của Ukraine ở biển Đen".

Đây là cuộc tấn công mới nhất vào lực lượng hải quân Nga tại TP Sevastopol những tháng gần đây. Chỉ riêng trong tháng 3, Ukraine cho biết họ đã tấn công hai tàu đổ bộ và một tàu tuần tra tại thành phố cảng này.

Tuần trước, quân đội Ukraine cho biết Nga buộc phải rút toàn bộ khí tài hải quân khỏi biển Azov (nối với biển Đen thông qua eo biển Kerch) do các cuộc tấn công liên tiếp vào các tàu của nước này.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) mới đây tuyên bố ngăn chặn thành công kế hoạch của tình báo Ukraine nhằm phá hủy Đô đốc Kuznetsov, tàu sân bay duy nhất của Moscow, ở miền Bắc nước Nga.

Trong một diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn với tờ Izvestia ngày 3-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu Ukraine đang muốn có "những thành tựu" để thu hút thêm sự ủng hộ của phương Tây.

Bà đã cân nhắc đến những bình luận của người đứng đầu Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine (GUR) Kyrylo Budanov về việc nước này đang "nỗ lực hết mình" thực hiện các kế hoạch nhằm phá hủy cầu Kerch nối bán đảo Crimea và đất liền Nga trong vài tháng tới.

Bà Zakharova nhấn mạnh đó là "điều đáng ngạc nhiên" khi Ukraine có thể lên kế hoạch tấn công cầu Kerch vào thời điểm bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói: "Có lẽ, đây là một phần của chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm nay, nơi cần phải có bằng chứng mạnh mẽ về những thành tựu mà Nhà Trắng và chính quyền Ukraine đã đạt được".

Bà Zakharova cũng cho rằng điều này có thể được sử dụng để biện minh cho khoản viện trợ tài chính trị giá hàng tỉ USD mà Washington đã dành cho Kiev.

Cầu Kerch (còn gọi là cầu Crimea) là tuyến đường tiếp tế vũ khí, đạn dược chính của Nga cho các lực lượng quân sự của nước này tại miền Nam và Đông Ukraine.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null