Ngày 26/3, Nga và Ukraine đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận do Mỹ làm trung gian, theo đó Moskva và Kiev sẽ ngừng các cuộc tấn công vào các địa điểm ở Biển Đen và các cơ sở năng lượng.
(GLO)- Ngày 3-3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Lực lượng Hàng không Vũ trụ (VKS) của nước này đã phóng thành công tên lửa đẩy Soyuz-2.1b từ Sân bay vũ trụ thử nghiệm quốc gia Plesetsk mang theo tàu vũ trụ phục vụ lợi ích của Bộ Quốc phòng Nga lên không gian.
(GLO)- Hãng thông tấn TASS ngày 26/12 dẫn lời Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã ngăn chặn âm mưu ám sát của tình báo Ukraine nhắm vào các sĩ quan cấp cao Bộ quốc phòng Nga và gia đình họ.
Lực lượng Nga tuyên bố kiểm soát thêm làng Vyshneve gần trung tâm hậu cần chiến lược Pokrovsk của Ukraine ở Donetsk, đồng thời tập kích Kyiv đêm thứ 2 liên tiếp.
Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công vào một trung tâm chỉ huy và điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-9 tuyên bố lực lượng Nga đã thực hiện cuộc tấn công hỗn hợp vào cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine. Đáng chú ý là sử dụng tên lửa Kinzhal.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/9 thông báo các lực lượng của họ đã giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng Uspenovka và Borki ở tỉnh Kursk của Nga từ Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong 24 giờ đã tấn công 7 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đang bám trụ ở vùng Kursk (Nga) và lực lượng dự bị của 11 lữ đoàn ở Sumy (Ukraine).
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Aleksandr Fomin cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang lên kế hoạch leo thang xung đột ở Ukraine bằng cách triển khai quân đội tới nước này.
Ông Zelensky cho biết Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi đã báo cáo về hoạt động ở vùng Kursk, theo đó các lực lượng Ukraine tiếp tục mở rộng lãnh thổ dưới sự kiểm soát các khu vực gần biên giới Ukraine.
Thống đốc khu vực Yaroslavl của Nga Mikhail Yevrayev cho biết một thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu ở thành phố Yaroslavl vào sáng 26/8.
Nga ban bố tình trạng khẩn cấp mức cao nhất ở Kursk, giáp biên giới Ukraine trong bối cảnh giao tranh chỉ cách nhà máy điện hạt nhân cùng tên “vài chục km”.
(GLO)- Bộ Quốc phòng Nga xác nhận nước này và Ukraine vừa tiến hành trao đổi mỗi bên 90 tù binh bị bắt trong cuộc xung đột, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) giữ vai trò trung gian, theo nguồn tin từ TTXVN và vnexpress.net.