Điểm nóng xung đột ngày 30-9: Nga đẩy lùi đối phương ở Kursk, Ukraine đánh kho vũ khí

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Quốc phòng Nga hôm 29-9 cho biết đã đẩy lùi 6 nỗ lực mới của Ukraine nhằm xâm nhập vào khu vực Kursk và kiểm soát được khu định cư Makiivka ở miền Đông Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên kênh Telegram rằng với sự hỗ trợ của máy bay chiến đấu và pháo binh, lực lượng Nga đẩy lùi các nỗ lực xâm nhập của Ukraine vào khu vực gần làng Novy Put, cách Sudzha khoảng 79 km về phía Tây. Đây là điểm giao cắt chiến lược của hoạt động xuất khẩu khí đốt từ Nga sang châu Âu thông qua Ukraine.

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga. Ảnh: Reuters
Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, Bộ quốc phòng Nga hôm 29-9 nói thêm lực lượng phòng không bắn hạ 125 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm.

Vào ngày 6-8, Ukraine phát động cuộc tấn công qua biên giới vào khu vực Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đầu tháng này rằng lực lượng của ông đã kiểm soát 100 khu định cư ở vùng Kursk trên diện tích hơn 1.300 km2.

Tuy nhiên, các nguồn tin của Nga đã phản bác thông tin này và Nga cho biết đã giành lại quyền kiểm soát một số ngôi làng trong một cuộc phản công.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine hôm 29-9 cũng tuyên bố đã tấn công kho vũ khí quân sự Kotluban ở vùng Volgograd Oblast – Nga.

Kho vũ khí quân sự này được sử dụng để lưu trữ và hiện đại hóa tên lửa và pháo binh. Theo phía Ukraine, tên lửa Shahed do Iran sản xuất cũng đã được vận chuyển đến cơ sở này ngay trước khi cuộc tấn công diễn ra.

Theo tờ Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho rằng: "Cơ sở quân sự này được bảo vệ nghiêm ngặt bằng hệ thống tác chiến điện tử và phòng không. Tuy nhiên, các đơn vị của chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ". Hiện phía Nga chưa lên tiếng xác nhận thông tin nói trên.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null