Nga phóng tên lửa 'dao găm' Kinzhal, Ukraine nói chuyên gia UAV Nga tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-9 tuyên bố lực lượng Nga đã thực hiện cuộc tấn công hỗn hợp vào cơ sở hạ tầng của quân đội Ukraine. Đáng chú ý là sử dụng tên lửa Kinzhal.

Hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công hỗn hợp vào cơ sở hạ tầng sân bay của quân đội Ukraine. Cuộc tấn công có sự tham gia của vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, trong đó có cả tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal. Tất cả các mục tiêu chỉ định đều bị đánh trúng".

Tuyên bố nêu rõ: "Các đơn vị của Nhóm tác chiến miền Bắc hoạt động ở khu vực Liptsy và Volchansk đã đánh bại lực lượng của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57 của lực lượng vũ trang Ukraine, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 113 gần Volchanskiye Khutora, Liptsy và Volchansk ở vùng Kharkov".

Trong khi đó, Nhóm tác chiến miền Nam của Nga đã di chuyển đến vị trí thuận lợi hơn.

Binh lính Nga ở Donetsk. Ảnh: Sputnik
Binh lính Nga ở Donetsk. Ảnh: Sputnik

Tính riêng trong 24 giờ qua, lực lượng Nga đã tấn công binh sĩ và thiết bị của Ukraine ở 131 khu vực, bắn hạ 4 rocket thuộc hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS, do Mỹ sản xuất) và 43 máy bay không người lái của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng cộng 646 máy bay, 283 trực thăng, 32.331 máy bay không người lái, 579 hệ thống tên lửa phòng không, 18.447 xe tăng và nhiều xe chiến đấu bọc thép khác, 1.469 bệ phóng tên lửa đa nòng, 15.345 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cùng 26.655 xe quân sự đặc biệt đã bị phá hủy kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Trong khi đó, tờ Kyiv Independent dẫn thông tin từ Cơ quan tình báo quân sự (HUR) của Ukraine ngày 28-9 tiết lộ Aleksey Kolomeitsev, đại tá người Nga tham gia đào tạo các chuyên gia về sử dụng máy bay không người (UAV) lái tấn công, đã thiệt mạng tại thị trấn Kolomna thuộc tỉnh Moscow.

Theo HUR, ông Kolomeitsev được phát hiện đã chết tại Nga vào ngày 27-9 nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. HUR không nhận trách nhiệm trực tiếp về vụ việc.

Đại tá Kolomeytsev, 51 tuổi, là người đứng đầu Trung tâm Máy bay Không người lái nhà nước số 924 của Bộ Quốc phòng Nga - một đơn vị quân đội chịu trách nhiệm đào tạo các chuyên viên vận hành máy bay không người lái chiến đấu. Đơn vị này chuyên sử dụng máy bay không người lái Shahed, loại máy bay mà Nga sử dụng trong các cuộc tấn công trên không ở Ukraine.

Theo Huệ Bình (NLĐO)

nld.com.vn Xem link nguồn

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở New Delhi, Ấn Độ ngày 12-9-2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Trung Quốc - Ấn Độ tìm hướng củng cố quan hệ tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS

(GLO)- Ngày 12-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc hội đàm tại New Delhi, bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18, nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương, tăng cường hợp tác kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực biên giới.

Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain sau đòn tập kích của Iran

Tin thế giới tối 11-9: Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain sau đòn tập kích của Iran

(GLO)- Mỹ hé lộ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Bahrain; Động đất 4,1 độ sau khi Israel phá hủy đường hầm Hezbollah; Cháy tàu tại Thanh Đảo, 25 người thiệt mạng; Thủ tướng Canada phát tín hiệu hạ nhiệt thương chiến với Mỹ là những thông tin đáng chú ý hôm nay.

Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại New York, Mỹ, bị tấn công ngày 11-9-2001. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11-9, nhìn lại những hệ lụy kéo dài

(GLO)- Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm nhân 25 năm vụ khủng bố ngày 11-9-2001, trong khi các tài liệu mới được công bố và những nghiên cứu sức khỏe đang được triển khai tiếp tục cho thấy tác động của thảm họa vẫn kéo dài, trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành cuộc chiến với Iran.

null