Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Quân đội Trung Quốc ngày 26/9 đã công bố những hình ảnh đầu tiên về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên sau 44 năm.
Cận cảnh hình ảnh tên lửa xuyên lục địa mới phóng của Trung Quốc. Ảnh: Quân đội Trung Quốc

Cận cảnh hình ảnh tên lửa xuyên lục địa mới phóng của Trung Quốc. Ảnh: Quân đội Trung Quốc

Cuộc thử nghiệm lần trước tiến hành vào tháng 5/1980, có sự tham gia của 18 tàu hải quân Trung Quốc và được coi là một trong những nhiệm vụ hải quân lớn nhất của nước này. Khi đó, tên lửa Đông Phong-5 (DF-5) đã bay được 9.070 km và rơi xuống một vùng biển định trước, đánh dấu việc Trung Quốc chính thức có năng lực tấn công hạt nhân xuyên lục địa.

Trong lần phóng này, Tân Hoa xã dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay, Lực lượng Tên lửa của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã phóng tên lửa ICBM mang theo đầu đạn giả vào lúc 8h44 giờ địa phương.

Vụ phóng thử nghiệm này là một phần trong kế hoạch huấn luyện thường niên và các quốc gia có liên quan đã được thông báo trước. "Vụ phóng phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu nào"- theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, nước này ghi nhận vụ phóng tên lửa của Trung Quốc, các tàu của nước này hoạt động ở vùng biển không bị hư hại gì. "Chúng tôi tiếp tục thu thập và phân tích thông tin về hoạt động của quân đội Trung Quốc và sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa theo sự cảnh giác và giám sát của chúng tôi", đài truyền hình NHK dẫn tin từ bộ này cho biết.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương khẳng định: “Vụ phóng tên lửa lần này nằm trong kế hoạch huấn luyện quân sự hàng năm, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu cụ thể nào.”

Theo các thông tin công khai, Lực lượng Tên lửa Trung Quốc hiện có trong biên chế các dòng tên lửa xuyên lục địa thuộc họ Đông Phong (DF), bao gồm DF-31AG, DF-5B và DF-41.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại khu vực hầm số 3 chiều 18-12.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

(GLO)- Chiều 18-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khánh thành Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn tại khu vực phía Bắc hầm số 3, thuộc xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi. Cùng đi có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.

Kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện, đột phá trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải kiên trì, quyết tâm, đồng thuận, toàn diện, đột phá trong phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(GLO)- Ngày 11-12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội đến 31-12

Kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội đến 31-12

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 405/NQ-CP về kéo dài thời gian giải quyết chính sách, chế độ với người làm việc ngoài chỉ tiêu biên chế tại các Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp huyện trước ngày 1-7-2025 theo quy định tại Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17-9-2025.

Chính sách phát triển phải lấy nông dân làm chủ thể, nông nghiệp làm động lực, nông thôn làm nền tảng

Chính sách phát triển phải lấy nông dân làm chủ thể, nông nghiệp làm động lực, nông thôn làm nền tảng

(GLO)- Sáng 10-12, tại TP. Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Văn phòng Chính phủ phối hợp tổ chức hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân”.

null