Trung Quốc tức giận khi Mỹ viện trợ quân sự cho Đài Loan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngay sau khi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật viện trợ 95 tỉ USD, trong đó có phần dành cho Đài Loan, Trung Quốc đã tỏ ra bất bình và chỉ trích hành động này của Washington.
Việc Mỹ viện trợ quân sự cho Đài Loan khiến quan hệ Mỹ- Trung trở nên căng thẳng. Ảnh: Hải quân Mỹ

Việc Mỹ viện trợ quân sự cho Đài Loan khiến quan hệ Mỹ- Trung trở nên căng thẳng. Ảnh: Hải quân Mỹ

Phát ngôn viên Châu Phụng Liên của Văn phòng các vấn đề Đài Loan (TAO) ngày 24/4 bày tỏ sự tức giận trước quyết định trên của Mỹ, khi nói với các phóng viên rằng dự luật "gửi tín hiệu sai tới các lực lượng ly khai đòi độc lập của Đài Loan và chúng tôi kiên quyết phản đối điều đó", theo Reuters.

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc tăng cường "sự thông đồng quân sự" giữa Mỹ và Đài Loan sẽ không mang lại an ninh cho hòn đảo này. "Việc đó sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ xung đột, đối đầu ở eo biển Đài Loan", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói.

Thượng viện Mỹ ngày 23/4 thông qua một số dự luật, trong đó có dự luật viện trợ cho Ukraine, Israel và Đài Loan sau khi dự luật đã được Hạ viện Mỹ phê duyệt. Theo dự luật, Mỹ sẽ chi 60,84 tỉ USD để giải quyết các vấn đề liên quan xung đột Nga - Ukraine, 26 tỉ USD cho Israel, và 8,12 tỉ USD cho các đối tác ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có vùng lãnh thổ Đài Loan.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tỏ ra phấn khởi khi đề cập đến quyết định của Quốc hội Mỹ: "Chúng tôi cũng rất vui vì Thượng viện Mỹ vừa thông qua những dự luật này".

Trưởng Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính cho hay các lĩnh vực cần chi tiền, chẳng hạn như huấn luyện hoặc trang thiết bị, sẽ được thảo luận với Mỹ.

4 năm qua, Đài Loan phản đối việc tăng cường hoạt động quân sự của Trung Quốc gần hòn đảo này, bao gồm các hoạt động gần như hằng ngày của máy bay chiến đấu và tàu chiến Trung Quốc.

Từ năm 2022, Đài Loan không hài lòng trước sự chậm trễ giao vũ khí của Mỹ như tên lửa phòng không Stinger, do các nhà sản xuất tập trung cung cấp cho Ukraine để giúp Kyev chống lại lực lượng Nga, theo Reuters.

Chưa rõ Mỹ có thể gửi các loại vũ khí nào tới Đài Loan, theo Reuters.

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

Quốc hội chốt giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND

(GLO)- Ngày 19-2, tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Theo đó, Quốc hội vẫn giữ nguyên mô hình chính quyền địa phương gồm HĐND và UBND, trừ một số đơn vị hành chính cụ thể do Quốc hội quyết định.

Vụ đâm xe và lời hứa hẹn của ông Trump tại hội nghị Munich về hòa bình cho Ukraine

Vụ đâm xe và lời hứa hẹn của ông Trump tại hội nghị Munich về hòa bình cho Ukraine

(GLO)- Ngày 14/2, tại thành phố Mumich, Đức đã diễn ra hội nghị an ninh toàn cầu kéo dài trong 3 ngày, với sự tham gia của nhiều nhân vật hàng đầu của các quốc gia trên toàn thế giới. Theo CNN, nhà chức trách Đức đã tăng cường ít nhất 5.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh sự kiện này.