Ukraine tấn công kho đạn của Nga bằng 120 máy bay không người lái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Truyền thông Ukraine đưa tin, các lực lượng nước này đã tấn công một kho đạn dược ở khu vực Volgograd của Nga bằng 120 máy bay không người lái.

Tờ Ukrinform dẫn nguồn tin tình báo Ukraine cho biết: "Rạng sáng ngày 29/9, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine phối hợp với các lực lượng đặc nhiệm, Cơ quan An ninh, Cục Tình báo Đối ngoại và lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công nhắm vào kho đạn dược của Nga ở Kotluban, vùng Volgograd".

Thông tin ban đầu cho biết, kho vũ khí bị tấn công bởi 120 máy bay không người lái. Khoảng cách từ điểm phóng đến đến mục tiêu là hơn 600 km.

Một số kênh Telegram đã báo cáo về vụ nổ và vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra trong khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 125 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. Trong đó, 67 UAV đã bị đánh chặn ở Volgograd, 17 UAV bị đánh chặn ở Belgorod, 17 UAV ở Voronezh, 18 UAV ở Rostov, một UAV ở mỗi tỉnh Bryansk, Kursk và Krasnodar, ba UAV trên Biển Azov.

Đây không phải là lần đầu tiên Ukraine sử dụng máy bay không người lái phá hủy kho đạn dược của Nga. Giữa tháng 9, hai kho vũ khí của Nga tại khu vực Tver cũng đã bị tấn công.

Theo Quỳnh Như (TPO/Ukrinform, RBC-Ukraine)

Có thể bạn quan tâm

Toan tính mới của NATO trước Nga và chính sách của chính quyền tổng thống Trump

Toan tính mới của NATO trước Nga và chính sách của chính quyền tổng thống Trump

(GLO)- Diễn biến xung đột Nga- Ukraine và những động thái mới của các nước trong Liên minh châu Âu ( EU) và Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương ( NATO), đặc biệt với vai trò dẫn dắt của Mỹ, NATO đang có những thay đổi quan trọng nhằm khẳng định thế lực, ổn định liên minh trong bối cảnh mới.

Tổng thống Mỹ điều 2.000 lính Vệ binh Quốc gia đến dập tắt bạo loạn ở Los Angeles

Tổng thống Mỹ điều 2.000 lính Vệ binh Quốc gia đến dập tắt bạo loạn ở Los Angeles

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định triển khai 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia California đến Los Angeles trong bối cảnh các cuộc biểu tình và bạo loạn bước sang ngày thứ hai. Thống đốc California Gavin Newsom, một thành viên đảng Dân chủ, phản đối động thái này.

null