Tổng thống Putin vừa cảnh báo đanh thép phương Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27-10 cho biết đang xem xét cách đáp trả nếu Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa của phương Tây.

"Bộ Quốc phòng Nga đang suy xét về các cuộc tấn công tầm xa có thể xảy ra vào lãnh thổ Nga và sẽ đưa ra một loạt phản ứng" – Tổng thống Putin trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Nga.

Ông chủ Điện Kremlin nói còn quá sớm để tuyên bố chính xác về cách thức Nga phản ứng trong trường hợp này nhưng Moscow sẽ "đáp trả tương xứng".

Reuters dẫn lời các quan chức Nga khẳng định cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine hiện đã bước vào "giai đoạn nguy hiểm nhất".

Tên lửa Neptune do Ukraine sản xuất Ảnh: Lực lượng vũ trang Ukraine
Tên lửa Neptune do Ukraine sản xuất Ảnh: Lực lượng vũ trang Ukraine

Nga trong nhiều tuần qua đã liên tục cảnh báo Mỹ và NATO rằng nếu họ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa do phương Tây cung cấp, Moscow sẽ coi đây là một sự leo thang lớn.

Trước đó, Tổng thống Putin hôm 12-9 khẳng định việc phương Tây đồng ý với bước đi như vậy đồng nghĩa với "các quốc gia NATO, Mỹ và các nước châu Âu trực tiếp tham gia giao tranh".

Với việc Nga đang tiến quân nhanh hơn bao giờ hết ở miền Đông Ukraine trong những tháng qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy không ngừng kêu gọi phương Tây cho phép Kiev sử dụng tên lửa do phương Tây cung cấp tấn công lãnh thổ Nga.

Cho đến nay, Mỹ và tất cả đồng minh NATO chưa bật đèn xanh cho kêu gọi này. Tuy nhiên, Ukraine đang thường xuyên tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng máy bay không người lái tầm xa.

Theo một số blogger chiến tranh thân Nga, quân đội Nga đã kiểm soát được thị trấn khai thác than Selydove ở vùng Donetsk thuộc Ukraine sau hơn một tuần kể từ lần đầu tiên đột kích vào thị trấn này.

Trong khi đó, quân đội Ukraine hôm 27-10 thông báo đã phá hủy thành công 41 trong số 80 máy bay không người lái do Nga phóng đến đêm trước đó. Không có thương vong hay thiệt hại hạ tầng được ghi nhận.

Theo Tâm Nguyễn (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null