Tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài: Đặt mục tiêu hoàn thành dự án trong tháng 7.2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tuyến đường Điện Biên Phủ (TP Quy Nhơn) nối dài đến Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân (Tuy Phước) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 7.2025.

Với chiều dài 1,6 km, nền đường rộng 20,5 m, gồm hai cầu giao thông lớn, tuyến đường không chỉ đóng vai trò là trục kết nối đô thị chiến lược, mà còn mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ về du lịch và bất động sản dọc đầm Thị Nại. Ngay từ cuối năm 2024, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh (gọi tắt Ban QLDA) đã chủ động phối hợp cùng các nhà thầu rà soát lại kế hoạch, điều chỉnh phương án tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ đề ra.

Tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài đoạn qua cầu Nhơn Bình đã được thảm nhựa. Ảnh: HẢI YẾN

Tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài đoạn qua cầu Nhơn Bình đã được thảm nhựa. Ảnh: HẢI YẾN

Dự án gồm ba gói thầu chính. Trong đó, gói thầu số 2, đoạn Km0+869,09 đến Km 1+592,03, do liên danh Công ty TNHH Xây dựng Thuận Đức và Công ty CP Xây dựng Công trình 510 thi công, với giá trị hợp đồng điều chỉnh hơn 200 tỷ đồng. Tính đến ngày 25.6, Công ty CP Xây dựng Công trình 510 đã hoàn thành hơn 98% khối lượng. Ông Nguyễn Đức Duy Trí, Công ty CP Xây dựng Công trình 510, cho biết: “Các phần việc chính của cầu Chợ Góc đã hoàn tất. Chúng tôi đang thực hiện sơn gờ lan can và hoàn thiện phần thẩm mỹ. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ từ Ban QLDA, các vướng mắc kỹ thuật được xử lý kịp thời nên tiến độ bàn giao vẫn đảm bảo vào ngày 28.6”.

Tại cầu Nhơn Bình, Công ty TNHH Nhật Minh đang gấp rút hoàn thiện kết cấu phần trên, hệ thống thoát nước và đường dẫn. Ông Đặng Thanh Bé Em, Phó Giám đốc Công ty, cho hay: “Chúng tôi thi công 3 ca liên tục, huy động tối đa nhân lực và thiết bị để kịp hoàn thành vào cuối tháng 7. Ban QLDA hỗ trợ rất sát sao, các hạng mục triển khai thuận lợi”.

Cùng với đó, gói thầu số 3 (bổ sung) đang triển khai mở rộng làn đường trong dải phân cách tuyến QL 19 mới và thực hiện bù lún toàn bộ nút giao giữa QL 19 với đường Điện Biên Phủ - yếu tố quyết định khả năng vận hành đồng bộ toàn tuyến. Các nhà thầu đều cam kết hoàn thành đúng hạn, đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ theo yêu cầu của tỉnh.

Không chỉ phục vụ nhu cầu giao thông, tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài còn là mắt xích quan trọng trong hệ thống kết nối với QL 19, góp phần giảm tải cho các tuyến đối nội, đối ngoại hiện hữu của TP Quy Nhơn. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các khu dân cư như Nhơn Bình, các khu đô thị mới An Phú Thịnh, Chợ Góc và vùng du lịch sinh thái ven đầm Thị Nại.

Ông Nguyễn Văn Nen (thôn Quảng Vân, xã Phước Thuận, Tuy Phước), chia sẻ: “Người dân rất mong công trình sớm hoàn thiện để đi lại thuận tiện hơn, nhất là khi tuyến Cát Tiến - Diêm Vân cũng sắp hoàn thành”.

Theo Ban QLDA, các nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực và thiết bị để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Dự kiến, toàn bộ công trình sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong tháng 7.2025.

HẢI YẾN

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng tốc thực hiện “khoán tăng trưởng”

Gia Lai tăng tốc thực hiện “khoán tăng trưởng”

(GLO)- Sau khi hợp nhất, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) đạt 7,3 - 7,6%, phấn đấu chạm ngưỡng 8%. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã phân giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho 135 xã, phường. Hiện tại, các địa phương đang tăng tốc thực hiện chỉ tiêu “khoán tăng trưởng”.

Gia Lai đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án giao thông trọng điểm

Gia Lai đảm bảo nguồn vật liệu cho các dự án giao thông trọng điểm

(GLO)- Tổ liên ngành của tỉnh Gia Lai vừa tiến hành rà soát các mỏ vật liệu xây dựng dự kiến cấp phép khai thác phục vụ các dự án, công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát cho thấy, các điểm mỏ vật liệu có tổng trữ lượng đảm bảo nhu cầu thi công các dự án, công trình.

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

Trồng tiêu xanh trái vụ - một hướng đi mới

(GLO)- Đón đầu nhu cầu thị trường và gia tăng thu nhập, một số nông dân các xã khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn chuyển sang trồng hồ tiêu xanh trái vụ. Hướng đi này không chỉ nâng cao giá trị cây trồng mà còn giúp bà con chủ động thích ứng trước biến động thị trường.

null