(GLO)- Chiều 26-5, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) cho biết đối tượng Phạm Minh Hùng (SN 1984, trú tại xã Ia Hrung) cầm dao rựa xông vào Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (đường Võ Thị Sáu) có dấu hiệu của bệnh tâm thần.
(GLO)- Sáng 1-4, đại diện Công an xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng ở địa phương giải cứu thành công người phụ nữ đi lạc tại khu vực rừng sâu thuộc địa bàn xã.
(GLO)- Trong một ki ốt nhỏ giữa chợ thôn 9 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), bà Nguyễn Thị Xuân Hương (SN 1954) mắc bệnh suy tim nặng, đang từng ngày gắng gượng nuôi con gái bị bệnh tâm thần và hai cháu ngoại đang tuổi đi học.
(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Trong đó xác định 1 bác sĩ đã nhận hối lộ 30 triệu đồng để làm hồ sơ tâm thần giả cho giang hồ Tý Cưng trong vụ nổ súng giết người ở Gia Lai.
(GLO)- L.T.S: Tình trạng rối loạn tâm thần đang có chiều hướng gia tăng, gây ra nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội. Đáng chú ý, ngày càng có nhiều người, đặc biệt là giới trẻ phải điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần như: trầm cảm, stress, mất ngủ, rối loạn lo âu, loạn thần do rượu, ma túy…
Với những tác động tích cực của liệu pháp thư giãn luyện tập bằng yoga đối với bệnh nhân, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng bắt đầu triển khai các lớp tập huấn cho nhân viên để từ đó có thể nhân rộng liệu pháp này trong toàn viện.
(GLO)- Từ ngày 7 đến 10-8, tại TP. Pleiku, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai tổ chức 4 lớp tập huấn về chương trình trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người tàn tật, trẻ em khuyết tật, người rối nhiễu tâm trí và phát triển nghề công tác xã hội năm 2023.
Không ít giang hồ cứ bị bắt là đã có sẵn hồ sơ tâm thần. “Tại sao tham nhũng lại bị tâm thần nhiều thế?“. Và giờ, đến việc bệnh viện tâm thần thành nơi bay lắc, buôn bán ma tuý, thậm chí dẫn cả “gái dịch vụ“ thác loạn ngay trong phòng bệnh.
Hai người đàn bà câm điếc, tâm thần bị cưỡng hiếp phải mang thai đến... bốn lần. Vậy có bao nhiêu lần họ bị hiếp mà không mang thai? Những nỗi đau thể xác và ám ảnh đè lên tâm hồn họ suốt những năm qua thế nào?...
(GLO)- Với 24 năm thành lập, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tổng hợp (BTXHTH) tỉnh Gia Lai đã làm tốt chức năng tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, hướng nghiệp nghề cho các em mồ côi, bị bỏ rơi; chăm sóc người già, người lang thang, tâm thần. Trung tâm trở thành mái ấm của những mảnh đời bất hạnh
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định: Sức khỏe tâm thần hiện có tầm quan trọng thứ tư, cần được quan tâm sau các bệnh tim mạch, ung thư và đái tháo đường. Trên thế giới có hơn 400 triệu người bị mắc một trong các rối loạn tâm thần.
(GLO)- Ngày 15-6, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Lê Tiến Phát (SN 1995, trú tại phường Yên Đổ, T P. Pleiku) 15 năm tù về tội giết người.
(GLO)- Theo nguồn tin, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai đã ký quyết định đưa bị can Tiêu Duy Dũng (tên thường gọi Tý cưng, SN 1983, trú tại tổ 14, phường Yên Đổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai).
16 năm qua, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng chị Huỳnh Thị Hạc (42 tuổi) và anh Hà Tư Phước (49 tuổi, ở thôn Ia Rok, xã Chư Hdrong, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) là nơi cư trú của hàng trăm người bệnh tâm thần bị gia đình bỏ rơi, lang thang cơ nhỡ.
Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992, trú tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) là người gây ra vụ án mạng kinh hoàng tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, nhưng thoát tội nhờ bệnh án tâm thần. Mới đây, Thanh tra Viện KSND Tối cao nhận xét với vụ này, cơ quan điều tra Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã chưa làm hết trách nhiệm giám sát việc thực thi pháp luật trên địa bàn.
Sáng 3/10, thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Mạnh Cường - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa Đắk Nông về hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.
Một sự đột phá trong kết quả học tập cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tâm thần, như triệu chứng của một học sinh cấp 3 ở Hàng Châu, Triết Giang, Trung Quốc.
Lợi dụng lúc nhân viên quay lưng lại phía hàng rào và cửa lên thang máy bay, nam sinh viên đã chạy lên thang. Khi đến cửa máy bay, do không xuất trình được thẻ lên máy bay nên người này bị tiếp viên chặn lại.