(GLO)- Trước thực tế khối lượng công việc của cấp xã hiện nay, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương đề nghị Chính phủ xem xét cải cách chế độ, chính sách tiền lương để tương xứng với vị trí, vai trò của cán bộ cấp xã.
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường, đặc khu đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp giai đoạn 2026-2031.
(GLO)- Sáng 16-10, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho cán bộ, công chức 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh.
(GLO)- Từ ngày mai (3-9), 11 công chức, viên chức được UBND tỉnh Gia Lai tăng cường về công tác tại các xã sẽ chính thức thực hiện nhiệm vụ tại nơi làm việc mới.
(GLO)- Ngày 29-8, tại phường Pleiku, Sở Y tế Gia Lai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực công tác bảo trợ xã hội cho lãnh đạo, công chức phụ trách công tác bảo trợ xã hội thuộc 77 xã, phường phía Tây tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND cấp xã “gánh vác” nhiều trách nhiệm mới, trong đó có quản lý nhà nước về giáo dục. Dù còn nhiều thách thức nhưng cán bộ được phân công phụ trách giáo dục cấp xã tại Gia Lai đang từng bước nỗ lực bắt nhịp với yêu cầu, nhiệm vụ mới.
Lớp học đặc biệt với giảng viên là các chiến sĩ Mùa hè xanh trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng, học viên là các cán bộ, công chức, viên chức xã Lìa (tỉnh Quảng Trị).
(GLO)- Sáng 23-7, tại Khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Sở Dân tộc và Tôn giáo tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2025 ở lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
(GLO)- Ngày 20-7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho 540 cán bộ, công chức thuộc 135 phường, xã.
Với số lượng cấp xã lớn, sau sáp nhập giảm từ hơn 10.000 xuống chỉ còn hơn 2 nghìn xã, thời gian thực hiện không nhiều, đòi hỏi các các bộ, ngành và địa phương phải “vừa chạy vừa xếp hàng” để hoàn tất được lộ trình đề ra.
(GLO)- Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Gia Lai có nhiều thí sinh “đặc biệt” là cán bộ, công chức xã và giáo viên dự thi nhằm hoàn thiện bằng cấp.
(GLO)- Những năm qua, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã thực hiện chủ trương đưa cán bộ xã về làm bí thư chi bộ thôn, làng. Chủ trương đúng đắn này đã mang lại hiệu quả cao khi những bí thư chi bộ thôn, làng phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, được người dân tín nhiệm.
(GLO)- Không chỉ là chỗ dựa vững chắc cho cộng đồng, đội ngũ già làng, người có uy tín trên địa bàn biên giới tỉnh Gia Lai còn tiên phong trong việc vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, chung tay cùng lực lượng chức năng bảo vệ bình yên biên cương Tổ quốc.
Liên quan đến vụ việc 4 cán bộ xã đánh bài tại trụ sở, cơ quan chức năng huyện Nông Cống, Thanh Hóa, đã tiến hành xử lý bằng hình thức cách chức đối với các cán bộ này.
(GLO)- Ngày 14-7, thông tin từ Huyện ủy Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra Quyết định số 325-QĐ/HU về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Rmah Danh-Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã Ia Yeng khóa VIII (nhiệm kỳ 2020-2025), nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã Ia Yeng khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021).
(GLO)- Sau 1 năm triển khai chương trình “Cặp lá yêu thương“, xã Ia Tôr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) có 17 em học sinh nhận được sự giúp đỡ từ cán bộ xã và giáo viên. Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Bình, chương trình đã tạo hiệu ứng tích cực, qua đó trao thêm cơ hội được đến trường cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Làm việc với PV, ông Phạm Văn Tem, Chủ tịch UBND xã Ba Xa, huyện Ba Tơ thừa nhận, trên 600 triệu đồng tiền điện hỗ trợ cho hộ nghèo và gia đình chính sách của xã chưa được cấp phát trong nhiều năm qua.
Việc những 'gương mặt đen' với quá khứ bất hảo lại được giao chức trách, nhiệm vụ quản lý tại xã Cao Đức huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, không khó để hiểu tại sao ở địa phương này hiện nay lại đang xảy ra những chuyện vô cùng ly kỳ, khó tin.
(GLO)- Ngày 21-3, tài khoản “Hoa Ven Sông“ trên mạng xã hội facebook đã đăng tải nhiều dòng trạng thái cũng như video về việc cán bộ xã Ia Pal (huyện Chư Sê) “làm khó“ người dân có nhu cầu khoan giếng để lấy nước sinh hoạt; đồng thời đánh đập, bắt giữ người trái phép. Phóng viên Báo Gia Lai đã tìm hiểu những thông tin xung quanh vụ việc.
(GLO)- Ông Đinh Đức Tư-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ hỏa hoạn làm thiêu rụi một căn nhà sàn gỗ của anh Rơ Ô Đông ở buôn Chik. Anh Đông hiện là công chức Địa chính-Nông nghiệp xã Ia Rsai.
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Kbang(Gia Lai) đang xem xét xử lý kỷ luật ông Đặng Văn Thảo-cán bộ Tư pháp xã Kon Pne do tự ý “môi giới“ đưa người dân địa phương đi lao động tại tỉnh Bình Dương để hưởng hoa hồng. Đồng thời, UBND huyện cũng xem xét kiểm điểm đối với các cán bộ liên quan của xã Kon Pne vì thiếu giám sát, quản lý để xảy ra vụ việc này.