Truy tố nguyên Kế toán trưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tội “Tham ô tài sản”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- TAND tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận cáo trạng của Viện KSND tỉnh truy tố Đỗ Thị Thu Hiền-nguyên Kế toán trưởng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tội “Tham ô tài sản” và Đinh Thị Giang-nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nơi để xảy ra vụ việc. Ảnh: Thiên Thanh


Theo cáo trạng bà Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1978, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku) là kế toán trưởng của cơ quan Ủyban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, trong thời gian giữ chức vụ, Đỗ Thị Thu Hiền đã lợi dụng tình hình dịch bệnh để trình các giấy rút tiền mặt chưa ghi nội dung cho lãnh đạo ký sẵn. Sau khi có chữ ký, Hiền ký tên vào mục kế toán trưởng, đóng dấu cơ quan rồi mang tới ngân hàng để rút tiền.

Cụ thể, từ tháng 8-2020 đến tháng 12-2021, Đỗ Thị Thu Hiền đã sử dụng 15 giấy rút tiền đã được ký sẵn, lập khống chứng từ, rút tiền, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh xác định: Hành vi của Đỗ Thị Thu Hiền đã vi phạm khoản 2 Điều 3 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14-5-2008 của Chính Phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; vi phạm khoản 2 Điều 61 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Do đó, Đỗ Thị Thu Hiền bị truy tố về tội "Tham ô tài sản" với khung hình phạt cao nhất. Bị can Đinh Thị Giang, nguyên Phó Chủ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh giác với “cạm bẫy” trên không gian mạng sau sáp nhập đơn vị hành chính

Cảnh giác với “cạm bẫy” trên không gian mạng sau sáp nhập đơn vị hành chính

(GLO)- Tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng liên tục biến tướng với những phương thức, thủ đoạn tinh vi. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã, các đối tượng đã lợi dụng điều này để tạo ra những “cạm bẫy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

null