Trường Cao đẳng Gia Lai đạt giải nhất toàn đoàn Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trưa ngày 21-12, tại Trường Cao đẳng Gia Lai, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã bế mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn tỉnh năm 2023.
Ông Trần Thanh Hải- Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trao giải nhất cho 2 mô hình của 2 nhóm tác giả Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến
Ông Trần Thanh Hải- Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trao giải nhất cho 2 mô hình của 2 nhóm tác giả Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến

Hội thi có tổng cộng 8 thiết bị tham gia dự thi thuộc 3 đơn vị: Trường Cao đẳng Gia Lai, Trường Cao đẳng nghề số 21, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đức Cơ. Các thiết bị tham gia Hội thi thuộc các nhóm nghề: cơ khí tự động, cơ khí động lực, nông nghiệp, du lịch và nhóm nghề điện.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các thiết bị tham gia Hội thi năm nay đa dạng về thể loại, đặc biệt có những thiết bị không chỉ giới hạn dạy và học cho 1 môn học/mô đun của 1 ngành nghề mà còn phục vụ dạy và học cho nhiều môn học/mô đun hay cho một nhóm ngành nghề.

Tất cả các thiết bị đều thuộc danh mục thiết bị tối thiểu của ngành/nghề đang đào tạo ở các trường nghề và đều đạt yêu cầu đề ra về tính sư phạm, tính khoa học, kỹ thuật và sáng tạo, tính thẩm mĩ và phạm vi ứng dụng cao.

Nhóm tác giả Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trương Thị Hằng, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy An đạt giải nhất Hội thi với mô hình khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. Ảnh: Đinh Yến

Nhóm tác giả Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trương Thị Hằng, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy An đạt giải nhất Hội thi với mô hình khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. Ảnh: Đinh Yến

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các mô hình đạt thành tích xuất sắc. Trong đó 2 mô hình đạt giải nhất đều thuộc về Trường Cao đẳng Gia Lai, gồm: Khách sạn tiêu chuẩn 3 sao của nhóm tác giả Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trương Thị Hằng, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Thúy An và Mạch điện đa năng của nhóm tác giả Võ Thanh San, Phạm Tiến Huyện, Ngô Nam Thắng, Nguyễn Thanh Minh, Ngô Thị Ánh Tuyết và Nguyễn Thị Mỹ Hằng.

Thầy giáo Võ Thanh San đại diện cho nhóm tác giả Trường Cao đẳng Gia Lai thuyết trình về Mô hình mạch điện đa năng-sản phẩm đạt giải nhất tại Hội thi. Ảnh: Đinh Yến

Thầy giáo Võ Thanh San đại diện cho nhóm tác giả Trường Cao đẳng Gia Lai thuyết trình về Mô hình mạch điện đa năng-sản phẩm đạt giải nhất tại Hội thi. Ảnh: Đinh Yến

Về giải toàn đoàn, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho Trường Cao đẳng Gia Lai, Trường Cao đẳng nghề số 21 đạt giải nhì và giải ba thuộc về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đức Cơ.

Có thể bạn quan tâm

Từ 15-8, sinh viên dùng ChatGPT làm bài thế nào để không vi phạm?

Từ 15-8, sinh viên dùng ChatGPT làm bài thế nào để không vi phạm?

(GLO)- Từ ngày 15-8, quy định mới về ứng dụng AI trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp chính thức có hiệu lực. Sinh viên có thể sử dụng ChatGPT và các công cụ AI để hỗ trợ học tập nhưng phải bảo đảm liêm chính học thuật, không dùng AI để gian lận, đạo văn hoặc làm sai lệch kết quả học tập.

Gia Lai sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học

Gia Lai tạo đồng thuận trong sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập

(GLO)- Chủ trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập đang nhận được sự quan tâm, đồng thuận của đội ngũ cán bộ, giáo viên và toàn xã hội. Với mục tiêu lấy người học làm trung tâm, việc tinh gọn đầu mối, sắp xếp lại đội ngũ ngành giáo dục được kỳ vọng tạo nền tảng nâng cao chất lượng dạy và học.

Gia Lai: Ký kết chương trình phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi

Gia Lai: Ký kết chương trình phối hợp nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi

(GLO)- Sáng 10-8, tại Trường Cao đẳng nghề số 21 (Bộ Quốc phòng) thuộc phường Thống Nhất, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị ký kết các chương trình phối hợp thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2026-2030” trên địa bàn tỉnh.

null