Trùm đường dây đánh bạc 30.000 tỉ Hà "Miên" bị khởi tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

14 đối tượng trong đường dây đánh bạc có giao dịch tới 30.000 tỉ đồng do Đỗ Ngọc Hà (tức Hà "Miên") cầm đầu vừa bị Cơ quan công an khởi tố.
 

 Trùm đường dây đánh bạc 30.000 tỉ Hà
Trùm đường dây đánh bạc 30.000 tỉ Hà "Miên" (áo trắng) thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CACC


Ngày 13.11, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi) và Bùi Hoàng Sơn (33 tuổi) cùng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Ngoài 2 bị can trên, 12 đối tượng khác bị khởi tố về tội “Đánh bạc".

Như Lao Động đưa tin, đầu tháng 10, Cục Cảnh sát hình sự thông tin việc đơn vị triệt phá đường dây đánh bạc do Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, tháng 12.2020, Hà và Sơn tìm hiểu cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng thông qua game bài Baccarat, sử dụng tiền điện tử USDT quy đổi ra Euro.

Sau đó, Hà lập trang web trung gian liên kết với nhà cái Evolution đặt tại nước ngoài để cho các con bạc tham gia đặt cược dựa trên kết quả của nhà cái.

Trong quá trình điều hành đường dây, Hà và Sơn đã lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức đánh bạc vận hành theo sự phân cấp (hình chóp). Các đối tượng đào tạo một số thành viên làm nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ con bạc.

Để thu hút, đường dây này còn tổ chức sự kiện, đăng tải lên mạng xã hội, YouTube và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính và đưa ra các gói bảo hiểm với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”.

Có khoảng 3.000 tài khoản tham gia nhóm “tổng” của 2 đối tượng. Số tiền đặt cược trên hệ thống khoảng hơn 1,1 tỉ Euro (khoảng 30.000 tỉ đồng). Cơ quan điều tra đã thu giữ 12 xe ôtô, hơn 1,7 tỉ đồng tiền mặt, 104 lượng vàng SJC…

Ngoài ra, quá trình thu thập tài liệu đấu tranh chuyên án liên quan đối tượng Hà "Miên", Cục Cảnh sát Hình sự tiếp tục phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc khác do Nguyễn Văn Dương (27 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu trên trang https:// arenacsn88.com (nhóm Arena Playtech cộng đồng) có phương thức thủ đoạn tương tự.

Ở đường dây đánh bạc này, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Quốc Anh (39 tuổi), Ninh Quý Thịnh (23 tuổi), Trần Tuyết Trinh (23 tuổi), Nguyễn Thị Anh Thư (28 tuổi) về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và “Đánh bạc”.

Dương khai nhận có “kinh nghiệm” về chơi Baccarat, am hiểu tiền điện tử. Bị can thấy nhóm Evol của Hà “Miên” hoạt động, kiếm được nhiều tiền nên Dương đã kết hợp với Nguyễn Quốc Anh và một số đối tượng xây dựng trang web https://arenacsn88.com có phương thức hoạt động tương tự (gọi là nhóm Arena Playtech) nhằm cạnh tranh với nhóm Evol của Hà "Miên".

Để lôi kéo các con bạc về chơi ở trang web của mình, hai nhóm này thường xuyên nói xấu nhau, đồng thời đưa ra nhiều mời chào, quảng cáo hấp dẫn dễ kiếm tiền khi đánh bạc từ chơi game…

Ngày 18.3, trang web https://arenacsn88.com được Dương và các đối tượng tổ chức đưa vào hoạt động.

Thời gian đầu, nhóm Dương thường thông báo địa điểm tập trung các con bạc ở quán cà phê khu vực quận Cầu Giấy (Hà Nội) để chia sẻ thông tin, hướng dẫn con bạc cách đăng ký, lập tài khoản và tham gia đặt cược.

Riêng với Dương, do có kinh nghiêm chơi Baccarat nên công việc chủ yếu trong khoảng thời gian này là chuyên gia đọc lệnh của nhóm Arena Playtech.

Ở đường dây đánh bạc của Dương có hơn 1.000 tài khoản tham gia đánh bạc, với giao dịch hàng nghìn tỉ đồng.

 

https://laodong.vn/phap-luat/trum-duong-day-danh-bac-30000-ti-ha-mien-bi-khoi-to-973574.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null