Trồng thử nghiệm cây sâm Hàn Quốc tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 18-7, trong khuôn khổ chương trình khảo sát đầu tư tại tỉnh Gia Lai, đoàn các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có chuyến tham quan tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (huyện Mang Yang).

Tại đây, đoàn công tác đã được nghe giới thiệu khái quát về cơ cấu tổ chức, đa dạng sinh học và các loài cây dược liệu tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh; thăm vườn ươm, khu trồng thử nghiệm các loài cây dược liệu.

Đoàn các doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu về cây sâm tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Văn Toàn

Đoàn các doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu về cây sâm tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Văn Toàn

Đặc biệt, đoàn công tác cũng giới thiệu về cây sâm Hàn Quốc và mong muốn trồng thử nghiệm tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Tại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật của Vườn, qua khảo sát thổ nhưỡng, khí hậu, đoàn công tác đã trồng thử nghiệm khoảng 300 cây giống sâm Hàn Quốc cũng như hướng dẫn kỹ thuật làm đất, lên luống, chăm sóc và điều kiện ánh sáng phù hợp cho cây sâm.

Đoàn các doanh nghiệp Hàn Quốc tham quan khu trồng dược liệu tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Văn Toàn

Đoàn các doanh nghiệp Hàn Quốc tham quan khu trồng dược liệu tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Văn Toàn

Các doanh nghiệp Hàn Quốc hy vọng, cây sâm Hàn Quốc sẽ sinh trưởng và phát triển tốt trên vùng đất mới, mở ra cơ hội đầu tư, hợp tác trong lĩnh vực trồng và sản xuất loại cây dược liệu có giá trị này tại Gia Lai.

Trồng thử nghiệm cây sâm Hàn Quốc tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Văn Toàn

Trồng thử nghiệm cây sâm Hàn Quốc tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Văn Toàn

Ngoài ra, đoàn cũng đi thăm đập dâng, khảo sát tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại khu vực này.

Có thể bạn quan tâm

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.