Trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại huyện Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-9, tại Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Kbang tổ chức trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021.

 Quang cảnh buổi trồng cây. Ảnh: Minh Ngân
Quang cảnh buổi trồng cây. Ảnh: Minh Ngân

Theo đó, 230 cây xanh gồm: trắc, hương, cà te, bằng lăng… đã được trồng xung quanh Bia di tích lịch sử HĐND cách mạng và UBND cách mạng tỉnh Gia Lai.

Hoạt động này nhằm hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động; đồng thời, góp phần tôn tạo cảnh quan di tích ngày càng xanh-sạch-đẹp. Qua đây, thúc đẩy phong trào trồng cây gây rừng; nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức cùng Nhân dân trên địa bàn về bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu.

 

MINH NGÂN

Có thể bạn quan tâm