Triệt phá nhóm đối tượng thuê nhà nghỉ để “bay lắc”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 3-4, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Công an phường Cheo Reo (thị xã Ayun Pa) bắt giữ nhóm đối tượng mua ma túy vào nhà nghỉ rồi tụ tập “bay lắc”.

Trước đó qua công tác nắm bắt tình hình, khoảng 20 giờ ngày 2-4, lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra phòng số 9 tại nhà nghỉ B.L. nằm trên đường Ngô Quyền, thuộc tổ 1, phường Cheo Reo.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 4 đối tượng gồm: Đặng Quang Trọng (SN 1993, trú tại xã Chư Răng, huyện Ia Pa), Võ Anh Tuấn (SN 1988, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa), Nguyễn Viết Tình (SN 1990, trú tại huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Chí Lãm (SN 1990, trú tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an thu giữ trên giường mà các đối tượng đang ngồi có 1 đĩa sứ màu trắng bên trên chứa chất chất tinh thể màu trắng, 1 gói ni lông dạng túi khít có bám dính chất màu trắng, 1 ống hút được cuốn bằng tờ tiền Polymer Việt Nam đồng mệnh giá 20 ngàn đồng, 1 căn cước công dân của đối tượng Lãm, 1 đèn nháy, 1 loa nghe nhạc, 1 bật lửa là công cụ để các đối tượng sử dụng ma túy.

Đồng thời, còn thu giữ trong ngăn kéo bàn tại đuôi giường 1 bì ni lông bên trong có 1 viên nén màu xanh, 2 phần viên nén đã được bẻ gãy và 1 túi ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng. Các đối tượng khai số viên nén và tinh thể màu trắng trên là ma túy dạng khay và thuốc lắc mà các đối tượng đã mua để sử dụng.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai vào chiều 2-4 đã cùng nhau đi nhậu ở một quán trên đường Ngô Quyền. Nhậu xong, cả nhóm đã bàn nhau mua ma túy đến nhà nghỉ B.L. để cùng nhau “bay lắc”.

so-ma-tuy-dang-khay-va-thuoc-lac-thu-giu-trong-ngan-ban-cua-nha-nghi-anh-huy-le.jpg
Số ma túy dạng khay và thuốc lắc thu giữ trong ngăn bàn của nhà nghỉ. Ảnh: Huy Lê

Trọng đã gọi điện cho bạn gái mình là Nguyễn Thị Anh Thi (SN 2000, trú tại xã Bình Giáo, huyện Chư Prông) mua ma túy mang đến nhà nghỉ cho cả nhóm rồi đi về trước. Khi các đối tượng đã bẻ thuốc lắc để nuốt và dùng ống hút để hít ma túy dạng khay thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 3-4, đối tượng Thi đã đến trụ sở Công an phường Cheo Reo đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, sau khi đi nhậu cùng bạn trai thì Thi ra về trước. Khi về đến phòng trọ thì Trọng nhắn tin qua Zalo nhờ mua giúp ma túy và cho mượn loa, đèn để sử dụng.

doi-tuong-nguyen-thi-anh-thi-da-ra-dau-thu-anh-huy-le.jpg
Đối tượng Nguyễn Thị Anh Thi đã ra đầu thú. Ảnh: Huy Lê

Thi đã liên lạc với 1 đối tượng chưa xác định lai lịch qua Zalo để hỏi mua ma túy dạng khay và thuốc lắc với giá 6,2 triệu đồng rồi mang đến nhà nghỉ B.L. cho bạn trai sau đó đi về.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng trên để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null