Trao yêu thương đến trẻ mồ côi ở Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Động lòng trắc ẩn trước những cảnh đời bất hạnh, nhiều người đã phát tâm thiện nguyện, chia sẻ các phần quà cho trẻ mồ côi ở TP. Pleiku. Từ đó, tình người thêm ấm áp, trẻ em thiếu may mắn được bù đắp phần nào thiệt thòi và có thêm điều kiện vươn lên học tập, trưởng thành.

Theo chân ông Bùi Xuân Đồng-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Hội Thương, chúng tôi tìm đến nhà ông Hồ Viết Dung (số 34 Phan Bội Châu, TP. Pleiku). Ông Dung kể: “Mọi người trong gia đình đều đồng cảm với những phận người nghèo khó, đặc biệt là trẻ mồ côi. Hơn 20 năm qua, gia đình tôi dành dụm tiết kiệm các khoản chi phí để làm từ thiện”.

Ông Dung cho biết thêm, gia đình đang hỗ trợ cho 6 cháu có hoàn cảnh khó khăn và mồ côi, mỗi cháu được nhận 150 ngàn đồng/tháng. Ông mong muốn các cháu có thêm điều kiện để đến trường học tập.

Xơ Ngô Thị Mỹ và các cháu mồ côi trong Cơ sở bảo trợ xã hội Sao Mai (phường Ia Kring, TP. Pleiku). Ảnh: H.C

Xơ Ngô Thị Mỹ và các cháu mồ côi trong Cơ sở bảo trợ xã hội Sao Mai (phường Ia Kring, TP. Pleiku). Ảnh: H.C

Bà Võ Thị Hằng-Chủ tịch UBND phường Hội Thương-cho hay: “Cùng với tấm lòng nhân ái của gia đình ông Hồ Viết Dung, phường Hội Thương luôn quan tâm động viên, hỗ trợ các cháu mồ côi trong các dịp lễ, Tết. Ngoài 6 cháu được gia đình ông Dung hỗ trợ, 2 năm qua, Công đoàn phường giúp cháu Nguyễn Tự Cường (tổ 2) mỗi tháng 150 ngàn đồng. Đây là việc làm nhân nghĩa và phường đang tích cực tuyên truyền, vận động mọi người chung tay giúp đỡ những trường hợp thiếu may mắn”.

Cơ sở bảo trợ xã hội Sao Mai (65 đường Wừu, phường Ia Kring) là mái ấm của 45 trẻ có số phận kém may mắn. Đa số các em là trẻ mồ côi được đưa về đây chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập, hướng nghiệp. Một số em bị khuyết tật, bị bệnh, không có khả năng lao động. Các em được chăm sóc, nuôi dưỡng, học tập và sinh sống dựa vào chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng của Nhà nước, sự giúp đỡ của cộng đoàn người Công giáo và cộng đồng xã hội.

Xơ Ngô Thị Mỹ-phụ trách Cơ sở bảo trợ xã hội Sao Mai-chia sẻ: “Chế độ của Nhà nước cấp có hạn nên cơ sở phải nhờ đến các tổ chức, cá nhân giúp đỡ. Quà tặng cho các cháu là quần áo, chăn màn, sách vở, gạo, mì tôm, bánh kẹo, nước mắm… Mới đây, bà Trần Thị Kim Hoa-Chủ doanh nghiệp Ngọc Hoa (số 232-236 đường Hùng Vương) đến thăm và trao tặng cơ sở 6 tạ gạo. Nhiều người đến thăm và tặng quà cho các cháu nhưng không để lại tên tuổi, địa chỉ. Mọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân giàu lòng thương người, cơ sở chúng tôi đều rất cảm kích, quý trọng và biết ơn”.

Có thể bạn quan tâm

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2-2, Petrovietnam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và xã Phù Mỹ Đông tổ chức chương trình “Xuân Gắn kết - Tết Nghĩa tình”, trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo

(GLO)- Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhưng tại các bệnh viện vẫn còn ánh mắt lo lắng của bệnh nhân nghèo. Hiểu điều này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã triển khai chương trình “Xuân yêu thương”, mang những suất quà Tết ấm tình người gửi tận tay từng người bệnh…

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

(GLO)- Sáng 31-1, tại Nhà văn hóa Trà Đa, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” cùng “Phiên chợ 0 đồng - Xuân Bính Ngọ 2026” nhằm chăm lo Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

“Xuân yêu thương” sẻ chia với bệnh nhân nghèo, học sinh vùng khó Tây Gia Lai

“Xuân yêu thương” sẻ chia với bệnh nhân nghèo, học sinh vùng khó Tây Gia Lai

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình “Xuân yêu thương vì bệnh nhân nghèo”, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động chăm lo an sinh xã hội ý nghĩa tại khu vực phía Tây tỉnh, hướng đến các đối tượng yếu thế, bệnh nhân nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

null